Đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; cách tất cả chức vụ trong Đảng với Thẩm phán Tòa án nhân dân Hoà Bình Bùi Văn Dum

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/6/2020 | 3:51:11 PM

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ.

Từ ngày 1 đến 4.6, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương  (UBKT) đã họp kỳ 45. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì kỳ họp.

Tại cuộc họp, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp 44 của UBKT Trung ương; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định:

Đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi.

Thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. 

Trước đó, tại kỳ họp kỳ 44,  Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết tố cáo đối với ông Lê Viết Chữ - Bí thư Tỉnh ủy - và ông Trần Ngọc Căng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ủy ban Kiểm tra trung ương nhận thấy ông Lê Viết Chữ và  ông Trần Ngọc Căng đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét kỷ luật.

* Cách tất cả chức vụ trong Đảng với Thẩm phán Tòa án nhân dân Hoà Bình Bùi Văn Dum

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Bùi Văn Dum, Thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hòa Bình.

Từ ngày 1 đến 4.6, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương  (UBKT) đã họp kỳ 45. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định:

Thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Bùi Văn Dum, Thẩm phán TAND tỉnh Hòa Bình.

Theo UBKT Trung ương, ông Dum trong thời gian giữ chức vụ Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh án TAND huyện Kim Bôi đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và quy định pháp luật trong công tác xét xử, thi hành án hình sự, ảnh hưởng xấu đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đến uy tín của tổ chức đảng và ngành Tòa án, gây bức xúc trong xã hội.

UBKT Trung ương đề nghị Ban cán sự đảng TAND tối cao báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cách chức chức danh Thẩm phán đối với ông Bùi Văn Dum.

* Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Huỳnh Thanh Tùng, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum do đã vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thành Thơ, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp do đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc lập và sử dụng Quỹ trái phép, trong công tác quản lý tài chính và phòng, chống tham nhũng.

UBKT Trung ương cũng đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật với ông Phạm Văn Sáng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai do đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương và trong đầu tư mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị, thực hiện dự án đầu tư.

(Theo LĐO)

Các tin khác
Bến Nhà Rồng - nơi cách đây 109 năm Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước.

Cách đây 109 năm vào ngày 5 tháng 6 năm 1911 tại bến cảng nhà rồng, Hồ Chí Minh lúc đó tên là Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng trên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville lên đường sang Pháp với tên gọi Văn Ba để học hỏi những điều mà ông cho là "tinh hoa và tiến bộ" từ các nước phương Tây nhằm thực hiện công cuộc giải phóng Việt Nam khỏi ách thuộc địa của Thực dân Pháp.

Tàu Latouche Treville, con tàu đã đưa người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. (Ảnh tư liệu)

Bài hát “Dấu chân phía trước” (tác giả Phạm Minh Tuấn - Hồ Thi Ca) đã khắc họa thành công hình ảnh một bậc vĩ nhân bước lên tàu đi xa ở tuổi 21: “Khi tôi còn là hạt bụi, Người đã lên tàu đi xa/ Khi bến Nhà Rồng đầy nước mắt, bước chân Bác đặt chốn này/ Dấu chân không nhẹ như mây/ Dấu chân không êm không ấm/ Dấu chân không là dấu nắng/ Mười ngón trăn trở bầm sâu...”. Đã 109 năm kể từ ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, nhưng câu chuyện ấy vẫn đầy giá trị như cũ.

Sáng 4/6, Ban Chấp hành Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ Khối khoá IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ảnh minh họa

Việt Nam sẽ thúc đẩy đối thoại với tinh thần xây dựng, hợp tác giữa Nhóm công tác, Chủ tịch, Công tố viên của Cơ chế và Ban Thư ký Liên Hợp Quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục