Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019)

Náo nức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/11/2019 | 8:11:44 AM

YênBái - Hòa trong không khí hăng hái thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, từ giữa tháng 11/2019, đồng loạt các khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT) gắn với kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019) đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm, huy động được sự tham gia của cả cộng đồng.

Đồng chí Trương Thị Mai - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân dân các dân tộc thôn Đồng Song, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên.
Đồng chí Trương Thị Mai - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân dân các dân tộc thôn Đồng Song, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên.


Là một trong những xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện Trấn Yên với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 40% dân số, đúng vào dịp tổ chức Ngày hội ĐĐKTDT năm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hồng Ca vinh dự được đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là thành quả của nỗ lực, cố gắng trong nhiều năm qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, vì thế Ngày hội ĐĐKTDT năm nay cũng trở nên đặc biệt và ý nghĩa hơn. 

Ngay từ sáng sớm, đông đảo nhân dân từ các thôn, bản đã nô nức đến trụ sở UBND xã - nơi diễn ra Lễ đón nhận xã đạt bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Từ người già đến trẻ nhỏ, ai cũng diện trên mình trang phục truyền thống đẹp nhất, khuôn mặt rạng ngời. Từ một xã có xuất phát điểm thấp, đời sống kinh tế - xã hội nhiều khó khăn, đến nay, Hồng Ca đã vươn lên thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Trấn Yên. 

Năm 2019, tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ của xã ước đạt 30 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng. Xã đã hình thành vùng trồng tre măng Bát Độ hơn 1.000 ha, vùng quế 2.000 ha, vùng cây ăn quả gần 100 ha, mỗi năm cho tổng thu nhập gần 80 tỷ đồng. 

Đồng chí Hà Cao Luận - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) xã Hồng Ca cho hay: "Phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, những năm qua, nhân dân xã Hồng Ca đã tích cực, chủ động tham gia các phong trào, cuộc vận động do UBMTTQ phát động. Thông qua tổ chức Ngày hội ĐĐKTDT hàng năm đã góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư. Đồng thời, tạo thêm động lực để nhân dân tiếp tục thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”. 



Nhân dân xã Minh Quân (huyện Trấn Yên) vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Cũng là không khí vui tươi, phấn khởi, trong Ngày hội ĐĐKTDT năm nay, ngay từ sáng sớm, nhân dân xã Hạnh Sơn (huyện Văn Chấn) đã thu xếp xong mọi công việc đồng áng, có mặt tại nhà văn hóa các thôn để chung vui Ngày hội ĐĐKTDT. Sau khi tham dự phần lễ, cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nghe phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, bà con đã cùng nhau tham gia biểu diễn văn nghệ, chơi các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc dân tộc. 

Những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn” được thể hiện bởi những người nông dân vốn chỉ quen với tay cày, tay cuốc, song đã thực sự đem đến niềm vui, tiếng cười sảng khoái, thực sự là món ăn tinh thần ý nghĩa cho mọi người. 

Chia sẻ về những kết quả đạt được trong năm 2019, đồng chí Lò Văn Sươi - Chủ tịch UBMTTQ xã Hạnh Sơn phấn khởi: "Nhờ tinh thần đoàn kết nên năm 2019, các hộ dân trong xã đã tự nguyện thành lập được 37 tổ tự quản về nhân hộ khẩu, tài sản, trật tự trị an, văn hóa, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông ở 10/10 thôn, bản; 3 tổ hợp tác xã sản xuất mây, tre đan; 5 tổ hợp tác chăn nuôi. Nhân dân tiếp tục duy trì, giữ vững các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020, xã sẽ có nhiều thôn được công nhận là thôn nông thôn kiểu mẫu”.

Cùng với việc tổ chức tốt Ngày hội ĐĐKTDT, thực hiện hướng dẫn của UBMTTQ tỉnh, năm nay, các khu dân cư trên địa bàn tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa đi kèm như: diễn đàn trao đổi xây dựng cộng đồng dân cư phát triển thông qua Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; bàn biện pháp nâng cao chất lượng các phong trào, cuộc vận động và mô hình tự quản tại cộng đồng; tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ, gia đình hộ nghèo, khó khăn tại địa phương; xây dựng, khánh thành "Nhà đại đoàn kết”, các công trình phúc lợi, công trình dân sinh ở cộng đồng; tổ chức các hoạt động về bảo vệ môi trường (trồng và chăm sóc cây xanh, vệ sinh đường làng, ngõ phố, chỉnh trang khu dân cư sạch, đẹp…); giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn… 

Qua đó, góp phần bồi đắp thêm truyền thống ĐĐKTDT, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do MTTQ Việt Nam phát động và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương. 

Thực tế đã chứng minh, những năm qua, nhờ phát huy tốt tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện các chủ trương, chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà tới nay, đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã có nhiều đổi thay rõ nét. Người dân vùng cao đã xóa bỏ được nhiều tập tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang; thực hiện ăn chung một tết với nhân dân cả nước. Nhân dân các xã vùng thấp xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao. 

Tính đến tháng 9/2019, toàn tỉnh có 57/157 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến đến hết năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 68/157 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, (chiếm tỷ lệ 43,3%); tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 312.669 tấn, vượt 2,5% kế hoạch, tăng 1,7% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 10.423 tỷ đồng, đạt 69,49% kế hoạch, tăng 35,3%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 126.446 ngàn USD, đạt 74,38% kế hoạch, tăng 31,5%; giá trị sản xuất công nghiệp, tăng 12,4%...; tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 4%/năm. 

Những kết quả đó chính là nhờ động lực quan trọng từ việc phát huy và đẩy mạnh các hoạt động của phong trào ĐĐKTDT của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Đặc biệt, sự chung vui, động viên, chia sẻ và khích lệ các phong trào thi đua lao động, sản xuất với bà con của các đồng chí lãnh đạo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong Ngày hội ĐĐKTDT ở các khu dân cư đã củng cố niềm tin, thêm sự đồng thuận của nhân dân với Đảng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bà Đỗ Thị Lý - tổ dân phố 1, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái:



Ngày hội ĐĐKTDT chính là dịp để nhân dân trong khu dân cư tiếp tục phát huy truyền thống quý báu đại đoàn kết toàn dân tộc; tinh thần tương thân, tương ái; thực hiện tốt trật tự văn minh đô thị, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương đề ra, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ông Sùng A Thào -Chủ tịch UBMTTQ xã Suối Giàng (huyện Văn Chấn):



Trong Ngày hội ĐĐKTDT, chúng tôi luôn quan tâm dành thời gian để bà con được phát biểu, nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình. Qua đó, nhiều vấn đề tồn tại, phát sinh ở cơ sở đã được cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời nắm bắt, triển khai phương án khắc phục kịp thời, góp phần tạo niềm tin với nhân dân. 

Hồng Oanh

Tags Náo nức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Yên Bái

Các tin khác

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc các địa phương /Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ nghỉ hưu năm 2019/ Yên Bái – Hà Tĩnh trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị/ Nhiều địa phương đón chuẩn nông thôn mới/ Yên Bái- Vân Nam (Trung Quốc) hợp tác triển khai hoạt động "Hành trình ánh sáng"... là những tin tức đáng chú ý trong tuần qua.

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), chiều 17/11, đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm và chúc mừng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Tạ Văn Long – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao quà cho 5 hộ nghèo thôn Khe Chung, xã Xuân Tầm

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), nối tiếp các hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc từ ngày 16, ngày 17/11, Ngày hội ở nhiều khu dân cư trong toàn tỉnh đã diễn ra tưng bừng với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự và chung vui Ngày hội với nhân dân các địa phương.

Sáng 17/11, đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự Lễ công bố Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục