Yên Bái dự Hội nghị toàn quốc Chính phủ về phát triển dược liệu Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ tư, 12/4/2017 | 4:36:40 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 12/4, lần đầu tiên, một hội nghị trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo 63 tỉnh, thành trong cả nước tìm giải pháp phát triển ngành dược liệu Việt Nam đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại điểm cầu Lào Cai.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ngành: y tế, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn hóa - thể thao và du lịch, công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh…

Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 5.117 loài thực vật và nấm, 408 loài động vật và 75 loại khoáng vật có công dụng làm thuốc. Việt Nam sở hữu nhiều loài dược liệu quý, hiếm, đặc hữu như sâm Ngọc Linh, ba kích, châu thụ, ngân đằng.

Trong quá trình điều tra về tri thức bản địa đã tổng hợp được danh mục các loài cây thuốc từ cộng đồng các dân tộc và thu thập, sưu tầm được gần 1.300 bài thuốc dân gian trên cả nước.

Tại Việt Nam, nhu cầu dược liệu trong nước khoảng gần 60-80.000 tấn/năm. Khối lượng dược liệu xuất khẩu theo thống kê đạt gần 5.000 tấn, đem lại giá trị trên 6 triệu USD mỗi năm. Giá trị kinh tế đem lại từ việc nuôi trồng dược liệu cao hơn hẳn so với các loại cây lương thực khác (cao hơn gấp 5-10 lần trồng lúa).

Tuy có tiềm năng, thế mạnh rất lớn về tài nguyên dược liệu nhưng hiện nay chúng ta mới chủ động được 25% nhu cầu, còn 75% còn lại phải phụ thuộc nguồn nhập khẩu.

Hiện nay, số lượng loài cây dược liệu có khả năng khai thác tự nhiên còn rất ít, nhiều loài cây dược liệu quý hiếm trong nước đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt, nhiều cây thuốc đã được đưa vào sách Đỏ vì có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Thời gian qua, Yên Bái đã thực hiện khá tốt các chính sách cho công tác nuôi trồng, khai thác, bảo tồn và phát triển dược liệu. Nhờ đó, một số loại cây dược liệu đã được phát triển thành vùng sản xuất như cây sơn tra với diện tích trên 2.800 ha, cây quế với diện tích trên 56.000 ha, cây thảo quả diện tích khoảng 1.700 ha.

Ngoài ra, một số loại cây dược liệu khác được mở rộng diện tích trên địa bàn như: giảo cổ lam, đinh lăng, hà thủ ô, sa nhân, đinh lăng, mạch môn, sâm vũ điệp…

Để cây dược liệu phát triển, góp phần trong công tác xóa đói giảm nghèo, Yên Bái đã ban hành các đề án, chính sách như: phát triển cây quế giai đoạn 2016 - 2020, phát triển cây sơn tra tại hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải giai đoạn 2016 - 2020, phê duyệt chủ trương đầu tư của Công ty cổ phần đầu tư An Sơn với dự án đầu tư trồng, phát triển cây màng tang tại huyện Mù Cang Chải…

Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu và cho rằng, dù tiềm năng dược liệu to lớn như vậy nhưng chưa được phát huy. Nhiều loại dược liệu quý ở mọi vùng, miền nhưng chưa được quy hoạch, phát triển chuỗi giá trị, dẫn đến hiệu quả thấp. Cùng với đó, ngành dược liệu hiện nay sản xuất còn nhỏ lẻ, hiệu quả thấp, chưa có đầu ra bền vững.

Thủ tướng cũng nêu ra những bất cập cần thảo luận khắc phục, cần đưa ra các chính sách đột phá để thu hút đầu tư, khuyến khích nuôi trồng dược liệu đảm bảo hiệu quả tốt nhất. Từ đó, đặt vấn đề quy hoạch sản xuất loại gì, ở đâu, đầu tư vùng trọng tâm trọng điểm về dược liệu ở những vùng nào; coi dược liệu là sản phẩm quốc gia hoặc lựa chọn một số dược liệu là sản phẩm quốc gia được áp dụng cơ chế như sản phẩm quốc gia.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị cần bàn phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong đó có cây dược liệu để áp dụng các chính sách cho nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng các tiêu chí phát triển các loại hình doanh nghiệp, các dự án, chương trình để thực hiện chuỗi giá trị về dược liệu.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc phát triển ngành dược liệu phải gắn với các doanh nghiệp, từ doanh nghiệp tiêu thụ đến doanh nghiệp chế biến; coi vai trò của doanh nghiệp với phát triển ngành dược liệu là rất quan trọng... 

Khánh Linh

Các tin khác
Ông Ivo Barek, Phó Chủ tịch Thượng viện Séc đã có cuộc trao đổi ngắn với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ngay tại sân bay Quốc tế Vaclav Havel, Praha, Cộng hòa Séc.

Xuống sân bay, Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã thăm và làm việc với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo CCTP tỉnh kết luận Hội nghị.

 YBĐT - Chiều 11/4, tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác CCTP năm 2017.

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị.

YBĐT - Chiều 11/4,  dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa XIV, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận quý I; bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng phát biểu kết luận buổi làm việc.

YBĐT - Hoạt động triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" năm 2016 - 2017 dự kiến tổ chức tại Yên Bái từ ngày 29/9 - 3/10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục