Đoàn công tác Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội làm việc tại Ban Chỉ đạo Tây Bắc và tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/2/2017 | 11:47:06 AM

YênBái - YBĐT - Sáng 24/2, đoàn công tác Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội do đồng chí Phan Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã có buổi việc với Ban Chỉ đạo Tây Bắc và tỉnh Yên Bái nhằm khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về văn hóa, giáo dục vùng Tây Bắc và tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc; đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng lãnh đạo đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh Yên Bái đã tiếp và làm việc với đoàn.

Trong những năm qua, kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc tiếp tục có bước phát triển khá, tổng sản phẩm toàn vùng (GRDP) hàng năm giai đoạn 2011 - 2016 đều tăng trên 8%, (năm 2016 là 8,3%). Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân trong vùng cơ bản ổn định; công tác xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực.

Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân; việc quảng bá tiềm năng du lịch của các tỉnh vùng Tây Bắc đã góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế du lịch trong vùng.

 Đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc.

Công tác giáo dục và đào tạo duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Việc kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên tiếp tục được quan tâm, nhất là vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn. Các địa phương đã tập trung rà soát sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp học đảm bảo hợp lý, hiệu quả và chất lượng; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm chăm lo.

Tuy nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc còn nhiều khó khăn, thách thức: kinh tế tuy có mức tăng trưởng khá, song quy mô còn nhỏ, GDP bình quân đầu người chỉ bằng 60% bình quân của cả nước; trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, đầu tư cơ sở vật chất và nguồn nhân lực y tế chưa đáp ứng yêu cầu và nhu cầu thực tế, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao vừa thiếu, vừa yếu; thực trạng nghiện ma túy và tình trạng lây nhiễn HIV/AIDS vẫn đang ở mức báo động; nhiều chương trình, dự án xóa đói, giảm nghèo còn chồng chéo, vướng mắc, hiệu quả thấp…; tỷ lệ hộ nghèo còn cao chiếm 26,53%, cao hơn bình quân cả nước 3,2 lần; đời sống nhân dân, nhất là ở vùng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

Đối với tỉnh Yên Bái, việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về văn hóa, giáo dục trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt được kết quả tích cực; một số chính sách như: Chương trình 135, chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới… được triển khai thực hiện có hiệu quả; công tác y tế, giáo dục và đào tạo được quan tâm chăm lo góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và tỉnh Yên Bái cũng đã kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét ban hành Luật Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng và ban hành các chính sách dân tộc nói chung; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất đầu tư cho y tế, giáo dục, thiết chế văn hóa; các chương trình, dự án phát triển kinh tế tạo động lực thúc đẩy phát triển triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình đặc biệt quan tâm đến một số lĩnh vực trong việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về văn hóa, giáo dục trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng.

Cụ thể là việc thực hiện các chế độ chính sách, chương trình, dự án đầu tư của trung ương, của tỉnh được triển khai thực hiện trên địa bàn ra sao, thực trạng thế nào; việc quan tâm đầu tư xây dựng các mô hình trường, lớp học bán trú cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tỷ lệ huy động học sinh ra lớp ở vùng cao; tình hình dân tộc, tôn giáo; việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng các thiết chế văn hóa nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân có còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nảy sinh ở cơ sở…

Việc khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế tại Ban Chỉ đạo Tây Bắc và tỉnh Yên Bái sẽ là cơ sở để đoàn để tổng hợp phản ánh lên Quốc hội và các bộ, ngành của Trung ương.

Đức Toàn – Quyết Thắng

Các tin khác
Quang cảnh Lễ thượng cờ Thống nhất non sông

Bến Hải-Hiền Lương đã khắc ghi vào lịch sử dân tộc và tiềm thức nhân loại là biểu tượng sáng ngời của niềm tin và khát vọng hòa bình, thống nhất non sông; là ý chí, sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

Thanh niên miền Bắc, trong đó có thanh niên Yên Bái hưởng ứng Phong trào “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. (Ảnh: T.L)

Chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Quân và dân ta đã đánh thắng kẻ thù lớn, kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc. Trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, nhân dân Yên Bái tự hào vì đã đóng góp được 29 vạn tấn lương thực, 15 vạn tấn thực phẩm; tiễn đưa gần 25.000 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường miền Nam.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Phác luôn quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, cách mạng.

Xã Đại Phác, huyện Văn Yên được coi là cái nôi cách mạng của địa phương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đỉnh cao là chiến công phá tan đồn Đại Phác, chặt đứt một mắt xích quan trọng trong tuyến phòng thủ theo hành lang Đông - Tây của Pháp mở màn cho chiến thắng sông Thao. Phát huy truyền thống cách mạng, từ một vùng đất nghèo, Đại Phác hôm nay đang chuyển mình, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với đoàn viên, thanh niên về công tác chuyển đổi số.

Kế thừa những thành quả vĩ đại của Chiến thắng lịch sử 30/4, các thế hệ cha ông đã xây dựng, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt mà Đảng bộ tỉnh Yên Bái xác định là phải tích cực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống cho nhân dân và xây dựng tỉnh phát triển "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục