Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên thông qua 36 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/12/2019 | 3:16:46 PM

YênBái - Sáng 6/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị không thường kỳ bầu bổ sung Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy; đánh giá kết quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; lấy ý kiến chỉnh sửa, bổ sung văn kiện Đại hội Đảng bộ.

100% Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có mặt bỏ phiếu nhất trí bầu bổ sung 2 ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy.
100% Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có mặt bỏ phiếu nhất trí bầu bổ sung 2 ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy.

Tại Hội nghị, 100% ủy viên Ban Chấp hành có mặt đã bỏ phiếu nhất trí bầu bổ sung 2 ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đối với đồng chí Đoàn Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện và đồng chí Nguyễn Thái Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện.

Tại Hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã nêu và đánh giá các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Theo đó, có 33/35 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 17 chỉ tiêu vượt kế hoạch.  2 chỉ tiêu không đạt kế hoạch là chỉ tiêu về tổng đàn gia súc chính, mới đạt 95,6% kế hoạch do dịch tả lợn châu Phi làm sụt giảm mạnh tổng đàn và chỉ tiêu số doanh nghiệp thành lập mới mới đạt 73,9%, chủ yếu do nhiều hộ kinh doanh cá thể chưa đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp. 

Phiên họp không thường kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần này cũng nêu và lấy ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, bổ sung của các ủy viên Ban chấp hành vào các văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ và biểu quyết thông qua 36 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2019; tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn; tích cực chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng các cấp; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019); chuẩn bị tốt cho chương trình "Du lịch về miền đất Ngọc”...

Duy Khánh

Tags Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên thông qua chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Các tin khác
Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục