Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 12

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/12/2018 | 1:46:34 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 14/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 12 theo hình thức trực tuyến.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; báo cáo viên Trung ương công tác tại tỉnh, báo cáo viên Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành và hơn 1.000 đại biểu tham dự ở 7 điểm cầu các huyện, thị, thành ủy. 

Hội nghị đã được nghe chuyên đề "Tổng quan về tình hình kinh tế - chính trị xã năm 2018; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019”. 

Theo đó, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của toàn thể nhân dân, kinh tế - xã hội của đất nước tiếp tục phát triển triển tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong 12 chỉ tiêu kế hoạch Quốc hội giao, có 8 chỉ tiêu vượt và 4 chỉ tiêu đạt kế hoạch; tăng trưởng GDP đạt 6,7%; nền kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định. Chính phủ đã có các chính sách điều hành kinh tế linh hoạt nhằm kiểm soát tốt lạm phát; thu ngân sách tăng 5,5 % so với năm 2017… 

Phát huy kết quả đạt được, năm 2019 đặt mục tiêu tiếp tục nỗ lực duy trì đà tăng trưởng cao; giảm lạm phát, thu hút đầu tư; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với tăng trưởng ổn định; duy trì an sinh xã hội; cải cách tư pháp; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội…

Đối với chuyên đề "Những nội dung cốt lõi của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam và giải pháp trong thời gian tới”, thông qua phần thuyết trình của lãnh đạo Bộ Công thương, Hội nghị đã cho thấy rõ được tầm quan trọng của CPTPP. Việc tham gia CPTPP sẽ giúp Việt Nam nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế, đẩy nhanh tiến trình cải cách, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường. Do đó, Việt Nam cần tiến hành những bước chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm tranh thủ cơ hội, hóa giải tốt những thách thức đặt ra cũng như thực hiện Hiệp định một cách hiệu quả.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên cần tiếp tục tập trung tuyên truyền có hiệu quả các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); Quy định số 08 của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tuyên truyền các nhóm giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng di dân tự do; các hoạt động đối nội, đối ngoại nổi bật của Đảng và Nhà nước; tăng cường tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo…. 

Hồng Oanh

Các tin khác
Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Yên Bái và Thị ủy Nghĩa Lộ chụp ảnh với các đại biểu về dự Đại hội.

Ngày 19/4, với hơn 150 đại biểu chính thức tham dự, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục