Thành phố Yên Bái hoàn thành và vượt mức 21 chi tiêu đề ra

  • Cập nhật: Thứ hai, 31/12/2018 | 10:10:57 AM

YBĐT - Dự báo, chủ động trước những khó khăn, thách thức của năm 2018, Thành ủy Yên Bái luôn bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân.

Sản xuất rau sạch bằng phương pháp thủy canh tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. (Ảnh: Thanh Chi)
Sản xuất rau sạch bằng phương pháp thủy canh tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. (Ảnh: Thanh Chi)

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2016 - 2020, Đảng bộ, chính quyền thành phố xác định rõ mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tập trung thực hiện chủ đề năm, đó là, tăng cường quản lý đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục thu hút nguồn lực đầu tư; từng bước hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật. 

Năm 2018, chính quyền thành phố đã ban hành gần 8.000 văn bản chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ, 10 chỉ thị, gần 5.000 quyết định, 220 kế hoạch, 1.422 công văn, trên 700 báo cáo và thông báo, 318 tờ trình chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. 

Đánh giá một năm nỗ lực đổi mới với quyết tâm chính trị cao, tạo đà thực hiện thắng lợi nghị quyết của cả nhiệm kỳ, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. 21 chỉ tiêu của năm 2018 đặt ra đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. 

Thành phố đã hoàn thành quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thiện đề án xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2; xây dựng đề án nâng cấp 4 xã lên phường; triển khai hiệu quả các đề án, dự án kinh tế; hoàn thành XDNTM đối với 5 xã. 

Nhìn vào những chỉ tiêu đạt được trên lĩnh vực kinh tế của thành phố cho thấy sự nỗ lực cao của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. 

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng gần 2%; giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng trên 6,5% so với cùng kỳ, phần thành phố quản lý đạt trên 2.000 tỷ đồng, tăng 2,69% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn đạt trên 7.700 tỷ đồng, tăng trên 5,8%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tăng trên 6%; giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn đạt trên 40 triệu USD, tăng 42,86%, đạt 133,3% kế hoạch; phần thành phố quản lý đạt trên 20 triệu USD; giá trị xây dựng cơ bản đạt 1.617 tỷ đồng, tăng 7,8%; tổng vốn đầu tư phát triển đạt 3.700 tỷ đồng, tăng 5,7% so với năm 2017.

Năm 2018, thành phố thu ngân sách đạt 501 tỷ đồng, đạt 111,75% kế hoạch tỉnh giao, đạt 100,2% kế hoạch thành phố; chi ngân sách ổn định.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; tỷ lệ dân cư nghèo giảm còn 2,69%, giảm 0,64% so với năm 2017; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định, giữ vững.

Cùng đó, việc thực hiện Nghị quyết 18, 19 được triển khai đồng bộ, bài bản, căn cơ, giảm được 7 đầu mối cơ quan, đơn vị; sáp nhập 2 văn phòng; giảm 48 biên chế và 5 công chức, giảm 15 chức danh cấp trường và cấp phó; hoàn thành đề án sáp nhập tổ dân phố. Với những nỗ lực trong cải cách hành chính, vị trí xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của thành phố đứng thứ 2 trong khối các huyện, thị. 

Xác định 21 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019 cần tập trung cao độ thực hiện ngay từ những tháng đầu tiên của năm mới, mục tiêu, quan điểm của thành phố là khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, ưu tiên hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại. 

Tăng cường thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số cải cách hành chính..., hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Minh Thúy 

Các tin khác

YBĐT - Ngày 30/12, đồng chí Phùng Đức Tiến – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng lãnh đạo Cục Thú y đã đi kiểm tra công tác phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc tại hai xã Gia Hội và Nậm Búng, huyện Văn Chấn.

 YBĐT - Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019/ Ra mắt Tập đoàn Hòa Bình Minh/ Đánh giá hoạt động Ban chỉ đạo 94 cấp tỉnh năm 2018/  Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở triển khai nhiệm vụ năm 2019... là những tin tức đáng chú ý trong tuần qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nói thế giới càng ngày càng phức tạp… Khi nghe câu này tôi biết ông hiểu sự phức tạp ấy đem lại cho bản thân mình với tư cách là Tổng bí thư và Chủ tịch nước nhiều khó khăn, vất vả. Đấy là điều đáng nể. Biết rằng khổ, nhưng vì sự nghiệp chung, ông vẫn phải làm. Ngoài gánh nặng của Tổng Bí thư đảng cầm quyền, ông còn phải gánh thêm địa v

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Hội nghị sáng 29.12

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh mạng xã hội hiện nay không phải là ảo nữa mà là đời sống thực tế, đang tác động rất lớn đến đời sống, tư tưởng nên cần phải có sự quản lý, định hướng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục