Việt Nam nhận chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN 2020

  • Cập nhật: Thứ hai, 4/11/2019 | 2:13:37 PM

Tối nay (4/11), lễ Bế mạc hội nghị Cấp cao ASEAN 35 và chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 cho Việt Nam sẽ diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Trưởng đoàn tại Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Trưởng đoàn tại Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35.

19h30 tối nay (4/11), tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Grand Diamond tại thủ đô Bangkok, Thái Lan sẽ diễn ra lễ Bế mạc hội nghị Cấp cao ASEAN 35 và chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 cho Việt Nam.

Trong 3 ngày từ 2-4/1, các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 đã đề cập nhiều nội dung như: các biện pháp thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, triển khai hiệu quả các Kế hoạch tổng thể Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

Các nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; Kết quả thực hiện và các biện pháp tiếp tục triển khai "Tuyên bố Tầm nhìn Lãnh đạo ASEAN về Tăng cường quan hệ đối tác vì sự bền vững” (thông qua tại Cấp cao ASEAN 34, đầu năm 2019); thực hiện các ưu tiên năm 2019 theo tinh thần chủ đề "Tăng cường quan hệ đối tác vì sự bền vững”, đồng thời định hướng cho ASEAN trong các năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo ASEAN cũng đã trao đổi thúc đẩy quan hệ sâu rộng, cùng có lợi với các Đối tác; kiểm điểm việc thực hiện các Kế hoạch hành động giữa ASEAN và đối tác, đồng thời huy động sự hỗ trợ của các Đối tác đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình, trong đó có thúc đẩy các khả năng hợp tác ứng phó với các biến động của kinh tế thế giới, thích ứng với Cách mạng công nghệ 4.0, giải quyết các thách thức toàn cầu như môi trường, biến đổi khí hậu, chống khủng bố, chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng…

Năm 2020 tới đây là một mốc thời gian đặc biệt quan trọng, đánh dấu tròn 25 năm Việt Nam trở thành thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Kể từ khi gia nhập ASEAN đến nay, Việt Nam đã luôn nỗ lực đóng góp vào các công việc chung của ASEAN với tư cách một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm. Mốc son 25 năm gia nhập ASEAN sẽ càng có ý nghĩa hơn, là cơ hội để Việt Nam chứng minh vai trò và trách nhiệm của mình nhiều hơn khi Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN sau đúng 10 năm.

Năm 2010, khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN lần thứ nhất, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn với những hành động, chương trình thiết thực. Từ vị trí Chủ tịch ASEAN 10 năm trước, Việt Nam đã luôn đóng góp tích cực vào sự phát triển của khối ASEAN và hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực.

Việt Nam đảm nhiệm vị trí Chủ tịch luân phiên ASEAN đúng dịp kỷ niệm 25 năm gia nhập Hiệp hội, nhưng đây cũng là thời điểm quan trọng với ASEAN khi Hiệp hội đi được đúng nửa chặng đường trong việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

(Theo VOV)

Các tin khác
Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an thừa ủy quyền của Thủ tướng trình báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội.

Ngày 4/11, Quốc hội nghe báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Một điểm đáng lưu ý được Bộ trưởng Công an Tô Lâm báo cáo là tình trạng người nước ngoài lợi dụng địa bàn Việt Nam để phạm tội sử dụng công nghệ cao (lừa đảo, tổ chức đánh bạc qua mạng...).

Toàn cảnh cuộc họp.

Tối 3-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương về vụ việc 39 người tử vong tại Anh.

Lãnh đạo huyện Lục Yên cùng nhân dân thị trấn Yên Thế tham gia vệ sinh môi trường.

Cùng dân tham gia lao động vệ sinh trên toàn địa bàn thị trấn chỉ là một trong những hoạt động mà Đảng ủy, UBND thị trấn Yên Thế tổ chức nhằm thực hiện phong trào xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, gắn với việc thực hiện chương trình "Ngày cùng dân” giai đoạn 2019 - 2020.

Đồng chí Hoàng Văn Thụ

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ là dịp để tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Bác Hồ và các thế hệ tiền bối; qua đó, khơi dậy ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục