Kỳ họp thứ 15 – HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII:

Thảo luận ở Tổ, đại biểu đề nghị xem xét chỉ tiêu tổng đàn gia súc chính

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/11/2019 | 5:15:43 PM

YênBái - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều nay (28/11), Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII đã chia tổ thảo luận về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.


Thảo luận tại tổ, hầu hết các đại biểu bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với báo cáo đánh giá của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 đề ra.

Trong phiên thảo luận tại tổ, các đại biểu đã tập trung thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, phân tích chỉ ra những khó khăn, hạn chế, bất cập và nguyên nhân về kết quả thực hiện 32 chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND đối với một số chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch đề ra; việc thực hiện ba khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế, các chỉ tiêu trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; lĩnh vực văn hóa, xã hội và các chính sách an sinh xã hội…

Ông Nguyễn Lâm Thắng - Giám đốc Sở Xây dựng tham gia ý kiến thảo luận tại tổ:


Thảo luận tham gia cho ý kiến về việc triển khai thực hiện đô thị hóa gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, ông Nguyễn Lâm Thắng - Giám đốc Sở Xây dựng cho rằng tỉnh cần tập trung rà soát công tác quy hoạch, đầu tư nguồn lực và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Về thực hiện các chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019, đại biểu Nông Xuân Hùng – Chi cục trưởng Cục thuế tỉnh cho biết: tính đến hết tháng 11 tổng thu ngân sách đạt trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 2.500 tỷ, riêng trong tháng 12/2019 còn phải tập trung thu khoảng 750 tỷ đồng, nhất là nguồn thu từ đất.

Ông Nông Xuân Hùng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tham gia ý kiến thảo luận tại tổ:

 
Đây là một áp lực rất lớn và chặng đường 30 ngày còn lại rất nặng nề cho các ngành các cấp, các địa phương. Trong thời gian tới ngành sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh và tăng cường đôn đốc các nguồn thu để phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 3.250 tỷ đã đề ra trong năm 2019.
 
Về thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, một số đại biểu bày tỏ băn khoăn về một số chỉ tiêu như: sản lượng chè búp tươi, tổng đàn gia súc cũng như sản lượng xuất chuồng thịt lợn hơi tăng cao, trong khi thời gian qua tình hình dịch bệnh tả lợn châu Phi gây ảnh hưởng đến việc phát triển chăn nuôi tái đàn. Đại biểu đề nghị tỉnh cần xem xét lại về việc thực hiện các chỉ tiêu này.

Đại biểu Hà Văn Nam - Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ tham gia ý kiến thảo luận tại tổ: 



Trong phiên thảo luận tại tổ, các đại biểu cũng đã tham gia cho ý kiến vào các đề án, tờ trình trình tại Kỳ họp lần này, đó là việc hỗ trợ nguồn lực cho các địa phương để triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao và đề nghị tỉnh bổ sung biên chế cho các địa phương, đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Ông Mai Mộng Tuân - Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn tham gia ý kiến thảo luận tại tổ



Đại biểu Phùng Thị Điệp - Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Văn Chấn tham gia ý kiến:



Ông Nguyễn Xuân Thành - Cử tri huyện Yên Bình nêu ý kiến:


Phiên thảo luận tại tổ diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, tâm huyết và đề xuất các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đề ra.

Đức Toàn – Mạnh Cường

Các tin khác
Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục