Yên Bái tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/6/2018 | 1:14:40 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 26/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 4 tập thể và 10 cá nhân
Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 4 tập thể và 10 cá nhân


Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 và các cơ quan chức năng Quân khu.

Sau 24 năm triển khai và thực hiện Pháp lệnh, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND; UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng; hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự. 

Các đơn vị, địa phương trong tỉnh thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giới thiệu văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, công trình quốc phòng và khu quân sự nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ LLVT và các tầng lớp nhân dân về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng và có ý thức trách nhiệm trong bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Hiệu quả hoạt động của chính quyền ngày càng được nâng lên trong việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. 

UBND tỉnh chỉ đạo việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng; quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, tiềm lực kinh tế, tiềm lực quân sự, an ninh; đặc biệt đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng, công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ tỉnh.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng kiểm tra, bảo vệ chặt chẽ các công trình quốc phòng trên địa bàn bảo đảm tính bí mật, tính bền vững và có thể sử dụng được ngay khi có tình huống xảy ra; quản lý chặt chẽ các điểm đất quốc phòng, các điểm cao có giá trị, không để tình trạng lấn chiếm, khai thác làm ảnh hưởng đến thế trận khu vực phòng thủ của tỉnh.  

Tham luận tại Hội nghị, nhiều ý kiến đã chỉ ra những khó khăn bất cập trong thực hiện Pháp lệnh, trong đó có việc giải quyết những diện tích đất chồng lấn giữa đơn vị và người dân. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp thực hiện Pháp lệnh ở địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đánh giá cao công tác phối hợp giữa chính quyền các cấp với các sở, ban ngành và các cơ quan, đơn vị quân đội trong việc thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự trên địa bàn tỉnh và nhấn mạnh: bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự là nội dung quan trọng trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, quản lý nhà nước về quốc phòng của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Công tác này đã được tỉnh và các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện toàn diện theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác quốc phòng. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương, các cơ quan, đơn vị cần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong việc xét duyệt các quy hoạch và cấp phép xây dựng các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế, xã hội liên quan đến thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; phối hợp kiểm tra rà soát đánh giá để có kế hoạch quản lý, bảo quản, sửa chữa nâng cao chất lượng các công trình.

Tiếp tục đẩy mạnh phối hợp giữa lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm và các tổ chức chính trị khác trong việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi xâm hại an ninh, an toàn đối với công trình quốc phòng và khu quân sự. Quán triệt, thực hiện tốt quan điểm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, chú trọng kết hợp chặt chẽ với củng cố quốc phòng, an ninh, lấy mục tiêu ổn định chính trị để tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Pháp lệnh. 
                                                                                    Thanh Năm

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị

YBĐT - Sáng 26/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác nghiên cứu dư luận xã hội 6 tháng đầu năm 2018. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị

"Cán bộ lãnh đạo các cấp phải ghi nhớ, bất cứ ai cũng không có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật. Công quỹ là của công nên một xu, một hào cũng không được chi dùng bừa bãi; công quyền là vì dân cho nên không được mảy may vì riêng tư” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng chiều 25/6.

Sự buồn bã của các cầu thủ Nga

Ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng World Cup 2018, Uruguay đã giành chiến thắng giòn giã trước Nga sau khi được chơi hơn người từ hiệp một. Uruguay đã giành ngôi đầu bảng A, Nga xếp thứ hai, họ sẽ giành hai vé vào vòng 1/8.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc -  Bí thư Thành ủy trao giấy khen cho 13 tập thể điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

YBĐT- Ngày 25/6, Ban Thường vụ Thành uỷ Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục