Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019)

Yên Bái long trọng gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn

  • Cập nhật: Chủ nhật, 22/12/2019 | 11:18:45 AM

YênBái - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), sáng 22/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT), thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng… cùng 285 cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh.



Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy phát biểu ôn lại truyền thống 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã ôn lại truyền thống 75 năm tự hào, vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Cách đây 75 năm, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - đội quân chủ lực đầu tiên, tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập. Đây là một sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam.

Ngay từ ngày đầu mới thành lập, một đội quân chỉ với 34 chiến sỹ, trang bị thô sơ, dưới sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí Võ Nguyên Giáp đã làm nên 2 chiến công vang dội Phay Khắt, Nà Ngần, mở đầu truyền thống bách chiến, bách thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cũng vào ngày 22/12 cách đây tròn 30 năm, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VI đã quyết định lấy Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam đồng thời là Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Từ đây, ngày 22 tháng 12 hàng năm thực sự trở thành Ngày hội truyền thống bảo vệ Tổ quốc, ngày hội tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ” - một nét độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng 285 cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh tham dự buổi gặp mặt.

Trong suốt hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng trung kiên bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định; tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tích cực tham gia công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp quan trọng vào thành tựu của sự nghiệp đổi mới.

Cùng với sự trưởng thành và lớn mạnh không ngừng của Quân đội nhân dân Việt Nam, từ tiền thân là Đội du kích Âu Cơ được thành lập ngày 14/6/1945, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái cũng ra đời và phát triển cùng với phong trào đấu tranh cách mạng anh dũng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Tỉnh ủy Yên Bái, sự điều hành có hiệu quả của UBND tỉnh, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương.

Với những chiến công, thành tích xuất sắc trong xây dựng, chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc, đã có 38 tập thể, 11 cá nhân trong LLVT và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng lao động; 266 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng; 371 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động; 69.315 cá nhân được tặng Huân, Huy chương Kháng chiến, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và hàng trăm đơn vị được tặng cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu, tỉnh Yên Bái. Đặc biệt là, năm 2003, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT tỉnh Yên Bái được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý, đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân...





Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng buổi gặp mặt

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy chúc mừng những chiến công oanh liệt, truyền thống anh hùng mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT tỉnh Yên Bái đã đạt được trong suốt chặng đường chiến đấu, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đề ra cho nhiệm kỳ 2020-2025 là quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc; trong đó có vai trò rất quan trọng của LLVT tỉnh nhà trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến tặng hoa chúc mừng các nghệ sỹ, diễn viên đã đóng góp chương trình văn nghệ đặc sắc, ý nghĩa tại buổi gặp mặt

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc và chiến sỹ LLVT tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện có hiệu quả đường lối của Đảng về quốc phòng - an ninh, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Kết luận số 64 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Đồng chí đề nghị LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng - an ninh; ra sức phát huy nội lực, đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII đã đề ra; làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy khẳng định, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có quan điểm, lập trường vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết về pháp luật và khoa học kỹ thuật; có ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân, thực hiện tốt phương châm "đi sâu", "đi sát" cơ sở, gắn bó với mật thiết với nhân dân, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", củng cố vững chắc "thế trận lòng dân” - nhân tố cơ bản để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới.
Phát biểu của Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỳ -Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái:


Ý kiến Thượng tá Dương Anh Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái:


Ý kiến ông Vũ Tiến Đức - Chủ tịch UBND huyện về công tác giáo dục quốc phòng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương:



Mạnh Cường – Hoài Văn

Tags Yên Bái gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu nghỉ công tác Quân đội nhân dân Việt Nam

Các tin khác
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 1954.

Là nhà chiến lược quân sự, vạch đường chỉ lối cho lực lượng vũ trang mà nòng cốt là QĐND Việt Nam, với tầm nhìn xa trông rộng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tập hợp bồi dưỡng nhiều nhân tài, trong đó có nhiều tướng lĩnh tài ba.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Trân trọng gửi tới bạn đọc toàn văn bài phát biểu này.

Đoàn đại biểu của tỉnh kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), sáng 22/12, Đoàn đại biểu của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương, kính viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và và dâng hương, báo công với Bác tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa và quà chúc mừng cán bộ, chiến sỹ và lực lượng vũ trang trang tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019)

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019); 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài viết “Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh”. Báo Yên Bái trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục