Báo Yên Bái thăm và khảo sát hộ nghèo tại xã An Phú, huyện Lục Yên

  • Cập nhật: Thứ bảy, 18/5/2019 | 6:23:36 PM

YênBái - Thực hiện Quyết định 1757 của Tỉnh ủy Yên Bái năm 2019 về việc phân công Báo Yên Bái phụ trách xã An Phú, huyện Lục Yên, ngày 18/5, đoàn công tác của Báo yên Bái do đồng chí Nông Thụy Sỹ - Tổng biên tập Báo Yên Bái làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc và khảo sát nắm tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xóa đó, giảm nghèo năm 2019 tại xã An Phú.

An Phú là xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện Lục Yên, địa bàn tương đối rộng, giao thông đi lại và đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Khắc phục khó khăn, với sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương, trong 5 tháng đầu năm 2019, tình hình phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tiếp tục ổn định và giữ vững. 

Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã còn cao, chiếm trên 27,6%; trong đó, còn 346 hộ nghèo và 313 hộ cận nghèo. 

Để phấn đấu thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo trong năm 2019, cấp ủy, chính quyền xã đã triển khai rà soát, thống kê số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn và phân công cụ thể để các tổ chức chính trị, xã hội và các đoàn thể cùng vào cuộc để giúp đỡ các hộ vươn lên thoát nghèo, phấn đấu năm 2019 giảm 176 hộ nghèo, xuống còn 14,31%.



Đoàn công tác Báo Yên Bái khảo sát nắm tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo năm 2019 tại xã An Phú.

Qua đi thăm, làm việc và khảo sát, nắm tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo năm 2019 tại xã An Phú, Tổng biên tập Báo Yên Bái Nông Thụy Sỹ  đề nghị cấp ủy, chính quyền xã quan tâm làm tốt công tác xây dựng và phát triển Đảng; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền  nâng cao nhận thức, hiểu biết về các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. 



Đồng chí Nông Thụy Sỹ - Tổng biên tập Báo Yên Bái tặng quà các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết và cụ thế hóa thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy và của Huyện ủy Lục Yên để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015 – 2020; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội Đảng các cấp; rà soát và huy động các nguồn lực thực hiện quyết liệt mục tiêu xóa đói giảm nghèo trên địa bàn; giữ vững ổn định an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo trên địa bàn…



Đồng chí Nông Thụy Sỹ - Tổng biên tập Báo Yên Bái tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền  xã An Phú, huyện Lục Yên.

Nhân dịp này, đoàn công tác của Báo Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên, khảo sát nắm tình hình công tác xóa đói giảm nghèo tại một số hộ gia đình trên địa bàn xã An Phú và trao tặng 10 suất quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cùng  một số đầu sách cho Trường Tiểu học - THCS và một bộ máy vi tính cho xã.

Đức Toàn 

Tags Báo Yên Bái hộ nghèo An Phú Lục Yên

Các tin khác
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục