Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến làm việc tại huyện Mù Cang Chải về chương trình du lịch mùa nước đổ

  • Cập nhật: Thứ năm, 3/5/2018 | 4:27:49 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 3/5, đồng chí Dương Văn Tiến – Phó chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Mù Cang Chải về tiến độ tổ chức "Triển lãm nghệ thuật cảnh quan mây pha lê La Pán Tẩn 2018” và Festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ”. 

Đồng chí Dương Văn Tiến phát biểu tại buổi làm việc với huyện Mù Cang Chải.
Đồng chí Dương Văn Tiến phát biểu tại buổi làm việc với huyện Mù Cang Chải.

Cùng đi có lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh, các ban, ngành liên quan.

Công tác chuẩn bị cho du lịch mùa nước đổ đang được huyện Mù Cang Chải triển khai đúng tiến độ. Công tác chuẩn bị "Triển lãm nghệ thuật cảnh quan mây pha lê La Pán Tẩn 2018" cũng đang được đơn vị thi công gấp rút hoàn thành. Đến nay, vườn mây pha lê đã hoàn thành 70-80%. Các vật liệu thi công đảm bảo dưới thời tiết mưa nắng, chất liệu pha lê tốt nhất.
 
Thông tin từ đơn vị thi công, Triển lãm nghệ thuật cảnh quan mây pha lê là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt được thực hiện bởi các nghệ sĩ và người dân bản địa. Kinh phí thực hiện hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa từ các đơn vị doanh nghiệp, các tình nguyện viên và công sức của người dân.
 
Triển lãm nghệ thuật cảnh quan mây pha lê sẽ được kết hợp với khai mạc Lễ hội dù lượn "Bay trên mùa nước đổ” được tổ chức vào ngày 19/5/2018. Đây là hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh Yên Bái đến đông đảo du khách trong và ngoài nước, đồng thời đây cũng là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Yên Bái, có tính độc đáo, tạo điểm nhấn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Về phía địa phương, huyện Mù Cang Chải đã chuẩn bị sẵn sàng cho công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự. Theo đó, huyện đã mua các nhà vệ sinh di động lắp đặt tại khu vực vườn mây pha lê, khu vực đáp dù lượn đồng thời lắp đặt các thùng rác, các biển chỉ dẫn, hướng dẫn du khách. Huyện cũng đã có phương án đảm bảo an ninh trật tự, đã xây dựng kế hoạch với 21 cán bộ công an làm nhiệm vụ đảm bảo phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực tổ chức sự kiện, đặc biệt là bảo vệ vườn mây pha lê. Các dịch vụ, huyện đã chỉ đạo niêm yết giá.
 
Theo kế hoạch của huyện giao, UBND xã La Pán Tẩn sẽ phát hành bán vé, xã xây dựng quy chế chi từ nguồn thu bán vé, quy định cụ thể chi hỗ trợ những hộ dân trong vườn mây pha lê, lực lượng bảo vệ, tuần tra, các cá nhân làm vệ sinh môi trường, khen thưởng hoạt động ban chỉ đạo xã, xây dựng công trình phúc lợi... 

Xã cũng đã có kế hoạch xây dựng các tổ quản lý, bảo vệ tổ bán vé, tổ xe ôm. Công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm tra thường xuyên. Dự kiến ngày 12/5, huyện sẽ tổ chức tập huấn cho đội ngũ bán vé, trông coi vườn mây pha lê và đội ngũ xe ôm ở khu vực "ba nhà”.

 

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra địa điểm tổ chức Triển lãm nghệ thuật cảnh quan mây pha lê 

Trước buổi làm việc với huyện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại khu vực thi công vườn mây pha lê. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí nhấn mạnh, "Triển lãm nghệ thuật cảnh quan mây pha lê" là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Yên Bái, mang tính độc đáo, mới lạ và hấp dẫn. Chính quyền địa phương cần lên phương án chi tiết trong đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường khu vực diễn ra Triển lãm; quản lý chặt vấn đề bán vé tham quan theo đúng quy định của Nhà nước; quản lý công khai, minh bạch nhằm mục đích để người dân hưởng lợi từ du lịch hơn từ trồng lúa.
 
Đồng chí đề nghị huyện thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể để xử lý tình huống phát sinh, tránh trường hợp khoán trắng cho xã; tập huấn quán triệt tất cả những người tham gia hiểu thật rõ nội dung mình đang làm, cách xử lý tình huống, ứng xử văn minh; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khách du lịch. 

Đồng chí cũng đề nghị huyện chỉ đạo tổ chức tốt ngày khai mạc từ công tác an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, phân luồng giao thông, hỗ trợ du khách, đặc biệt là khách nước ngoài.
 
Đặc biệt, đồng chí yêu cầu hoạt động triển lãm không được làm ảnh hưởng, biến dạng danh thắng ruộng bậc thang, các ruộng ở khu vực triển lãm phải được sản xuất bình thường. Từ nay đến 19/5, ruộng trong khu vực triển lãm làm gọn gàng, sạch sẽ, đưa nước vào sản xuất bình thường. Công tác khai thác phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.
 
Cùng với đó, đồng chí đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền du lịch Mù Cang Chải, Triển lãm nghệ thuật cảnh quan mây pha lê; tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đặc biệt là thôn đặt địa điểm tổ chức Triển lãm để nhân dân hiểu lợi ích của việc làm du lịch trong khi vẫn sản xuất lúa bình thường. 

Đồng chí giao Sở Văn hóa – Thể thao - Du lịch tổ chức hướng dẫn, vận động các công ty du lịch xây dựng các tour du lịch, xây dựng các tờ rơi để quảng bá các sản phẩm du lịch địa phương.

Thanh Ba

Các tin khác
Kiểm soát quyền lực, chống “chạy chức, chạy quyền”- vấn đề cấp bách hiện nay

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Cán bộ là cái gốc của công việc”; "Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực tiễn công tác tổ chức cán bộ hiện nay đang đặt ra đòi hỏi cấp bách phải khắc phục những hạn chế, thiếu sót, bất cập, kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, sử dụng cán bộ.

YBĐT - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, ngày 3/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đinh Đăng Luận – Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn cùng đại biểu Triệu Thị Huyền – ĐBQH tỉnh đã có cuộc tiếp xúc cử tri phường Cầu Thia, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ.

Ảnh minh họa

Từ nay đến cuối năm 2020, đảm bảo mục tiêu giảm tối thiểu 50% tổng số các chi cục thuế hiện có trong toàn ngành. Cụ thể, năm 2018 thực hiện sắp xếp lại 327 chi cục thuế quận, huyện, thị xã thuộc 63 cục thuế thành 154 chi cục thuế khu vực (giảm 173 chi cục).

Hội nghị Trung ương 7 khóa XII tập trung thảo luận về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt cấp chiến lược.

Công cuộc đổi mới đang cấp bách đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ tương xứng. Do đó, phải xác lập một cơ chế tuyển chọn phù hợp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục