Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái dâng hương viếng Nghĩa trang liệt sỹ

  • Cập nhật: Thứ hai, 27/7/2015 | 8:48:23 AM

YênBái - YBĐT - Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2015), sáng 27/7, Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái do đồng chí Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã đến dâng hương viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

Cùng dự Lễ dâng hương có các đồng chí: Dương Văn Thống – Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Thị Thanh Trà - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lực lượng vũ trang và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Viếng Nghĩa trang liệt sỹ trung tâm tỉnh Yên Bái, vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái kính viếng các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân”. Trước anh linh các liệt sỹ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các anh anh hùng liệt sỹ, những người đã hy sinh quên mình cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Lòng dũng cảm và sự cống hiến hy sinh của các anh mãi mãi là tấm gương sáng ngời cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Đồng chí Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy thắp hương trên phần mộ các liệt sỹ.

Với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước những hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ, trong nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh. Đặc biệt, trong những năm qua, để báo đáp công ơn và kế thừa truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn quan tâm tới công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách.

Phát huy thành tích đạt được, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục quan tâm và chăm lo hơn nữa tới công tác đền ơn, đáp nghĩa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với các gia đình có công với cách mạng, các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng; đoàn kết một lòng, đồng tâm nhất trí, tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch 5 năm 2010 - 2015, đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Đức Toàn

Các tin khác
Họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Dự kiến cuối giờ sáng ngày 20/5, Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự và sáng 22/5 sẽ hoàn thành công tác nhân sự.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các Anh hùng, Dũng sỹ diệt Mỹ trong Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, tại Phủ Chủ tịch, ngày 28/2/1969.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết: “Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, chói sáng mà không làm ai choáng ngợp, mới gặp lần đầu đã cảm thấy thân thiết từ lâu." Có thể nói, sự giản dị, gần gũi ở Chủ tịch Hồ Chí Minh hiếm có một vị lãnh tụ nào trên thế giới có được.

Các đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến thăm khu di tích lịch sử Tân Trào.

Những ngày tháng 5 này khi được về mảnh đất Tân Trào, nơi Bác Hồ đã ở và làm việc, nhiều người đã không khỏi xúc động.

Đoàn xe vượt Trường Sơn chi viện cho chiến trường miền Nam với khẩu hiệu “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”.

Có một con đường ra đời đúng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1959), đó chính là đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh, tuyến chi viện chiến lược cho miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Trên tuyến đường huyền thoại ấy, hàng vạn người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục