Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ bảy, 28/3/2020 | 5:47:35 PM

YênBái - Chiều 28/3, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi thị sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực công cộng trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Tại các địa điểm đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến thị sát là chợ Đồng Tâm và một số khu vực cộng cộng trên địa bàn thành phố Yên Bái có thể thấy, đa số người dân đã có ý thức chấp hành nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Tại lối vào các chợ, lực lượng chức năng đều thành lập chốt kiểm soát, giám sát chặt người ra vào, yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang đối với những trường hợp vào chợ.



Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà tuyên truyền người dân tại khu vực Chợ Đồng Tâm thực hiện các yêu cầu liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.

Tại các địa điểm kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã ân cần thăm hỏi, động viên các hộ kinh doanh, người dân, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện các yêu cầu liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19, trong đó nhấn mạnh ý thức của nhân dân trong việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng; giữ khoảng cách đảm bảo an toàn để phòng, chống dịch  COVID-19 và khuyến cáo người dân hạn chế tối đa việc đi lại, không thực hiện các chuyến đi không thực sự cần thiết trong tình hình dịch bệnh hiện nay.



Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu thành phố Yên Bái tích cực tuyên truyền, nhắc nhở thường xuyên để người dân nâng cao ý thức chung tay, chung sức để phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Sau khi đi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thành phố Yên Bái tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không được lơ là, chủ quan. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cộng đồng, nhất là việc dán áp phích tại các chợ để người dân hiểu rõ về phòng, chống dịch COVID-19; thường xuyên nhắc nhở để người dân tự giác đeo khẩu trang và coi đây là việc làm cần thiết nhất để sát cánh cùng lực lượng chức năng phòng, chống dịch bệnh.

Cùng với đó, đồng chí yêu cầu lực lượng chức năng thành phố tăng cường kiểm tra, dọn vệ sinh môi trường tại các khu vực công cộng và tuyên truyền, nhắc nhở thường xuyên để người dân nâng cao ý thức trong việc chung tay, chung sức phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Thanh Chi – Đức Toàn

Tags Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra công tác dịch COVID-19 thành phố Yên Bái

Các tin khác

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục