Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ và các doanh nghiệp Nhật Bản

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/4/2016 | 3:22:03 PM

YênBái - YBĐT - Đoàn công tác của Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ, Nhật Bản đến tìm hiểu khả năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp tại Yên Bái trong đó có việc trồng giống lúa Japonica (Nhật Bản).

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Ngày 13/4, đoàn công tác của Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ, Nhật Bản do ông Yasuo Matsuyama - Trưởng khu vực Việt Nam kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ Chi nhánh Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Yên Bái để tìm hiểu khả năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có việc trồng giống lúa Japonica (Nhật Bản).

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Xuân Nguyên – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác, ông Yasuo Matsuyama cho biết, trong chuyến thăm và làm việc tại Yên Bái, đoàn sẽ tìm hiểu thực tế về tình hình sản xuất nông nghiệp của tỉnh, đặc biệt là việc sản xuất lúa nước; đi thực địa để tìm hiểu khả năng các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ đầu tư vào Yên Bái hướng tới hình thành vùng sản xuất lúa gạo Nhật Bản tại tỉnh, trước tiên sẽ triển khai thí điểm mô hình sản xuất giống lúa Japonica sau đó sẽ nhân rộng mô hình để liên kết sản xuất với người nông dân nhằm xuất khẩu nội địa và xuất khẩu trực tiếp.

Để làm được vấn đề này, đoàn mong muốn tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để đoàn sớm triển khai  thành công dự án, mong muốn tỉnh sẽ dành cho doanh nghiệp Nhật Bản 5 – 10 ha để sản xuất thí điểm giống lúa Japonica …

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đã vui mừng khi được đón đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái.

Đồng chí khẳng định: Là tình miền núi song Yên Bái có tới 2/3 diện tích là đất sản xuất lúa nước với nhiều vùng sản xuất chuyên canh tập trung; trong đó vùng cánh đồng Mường Lò (Văn Chấn) khoảng 3.000 ha, vùng cánh đồng Đại – Phú – An (Văn Yên) khoảng 600 ha, vùng cánh đồng Mường Lai – Vĩnh Lạc (Lục Yên) khoảng 400 ha, còn lại rải rác ở các khu vực khác… mỗi năm sản xuất 2 vụ lúa với tổng diện tích trên 45.000 ha, năng suất bình quân vụ chiêm đạt 55 tạ/ha, vụ mùa đạt 52 tạ/ha.

Với khí hậu, thổ nhưỡng tương đối thuận lợi cho việc canh tác nông nghiệp, đặc, biệt là việc sản xuất lúa nước, vụ xuân năm 2009, Yên Bái đã gieo cấy thí điểm 10 ha một số giống lúa Nhật Bản tại hai huyện Văn Chấn, Trạm Tấu. Quá trình theo dõi thấy các giống lúa này thích nghi tốt với khí hậu, sinh trưởng phát triển nhanh, ít sâu bệnh, năng suất cũng cao hơn hẳn, bình quân đạt trên 60 - 65 tạ/ha, thu nhập đạt 78 triệu đồng/ha. Nhận thấy năng suất, giá trị vượt trội của các giống lúa Nhật Bản nên từ đó đến nay, đặc biệt là năm 2015, tỉnh đã đưa vào gieo cấy trên 750 ha lúa 2 vụ tại các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và vụ xuân năm 2016 đã đưa vào gieo cấy 300 ha tại các huyện Văn Chấn, Văn Yên, Trạm Tấu. Với những kết quả đó, Yên Bái hy vọng giống lúa mới Japonica Nhật Bản sẽ gieo cấy thành công tại tỉnh.

Đối với những kiến nghị của đoàn, tỉnh sẽ xem xét để có những chính sách, cơ chế thoả đáng giúp các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư về lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là việc sản xuất lúa nước. Trước mắt, tỉnh sẽ dành 10 ha đất lúa 2 vụ của Trại giống Đông Cuông, huyện Văn Yên cho doanh nghiệp Nhật Bản xây dựng mô hình trình diễn thí điểm sản xuất giống lúa Japonica để bắt tay ngay vào gieo cấy trong vụ mùa tới….

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn ngoài lĩnh vực nông nghiệp, đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu có thể đầu tư vào Yên Bái các lĩnh vực, ngành nghề khác bởi tỉnh đang có nhiều cơ chế thông thoáng để mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư tại tỉnh.

Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên – Phó chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu với đoàn công tác Nhật Bản về việc canh tác lúa nước tại huyện Văn Yên.

Sau buổi làm việc tại UBND tỉnh, đoàn đã đi khảo sát thực địa tại khu vực Trại giống Đông Cuông và thăm một số cánh đồng sản xuất lúa trên địa bàn huyện Văn Yên…

Thanh Tân 

Các tin khác
Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh.

Sáng 19/5, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng (19/5/1959 – 19/5/2024). Dự buổi lễ có Thiếu tướng Võ Sở- Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Dự kiến cuối giờ sáng ngày 20/5, Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự và sáng 22/5 sẽ hoàn thành công tác nhân sự.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các Anh hùng, Dũng sỹ diệt Mỹ trong Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, tại Phủ Chủ tịch, ngày 28/2/1969.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết: “Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, chói sáng mà không làm ai choáng ngợp, mới gặp lần đầu đã cảm thấy thân thiết từ lâu." Có thể nói, sự giản dị, gần gũi ở Chủ tịch Hồ Chí Minh hiếm có một vị lãnh tụ nào trên thế giới có được.

Các đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến thăm khu di tích lịch sử Tân Trào.

Những ngày tháng 5 này khi được về mảnh đất Tân Trào, nơi Bác Hồ đã ở và làm việc, nhiều người đã không khỏi xúc động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục