Hội thi kể chuyện điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Cụm thi số 2 – Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh vòng sơ khảo:

Những bông hoa đẹp trong vườn hoa học Bác

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/7/2019 | 5:45:50 PM

YênBái - 19 câu chuyện kể về Bác là sự chuẩn bị công phu, tìm tòi tư liệu, nghiên cứu sâu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tình cảm đối với Bác của các thí sinh thuộc Cụm thi số 2 tham dự vòng sơ khảo Hội thi kể chuyện về điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức ngày 15/7.

Đây cũng là cụm thi cuối cùng vòng sơ khảo Hội thi do Báo Yên Bái làm Cụm trưởng tổ chức hôm nay- 15/7 tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái..



Ban Tổ chức Hội thi tặng hoa chúc mừng các thí sinh tham gia Hội thi kể chuyện về điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Thị Chanh- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo đại diện các chi, đảng bộ trong Cụm thi số 2 cùng đông đảo đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trong Cụm đã đến động viên, cổ vũ cho Hội thi.

Sau nội dung thi viết, Hội thi được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa, mỗi thí sinh trải qua 2 phần thi. Phần thứ nhất: thi kể chuyện về Bác Hồ theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và những mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phần thứ 2: thí sinh trả lời câu hỏi kiểm tra nhận thức, trình bày hiểu biết với nôi dung xoay quanh việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

19 câu chuyện kể về Bác, về điển hình học và làm theo Bác là sự chuẩn bị công phu, tìm tòi tư liệu và nghiên cứu sâu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình cảm đối với Bác của các thí sinh tham dự vòng sơ khảo Hội thi kể chuyện về điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Cụm thi số 2 Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xét đến cùng là yêu nước thương dân, "lấy dân làm gốc”. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người toát lên qua mỗi câu chuyện kể là tấm gương trọn đời vì nước, vì dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Với tầm cao trí tuệ và tính nhân văn sâu sắc, sức cuốn hút mạnh mẽ, đã có hàng ngàn, hàng vạn cuốn sách, bài báo, câu chuyện kể về Bác; đã có hàng ngàn, hàng vạn bông hoa tươi đẹp trong vườn hoa làm theo lời Bác. Hội thi kể chuyện về điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh là dịp để mỗi thí sinh bày tỏ lòng kính yêu đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Những câu chuyện bổ ích, thấm thía về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh càng bồi đắp tâm hồn, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên đối với Bác, để mỗi người luôn phấn đấu rèn luyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, có tâm và có đủ năng lực đảm nhiệm công việc Đảng,Nhà nước và nhân dân giao phó.

Hội thi là một lần nữa để các tổ chức cơ sở Đảng được học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong công tác xây dựng Đảng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến học và làm theo Bác, thực hiện chủ đề năm 2019: "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội thi sơ khảo Cụm thi số 2 đã khép lại với nhiều thành công và ý nghĩa. Với câu chuyện kể lấy đi nhiều nước mắt người xem về mong ước phút cuối đời của Bác được nghe một làn điệu dân ca là lời Người mãi khắc ghi cho đời sau việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa bản sắc của dân tộc, thí sinh Hoàng Thị Kiều đến từ Đảng bộ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã xứng đáng giành ngôi vị cao nhất của Hội thi. 

Giải Nhì thuộc về các thí sinh: Lê Thị Thanh Nhàn - Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai - Đảng bộ Sở Tài chính. 3 giải Ba trao cho các thí sinh: Nguyễn Thị Thu Trang - Đảng bộ Báo Yên Bái; Dương Thị Thúy Hằng - Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Thùy Dung - Chi bộ Hội Chữ Thập đỏ tỉnh. 

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 13 giải Khuyến khích và 3 giải phụ cho các thí sinh có phần kể chuyện hay nhất, thí sinh xây dựng đề cương hay nhất và thí sinh lựa chọn tấm gương điển hình học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xuất sắc nhất.

Các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì của Hội thi sẽ đại diện cho Cụm thi số 2 tham dự vòng chung khảo Hội thi kể chuyện về điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Hội thi: 



Tổng biên tập Báo Yên Bái Nông Thụy Sỹ - Trưởng ban tổ chức Hội thi Cụm thi số 2 tặng hoa, chúc mừng các thí sinh tham dự Hội thi.


Ban Tổ chức Hội thi tặng hoa chúc mừng các thí sinh tham gia Hội thi kể chuyện về điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.



Thí sinh Hoàng Thị Kiều - Đảng bộ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã xuất sắc giành giải Nhất Hội thi kể chuyện về điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Cụm thi số 2  - Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức



Phần thi của thi sinh Nguyễn Thị Thùy Dung đến từ Chi bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái



Phần thi kể chuyện của thí sinh Nguyễn Thu Trang - Đảng bộ Báo Yên Bái, người giành giải Ba Hội thi.



Phần thi kể chuyện về điển hình học và làm theo Bác của thí sinh Dương Thị Thu Hằng - Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái được chuẩn bị khá công phu.



Đồng chí Hoàng Thị Chanh - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và đồng chí Nông Thụy Sỹ - Tổng Biên tập Báo Yên Bái, Trưởng ban Tổ chức giải trao giải Nhất cho thí sinh Hoàng Thị Kiều (Đảng bộ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch).



Lãnh đạo Báo Yên Bái và Sở Kế hoạch và Đầu tư  -đợn vị Cụm phó Cụm thi số 2 trao giải Nhì cho các thí sinh 



Lãnh đạo Báo Yên Bái và Ban Dân vận Tỉnh ủy trao giải Ba cho các thí sinh 



Ban Tổ chức Hội thi trao giải Khuyến khích cho các thí sinh 



 Các thí sinh đạt giải phụ tại Hội thi.

Mạnh Cường - Hoài Văn

Các tin khác

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đến hết quý 1, thành phố Yên Bái đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm theo Kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy; 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch,

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục