Yên Thái: “144” khơi nguồn nội lực

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/10/2019 | 7:53:36 AM

9 tháng năm 2019, xã Yên Thái đã chuyển đổi trên 3.000 m2 đất trồng lúa kém hiệu quả sang đào ao thả cá; triển khai trồng dâu nuôi tằm, làm nhà tằm với 40 hộ dân tham gia; hình thành được 4 cơ sở chăn nuôi...

Thực hiện Kế hoạch số 167 của Huyện ủy Văn Yên về thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy, Đảng bộ xã Yên Thái đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể mang tính chiến lược như: giảm nghèo; nâng cao đời sống vất chật cho người dân; xây dựng nông thôn mới…

Theo đó, Đảng bộ xã Yên Thái đã xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa mục tiêu tổng quát, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu trong từng lĩnh vực đảm bảo sát thực tế, phù hợp với địa phương và có tính khả thi cao. 

Quá trình triển khai thực hiện, xã chú trọng phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, ý chí và nghị lực của nhân dân các dân tộc xã để tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Ông Đoàn Mạnh Ninh - Chủ tịch UBND xã cho biết: "Chúng tôi luôn xác định, thực hiện Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 167 của Huyện ủy Văn Yên là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, nhằm khai thác có hiệu quả lợi thế các nguồn lực địa phương; gắn phát triển kinh tế với văn hóa - xã hội và xây dựng nông thôn mới; chú trọng xóa đói giảm nghèo theo hướng bền vững; giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 làm nền tảng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn năm 2015 - 2020”. 

Trong thực hiện Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 167 của Huyện ủy cũng như thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xã chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có về sản xuất nông nghiệp; ưu tiên phát triển các loại cây trồng có giá trị theo hướng tập trung, quy mô tương đối lớn gắn với các cơ sở chế biến; áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật về giống, thủy lợi, canh tác, cơ giới hóa, quản lý dịch bệnh tổng hợp nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. 

Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp, triển khai các chính sách hỗ trợ để người dân phát triển số lượng đầu đàn, đa dạng chủng loại, hình thành các trang trại, gia trại chăn nuôi có quy mô gắn với kiểm soát dịch bệnh... 

Trong 9 tháng năm 2019, xã Yên Thái đã chuyển đổi trên 3.000 m2 đất trồng lúa kém hiệu quả sang đào ao thả cá; triển khai trồng dâu nuôi tằm, làm nhà tằm với 40 hộ dân tham gia; hình thành được 4 cơ sở chăn nuôi, trong đó, có 1 mô hình chăn nuôi lợn kết hợp quy mô 5 lợn nái, 50 lợn thịt, 1 mô hình nuôi lợn thịt quy mô 100 con; 1 mô hình chăn nuôi gà quy mô 1.000 con trở lên và 1 mô hình chăn nuôi trâu quy mô từ 10 con trở lên, đạt 100% kế hoạch. 

Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giúp đỡ các loại hình doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh. Từ đầu năm đến nay, xã đã thành lập 1 hợp tác xã (HTX), ra mắt 15 tổ hợp tác, đạt 100% kế hoạch đề ra theo Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 167 của Huyện. 

Bà Nông Thị Thu - Giám đốc HTX Dâu tằm Yên Thái cho biết: HTX được thành lập và hoạt động trên lĩnh vực dịch vụ trồng dâu và mua bán giống cây dâu tằm; cung ứng dịch vụ chăn nuôi tằm và mua bán tằm giống, kén tằm; kinh doanh vật tư nông nghiệp và phục vụ ngành dâu tằm, máy móc thiết bị nông, lâm nghiệp… Việc hình thành HTX giúp nhiều hộ nông dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa; giải quyết tình trạng sản xuất manh mún trong nông nghiệp và tạo ra khối lượng sản phẩm lớn đáp ứng yêu cầu thị trường.

Bằng quyết tâm cao, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Yên Thái đã đạt được một số chỉ tiêu quan trọng trong triển khai thực hiện Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy như: giảm nghèo đạt 100% kế hoạch; thành lập tổ hợp tác, HTX đạt 100% kế hoạch; làm đường giao thông nông thôn được 8,1 km... 

Trên cơ sở 3 khâu đột phá chiến lược là: tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm phát triển nguồn nhân lực, huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, những tháng cuối năm 2019, xã Yên Thái xác định rõ một số chỉ tiêu cần tập trung sự lãnh đạo cao độ như: xây dựng nông thôn mới; thu ngân sách Nhà nước và một số chỉ tiêu khác; trong đó, chỉ tiêu tập trung nhất của địa phương là xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng kế hoạch.

Ngọc Sơn

Tags Yên Thái “144” khơi nguồn nội lực

Các tin khác

Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18 và 19 triển khai nhiệm vụ cuối năm/ Lãnh đạo tỉnh Yên Bái và Vân Nam (Trung Quốc) hội đàm, ký kết biên bản ghi nhớ/ Lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị Hợp tác hành lang kinh tế với Trung Quốc/ Phương án Quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hải Phòng... là những sự kiện nổi bật tuần qua.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Hội nghị Cấp cao lần thứ 18 Phong trào Không liên kết.

Ngày 26/10, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt lãnh đạo Venezuela, Triều Tiên và Nghị viện Liên minh Châu Phi.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chúc mừng ngành Cao su Việt Nam.

Ngày 26-10, tại Công ty TNHH một thành viên Cao su Phú Riềng (xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước), Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và tỉnh Bình Phước tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng và Ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929 - 28/10/2019).

Chủ tịch Quỹ hòa bình và Phát triển Việt Nam Hà Hùng Cường phát biểu.

Ngày 26/10, tại Hà Nội, Quỹ hòa bình và Phát triển Việt Nam (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục