Yên Bái - Viêng Chăn - Xay Nha Bu Ly: Đơm hoa kết trái

  • Cập nhật: Chủ nhật, 27/1/2019 | 9:06:56 AM

YênBái - Năm Mậu Tuất 2018 đi qua với nhiều dấu ấn trong quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa tỉnh Yên Bái và tỉnh Viêng Chăn, tỉnh Xay Nha Bu Ly nước bạn Lào. Các hoạt động ấy, góp phần đưa mối quan hệ hợp tác lên tầm cao mới.

Đồng chí Vũ Xuân Sáng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ trao đổi với lãnh đạo tỉnh Xay Nha Bu Ly và các lưu học sinh Lào đang theo học tại Trường CĐSP Yên Bái.
Đồng chí Vũ Xuân Sáng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ trao đổi với lãnh đạo tỉnh Xay Nha Bu Ly và các lưu học sinh Lào đang theo học tại Trường CĐSP Yên Bái.

Mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, gắn bó thủy chung sâu sắc giữa hai nước láng giềng Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay - xỏn Phôm - vi - hẳn đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước dày công vun đắp; là điển hình, tấm gương mẫu mực, hiếm có về sự gắn kết bền chặt, trong sáng và hợp tác đầy hiệu quả; là tài sản vô giá không gì thay thế được giữa hai dân tộc anh em.

Tiếp nối và phát huy truyền thống quan hệ gắn bó, thủy chung giữa hai Đảng, hai dân tộc bằng tình cảm chân thành, sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ ba tỉnh Yên Bái - Viêng Chăn - Xay Nha Bu Ly đã không ngừng nỗ lực vun đắp, vượt qua mọi khó khăn về khoảng cách địa lý, rào cản ngôn ngữ, phong tục tập quán... nhưng lại có những tương đồng, hòa hợp về truyền thống lịch sử và văn hóa. Lãnh đạo ba tỉnh từng bước đưa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh lên tầm cao mới với nhiều thành quả quan trọng và ý nghĩa. 

Dù không có chung đường biên giới với nước bạn Lào, nhưng 10 năm qua, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái và 2 tỉnh Viêng Chăn, Xay nha bu ly ngày càng được củng cố và phát triển trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, giáo dục, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin… thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Đồng chí Vũ Xuân Sáng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ cho biết: từ khi thiết lập mối quan hệ hữu nghị đến nay, tỉnh Yên Bái đã và đang đào tạo cho tỉnh Viêng Chăn và Xay Nha Bu Ly hàng trăm sinh viên với các chuyên ngành như: sư phạm, điều dưỡng, y sĩ, văn hóa nghệ thuật và du lịch... đã góp phần đáng kể vào việc đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hai tỉnh Viêng Chăn và Xay Nha Bu Ly. 

Các cán bộ và lưu học sinh sau khi học xong trở về nước công tác, sẽ là những nhân tố đóng góp công sức vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Lào trong tương lai và là cầu nối quan trọng trong việc tăng cường, củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt - Lào nói chung và tỉnh Yên Bái - Viêng Chăn, tỉnh Xay Nha Bu Ly nói riêng; đồng thời, giúp hai tỉnh cùng vững bước trên con đường hội nhập quốc tế. 

Em Kham Phai đến từ tỉnh Xay Nha Bu Ly phấn khởi: "Hiện em đang theo học tiếng Việt tại Trường Cao đẳng sư phạm Yên Bái, được các thầy cô chỉ bảo tận tình nên em đã biết đọc, biết viết và nói được tiếng Việt rồi. Học xong tiếng Việt em sẽ theo học chuyên ngành y để trở về phục vụ đất nước và khám chữa bệnh cho nhân dân”. 

Bên cạnh đó, hàng năm, tỉnh Yên Bái thường xuyên cử giảng viên sang dạy tiếng Việt cho cán bộ các sở, ngành, địa phương và học sinh của tỉnh Viêng Chăn, tỉnh Xay Nha Bu Ly; thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực y tế, giáo dục và nông nghiệp... 

Từ năm 2010 đến nay, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ hai tỉnh Viêng Chăn, Xay Nha Bu Ly đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trường lớp học, nhà ở công vụ cho giáo viên và cho học sinh dân tộc bán trú; xây dựng trạm y tế, phòng khám chữa bệnh, đầu tư mua sắm các thiết bị y tế và công nghệ thông tin, an sinh xã hội trị giá hàng chục tỷ đồng cho các huyện còn gặp nhiều khó khăn của hai tỉnh Viêng Chăn và Xay Nha Bu Ly.

Tại lễ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Yên Bái - Viêng Chăn diễn ra tại tỉnh Yên Bái cuối tháng 9/2018, đồng chí Vi Đông Xay Nhạ Sỏn - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn cảm động bày tỏ: "Thay mặt chính quyền và nhân dân các bộ tộc tỉnh Viêng Chăn xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã cùng chung sức xây dựng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh chúng ta trong 10 năm qua và mong rằng, mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng được thắt chặt, tình đoàn kết trong sáng đã được nối tiếp đến thế hệ con cháu như Chủ tịch Cay -xỏn Phôm - vi - hẳn cũng đã khẳng định: "Tinh thần hữu nghị anh em và tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào là viên ngọc quý báu, là tài sản vô giá”. 

Đây cũng là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển hợp tác giữa hai tỉnh Yên Bái - Viêng Chăn để cho mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, truyền thống lâu đời được hội nhập và phát triển trong thời kì đổi mới”.

Giám đốc Sở Ngoại vụ - Vũ Xuân Sáng cho biết thêm: bước sang năm 2019, ba tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường các cuộc gặp gỡ, trao đổi đoàn giữa lãnh đạo cấp cao; tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác, giao lưu giữa các sở, ban, ngành, nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, đặc biệt chú ý công tác đào tạo; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ. 

Tăng cường tổ chức các đoàn công tác của ba tỉnh để tìm hiểu, khảo sát cơ hội đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư phát triển; xây dựng, phát triển hệ thống thương mại, dịch vụ; xây dựng các tour, tuyến du lịch, tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao vừa tăng cường tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị, vừa giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc của ba tỉnh, góp phần củng cố vững chắc mối quan hệ hợp tác phát triển hữu nghị Yên Bái - Viêng Chăn - Xay Nha Bu Ly.

Đón chào một mùa xuân mới, tin tưởng chắc chắn rằng, tình hữu nghị giữa ba tỉnh Yên Bái - Viêng Chăn - Xay Nha Bu Ly sẽ tiếp tục đơm hoa kết trái để nhân dân ba tỉnh chúng ta tự hào viết tiếp những trang mới, ấn tượng hơn và ngày càng tươi thắm trong lịch sử quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai đất nước nói chung và ba tỉnh Yên Bái - Viêng Chăn - Xay Nha Bu Ly nói riêng. Đúng như lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Việt - Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long" và lời khẳng định của Chủ tịch Cay -xỏn Phôm - vi - hẳn "Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt Nam mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông".

Đức Toàn

Tags Viêng Chăn Xay Nha Bu Ly

Các tin khác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu, kiều bào tham dự chương trình Xuân quê hương.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là "chất xúc tác" quan trọng cho thành công của hoạt động ngoại giao nhân dân

 Báo Yên Bái trân trọng giới thiệu bài diễn văn của đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tại Lễ kỷ niệm 89 năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái và khánh thành Nhà tưởng niệm Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái diễn ra tối 26/1.

Tối 26/1, tại Di tích lịch sử khu mộ Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 89 năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái (9/2/1930 - 9/2/2019) và khánh thành công trình Nhà tưởng niệm Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi cho tác giả Nguyễn Bội Đông (Báo Yên Bái).

Tối 25/1, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ III, năm 2018. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu tại Lễ trao giải.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục