Yên Bái: Gặp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/12/2019 | 2:24:16 PM

YênBái - Ngày 6/12, Hội Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên Thường trực Hội CCB tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội tỉnh qua các thời kỳ cư trú trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019).

Đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội CCB tỉnh tại buổi gặp mặt.
Đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội CCB tỉnh tại buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 30 năm xây dựng và trưởng thành của Hội CCB Việt Nam. 

Sau hơn nửa thế kỷ đấu tranh cách mạng và kháng chiến chống giặc ngoại xâm, cả nước có trên 4 triệu CCB. Sự ra đời của Hội CCB Việt Nam là dấu mốc quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của lực lượng CCB để tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương, phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” phục vụ sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước trong thời bình, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu.

Cùng với sự trưởng thành của Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh Yên Bái được thành lập từ năm 1990 đến nay đã không ngừng lớn mạnh với trên 35.600 hội viên. Những năm qua, Hội đã tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; các hội viên luôn phát huy ý chí tự lực tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới… 

Đến nay, Hội CCB tỉnh đã huy động được gần 15,6 tỷ đồng giúp hội viên nghèo vay vốn phát triển kinh tế; khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn khác giúp số hội viên nghèo từ 23,4% năm 2009 giảm xuống còn hơn 9% năm 2019; tỷ lệ hội viên khá, giàu chiếm trên 50%... 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hội CCB tỉnh trong gần 30 năm qua. Đồng chí mong muốn, thời gian tới, Hội  tiếp tục vận động hội viên đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia góp ý, xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân; đặc biệt là đóng góp vào các văn kiện Đại hội Đảng các cấp; phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững; tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ, xây dựng Hội lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Mai Linh

Tags Yên Bái gặp mặt kỷ niệm Ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam

Các tin khác
Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đến hết quý 1, thành phố Yên Bái đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm theo Kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy; 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch,

Kỳ họp đã thông 17 nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách; trong đó có Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục