Yên Bái: Gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

  • Cập nhật: Chủ nhật, 20/1/2019 | 11:17:39 AM

YênBái - Hướng tới kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, sáng 20/1, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ngành và tương đương của tỉnh qua các thời kỳ.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã thông tin khái quát kết quả  lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kết quả Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh. 

Sau 3 năm triển khai thực hiện, đến nay cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh đều đảm bảo tiến độ, trong đó 4/21 chỉ tiêu đã đạt và vượt mục tiêu. 

Nổi bật trên các lĩnh vực là kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ GRDP bình quân 3 năm đạt 6,38%. Năm 2018, GRDP bình quân đầu người đạt 33,6 triệu đồng và là lần đầu tiên từ đầu nhiệm kỳ, 31/31 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

Tỉnh triển khai quyết liệt các nhiệm vụ cơ cấu nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 46 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 84 % mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; tiếp tục cơ cấu lại đầu tư công gắn với huy động mạnh mẽ các nguồn lực cho đầu tư phát triển theo hướng trọng tâm, không dàn trải, tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. 

Vì vậy, đến nay tỉnh không còn nợ đọng xây dựng cơ bản, nhiều công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả. 

Năm 2018 cũng là năm tỉnh tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính và tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh gắn với thu hút đầu tư bền vững. 

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, đạt nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế phát huy hiệu lực, hiệu quả.



Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà thông tin kết quả lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Bước sang năm 2019, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã đề ra; trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trong cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ của tỉnh; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; khoa học - công nghệ; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định: Những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền đạt được trong những năm qua có sự đóng góp công sức, trí tuệ của các thế hệ cán bộ nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Đó là nền tảng để các thế hệ tiếp nối sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra.
 
Nhân dịp đón xuân mới Kỷ Hợi, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. 

Đồng thời mong muốn, trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ, động viên, chia sẻ kinh nghiệm và tham gia hiến kế đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo lão thành để góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền và quê hương Yên Bái ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.



Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Trước khi diễn ra cuộc gặp mặt, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tỉnh ủy viên; nguyên lãnh đạo các sở, ngành và tương đương của tỉnh qua các thời kỳ đã tới dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đi tham quan một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Đức Toàn – Mạnh Cường

Các tin khác
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Cán bộ, phóng viên Báo Yên Bái thường xuyên trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được xác định là nhiệm vụ tất yếu, cấp bách hiện nay và đòi hỏi sự tham gia trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lực lượng xã hội. Trong đó, báo chí - vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa đã và đang cho thấy vai trò quan trọng trong cuộc chiến đầy cam go, phức tạp này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục