Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn
Cập nhật: Thứ hai, 6/5/2019 | 4:37:11 PM
YênBái - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, ngày 6/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Yên Bái do đại biểu Đinh Đăng Luận – Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn cùng đại biểu Triệu Thị Huyền – ĐBQH tỉnh đã có cuộc tiếp xúc cử tri xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn.
Tại cuộc tiếp xúc, đại biểu Triệu Thị Huyền đã thông tin với cử tri về chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, dự kiến khai mạc từ ngày 20/5 và bế mạc vào ngày 14/6.
Bày tỏ đồng thuận cao với chương trình Kỳ họp, cử tri xã Sùng Đô cũng đề nghị Quốc hội sớm điều chỉnh địa giới hành chính 364 tại thôn Giàng Pằng, Làng Mảnh (xã Sùng Đô) với xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên để nhân dân yên tâm sản xuất; đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm quan tâm đầu tư đường bê tông từ quốc lộ 32 vào trung tâm xã Sùng Đô và bê tông hóa các tuyến đường liên thôn bản; xây dựng trụ sở làm việc cho khối đoàn thể và lực lượng công an xã; quan tâm đầu tư phát triển giáo dục vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn.
Cử tri xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn tham gia buổi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội tỉnh
Cử tri cũng đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng đường điện lưới quốc gia, công trình nước sạch vào hai thôn Giàng Pằng và Làng Mảnh; quan tâm giải quyết việc làm cho thanh niên là người dân tộc thiểu số cùng một số nội dung khác.
Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đinh Đăng Luận tiếp thu
và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đinh Đăng Luận chia sẻ với những khó khăn về giao thông nông thôn, công tác trồng rừng và bảo vệ rừng và công tác giảm nghèo của địa phương.
Đồng chí khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đầu tư các chương trình, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Đinh Đăng Luận đã tiếp thu và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Sùng Đô theo thẩm quyền. Các ý kiến, kiến nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, đề nghị Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết trong thời gian tới.
Chiến thắng Điện Biên Phủ đánh dấu bước ngoặt lớn trong công cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam; thể hiện ý chí đồng lòng trong lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc tổ chức, động viên một lực lượng to lớn, hàng vạn người vượt qua muôn vàn gian khó, ngày đêm bạt rừng xẻ núi, mở đường giao thông cho bộ đội, dân công chuyển quân, kéo pháo, vận chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm, lập nên chiến thắng kỳ tích.
Trong nhiều ca khúc bất tử hát về tinh thần chiến đấu bất khuất ngoan cường trong cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc, Giải phóng Điện Biên là khúc ca xuyên thế kỷ. 65 năm là quãng thời gian khá dài để nhân gian có thể quên nhiều thứ, nhưng Giải phóng Điện Biên luôn sống mãi trong lòng người Việt.
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, để đối phó với các cứ điểm phòng ngự kiên cố của Pháp, quân ta đã thực hiện chiến thuật “vây lấn” bằng cách đào các giao thông hào thành một hệ thống siết chặt.
Hàng nghìn người dân và du khách náo nức chào đón đoàn diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 110 năm lập tỉnh Điện Biên, 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh và 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.