Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam
- Cập nhật: Thứ năm, 5/11/2015 | 6:14:47 PM
YênBái - YBĐT - Thực hiện chương trình công tác, chiều ngày 5/11, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.
Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh. Về phía Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam có đồng chí Võ Sỹ Lực – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.
Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ NN- PTNT về phát triển cây cao su tại các tỉnh miền núi phía Bắc, trong thời gian qua, Tỉnh ủy Yên Bái đã phối hợp với các bộ, ban, ngành của Trung ương và Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam cùng sự đồng thuận của người dân nên sau 5 năm thực hiện Dự án phát triển cây cao su, đến nay tổng diện tích cao su trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt 2.266,62ha, tập trung chủ yếu ở các huyện Văn Chấn, Văn Yên, Trạm Tấu, tạo công ăn việc làm ổn định cho trên 300 lao động, có thu nhập bình quân 3,1 triệu đồng/người/tháng.
Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tặng hoa chúc mừng tỉnh Yên Bái đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Đến nay, tỉnh Yên Bái đã điều chỉnh quy hoạch phát triển cây cao su giai đoạn 2010 – 2020 gồm 481,96ha tại các huyện: Văn Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình và Trạm Tấu. Giống cao su VNg 774 trồng từ năm 2011 đến nay đã có vanh bình quân 27,79cm, chiều cao 7m; cây cao su sinh trưởng và phát triển tốt, đạt và vượt tiêu chuẩn của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đề ra.
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Trao đổi tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đã cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy Yên Bái đối với Tập đoàn trong việc triển khai Dự án trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh. Sau 5 năm thực hiện Dự án, cây cao su đã phát triển mạnh về diện tích, sinh trưởng tốt, được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam hứa sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư, phát triển cây cao su nói chung và đỡ đầu huyện Trạm Tấu phát triển theo Chương trình 30a của Chính phủ.
Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: Sau 5 năm triển khai Dự án trồng cao su đã làm người dân thay đổi nhận thức trong canh tác, phương thức sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, nhất là về quỹ đất để Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam thực hiện thuận lợi Dự án trồng cây cao su, phấn đấu hết năm 2016 sẽ trồng được 3.000ha. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam xây dựng phương án cụ thể để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động; nghiên cứu các loại cây trồng xen canh có giá trị kinh tế, bảo đảm đầu ra cho sản phẩm...
Văn Tuấn – Mạnh Cường
Các tin khác

11g50 ngày 5-11, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đã xuống sân bay Nội Bài trên chuyên cơ của hãng hàng không Air China. Đoàn Việt Nam đón tiếp ông Tập Cận Bình và phu nhân gồm có Uỷ viên Bộ Chính trị - Trưởng ban tuyên giáo Trung Ương Đinh Thế Huynh; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và ông Hoàng Bình Quân - Trưởng ban đối ngoại Trung Ương Đảng.

YBĐT - Nhiều năm qua, Yên Bái đã giúp đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Viêng Chăn và Xay - nha - bu - ly của nước bạn Lào. Mối quan hệ Việt - Lào ngày càng được bồi đắp thêm bằng các chương trình hợp tác giữa các tỉnh kết nghĩa của hai đất nước, trong đó có chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực. Những thế hệ cán bộ, sinh viên được đào tạo tại Việt Nam nói chung, tại Yên Bái nói riêng đã và đang tô thắm thêm mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào và những thầy cô giáo, các sinh viên người Việt cũng đang hun đúc cho mối tình sâu đậm ấy...
Tôi nhất trí cao với Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng. Dự thảo Báo cáo đánh giá khá đầy đủ, sâu sắc, chính xác về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (nhiệm kỳ 2010 - 2015) trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội cũng như mục tiêu nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm (2015 - 2020).
YBĐT - Tôi hoàn toàn đồng tình với phương hướng, mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng, bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng trong nền kinh tế thị trường. Trong đó, xác định nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng... và Nhà nước đóng vai trò định hướng, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và lành mạnh...