Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái yêu cầu tích cực ủng hộ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/10/2017 | 3:46:31 PM

YênBái - YBĐT - Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái vừa có Công văn số 881-CV/TU yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện việc ủng hộ, giúp đỡ nhân dân vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái tham gia ủng hộ đồng bào thiên tai.
Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái tham gia ủng hộ đồng bào thiên tai.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang hưởng ứng tích cực, khẩn trương quyên góp ủng hộ, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp và tình người để giúp đỡ nhân dân bị thiệt hại, mức ủng hộ tối thiểu là 1 ngày lương. 

Tiếp tục vận động các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh và nhân dân quyên góp, ủng hộ để hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với tinh thần "tương thân, tương ái”. "lá lành đùm lá rách”, mở rộng tấm lòng nhân ái, chung tay chia sẻ đối với những người dân bị thiệt hại tại các địa phương trong tỉnh. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, các cơ quan thông tin đại chúng tập trung tuyên truyền mạnh mẽ về kết quả phát động quyên góp, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, của các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh và nhân dân ủng hộ người dân bị thiệt hại tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời, đề nghị với Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan báo chí Trung ương hỗ trợ tuyên truyền nhằm lan tỏa tình cảm "tương thân, tương ái” của đồng bảo cả nước, ủng hộ, tiếp sức cho nhân dân vùng bị thiệt hại sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. 

Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm tốt công tác tiếp nhận ủng hộ; làm tốt công tác tuyên truyền để đoàn viên, hội viên nắm được kết quả tiếp nhận, ủng hộ; tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ, giúp nhân dân vùng bị thiệt hại khắc phục hậu quả thiên tai. 

Cùng với đó, cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thường xuyên cập nhật, tổng hợp tình hình báo cáo theo quy định, đồng thời gửi các đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, bí thư các huyện, thị, thành ủy qua hệ thống tin nhắn. 

Trận mưa lũ lịch sử hôm 10, 11/10 xảy ra trên địa bàn các huyện Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái đã gây ra hậu quả nặng nề về người và tài sản. Thống kê sơ bộ đến nay,  Yên Bái có 28 người chết và mất tích, 9 người bị thương; phá hủy nặng nhiều công trình giao thông, thủy lợi, công trình công cộng và tài sản, hoa màu của nhân dân. Thiệt hại ước tính trên 500 tỷ đồng.

Thanh Chi 

Các tin khác
Họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Dự kiến cuối giờ sáng ngày 20/5, Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự và sáng 22/5 sẽ hoàn thành công tác nhân sự.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các Anh hùng, Dũng sỹ diệt Mỹ trong Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, tại Phủ Chủ tịch, ngày 28/2/1969.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết: “Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, chói sáng mà không làm ai choáng ngợp, mới gặp lần đầu đã cảm thấy thân thiết từ lâu." Có thể nói, sự giản dị, gần gũi ở Chủ tịch Hồ Chí Minh hiếm có một vị lãnh tụ nào trên thế giới có được.

Các đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến thăm khu di tích lịch sử Tân Trào.

Những ngày tháng 5 này khi được về mảnh đất Tân Trào, nơi Bác Hồ đã ở và làm việc, nhiều người đã không khỏi xúc động.

Đoàn xe vượt Trường Sơn chi viện cho chiến trường miền Nam với khẩu hiệu “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”.

Có một con đường ra đời đúng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1959), đó chính là đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh, tuyến chi viện chiến lược cho miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Trên tuyến đường huyền thoại ấy, hàng vạn người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục