Yên Bình tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/3/2020 | 3:00:57 PM

YênBái - Sau thành công đại hội điểm khối cơ quan, đơn vị, thời điểm này, huyện Yên Bình đang tập trung chỉ đạo các đại hội cấp cơ sở phấn đấu mục tiêu trước ngày 10/4/2020 sẽ hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở, tháng 6/2020 tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng với việc tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị cũng như các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp cho cán bộ, đảng viên; Huyện ủy Yên Bình đã thành lập và chỉ đạo 3 tiểu ban phục vụ Đại hội gồm Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban nhân sự; Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công rõ người chịu trách nhiệm, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành. 

Đồng thời, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở được phân công phụ trách chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian theo kế hoạch.



Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện Yên Bình những ngày này đang tất bật, khẩn trương với các công việc in khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức triển lãm tranh ảnh... nhằm tạo khí thế hân hoan, vui tươi, phấn khởi đón chào đại hội Đảng các cấp

Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từ những bước khởi đầu, Đại hội Đảng bộ các cấp huyện Yên Bình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của ổ chức Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân xây dựng Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025. 

Thanh Chi - Hoài Văn

Tags Yên Bình công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng

Các tin khác
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục