Yên Bái tưng bừng ngày hội tòng quân

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/2/2019 | 9:51:37 AM

YênBái - Hòa chung không khí tưng bừng Ngày hội giao quân cả nước sáng nay- 20/2, các địa phương của tỉnh Yên Bái đã tổ chức tiễn đưa trên 900 tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ngày hội giao quân năm nay, 180/180 xã, phường của tỉnh đều có công dân nhập ngũ, đảm bảo đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ văn hóa; hàng chục thanh niên đã viết đơn tình nguyện nguyện nhập ngũ.

Các tân binh náo nức lên đường.
Các tân binh náo nức lên đường.

* Thị xã Nghĩa Lộ: 

Trong không khí tưng bừng, rộn rã của ngày hội tòng quân, 35 thanh niên ưu tú của thị xã Nghĩa Lộ đã hăng hái lên đường làm nhiện vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó: 30 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 5 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. 100% công dân đều là đoàn viên, trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên, sức khoẻ loại 1 chiếm trên 35%. 9 thanh niên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Đại diện cho các tân binh lên đường nhập ngũ, tân binh Hà Mạnh Đức ở phường Cầu Thia bày tỏ niềm tự hào khi được đứng trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam và hứa sẽ không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, ra sức học tập, phấn đấu, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng. 


Đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà động viên tân binh lên đường làm nhiệm vụ 

Đại diện các đơn vị nhận quân bày tỏ vui mừng, tin tưởng về chất lượng tuyển chọn công dân nhập ngũ của địa phương. Đồng thời, thể hiện quyết tâm, mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các gia đình huấn luyện để các tân binh sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng và cống hiến lâu dài cho quân đội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thị xã đã tặng hoa và quà động viên các tân binh phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, nâng cao ý thức học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện … Đồng thời, mong muốn sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, các thanh niên sẽ phát huy tốt hành trang được rèn luyện trong môi trường quân đội để góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đến 9 giờ, thị xã Nghĩa Lộ đã hoàn thành công tác giao nhận quân, 100% tân binh hăng hái, phấn khởi lên đường về đơn vị mới. Lễ giao quân được tổ chức trọng thể, kết thúc trong an toàn, nghiêm túc, chất lượng. Ngày hội giao quân thực sự là ngày hội của toàn dân, ngày hội của tuổi trẻ. 

* Huyện Trạm Tấu:

Trong lễ giao nhận quân 2019,  huyện Trạm Tấu đã giao 30 tân binh cho Trung đoàn 148 - Tuyên Quang  và  2 tân binh thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân cho Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Yên Bái.



Lãnh đạo huyện Trạm Tấu tặng hoa chúc mừng các tân binh

Với phương châm "tuyển người nào, chắc người đó”, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã triển khai công tác khám tuyển đảm bảo dân chủ công khai, chất lượng, đúng kế hoạch và  đáp ứng tốt 3 tiêu chí: chính trị, văn hóa và sức khỏe. Chất lượng tân binh năm nay cao hơn năm trước: trên 53 % tân binh có trình độ THPT, 16% tân binh có trình độ cao đẳng- đại học;  gần 45% tân binh sức khỏe loại 1 và loại 2; 100% tân binh là dân tộc thiểu số gồm Mông, Thái và Khơ mú; bình quân tuổi đời từ 19 – 25. 

Trước đó, huyện đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như giao lưu gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà và tổ chức đêm giao lưu văn động viên các tân binh yên tâm lên đường, làm tròn nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Tại huyện Mù Cang Chải:

Dự Lễ giao nhận quân tại huyện Mù Cang Chải có đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và động viên các tân binh lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.



Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên các tân binh lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

Năm 2019, huyện Mù Cang Chải có 36 công dân lên đường nhập ngũ; trong đó có 30 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 6 công dân tham gia công an nhân dân. Nét nổi bật trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm nay là chất lượng thanh niên cao hơn năm trước. 

Với phương châm "tuyển người nào, chắc người đó”, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã triển khai công tác khám tuyển đảm bảo dân chủ công khai, chất lượng, đúng kế hoạch, đáp ứng tốt 3 tiêu chí: chính trị, văn hóa và sức khỏe. Trong số 30 thanh niên nhập ngũ lần này có 93,4% là dân tộc thiểu số; 3 công dân có trình độ đại học; 52,5% tân binh có trình độ THPT, gần 70% tân binh có sức khỏe loại 1 và loại 2; bình quân tuổi đời từ 18 - 25 tuổi. 

Tại Lễ giao quân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và đại diện chính quyền địa phương đã tặng hoa, quà, động viên các công dân lên đường nhập ngũ năm nay sẽ phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị, làm tròn nghĩa vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 

                                                                                                                                               C.T.V

Tags Yên Bái ngày hội tòng quân

Các tin khác
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục