Bạo loạn tại Đức: 40 cửa hiệu bị đập phá, hàng chục cảnh sát bị thương

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/6/2020 | 9:00:55 AM

Cảnh sát Đức ngày 21/6 bắt giữ ít nhất 24 người, đồng thời mở rộng điều tra sau vụ bạo loạn, cướp phá cuối tuần qua ở thành phố Stuttgart của nước này.

Hàng hóa nằm ngổn ngang trên mặt đất sau khi một tiệm trên phố Marienstrasse bị đập phá ở Stuttgart rạng sáng 21/6.
Hàng hóa nằm ngổn ngang trên mặt đất sau khi một tiệm trên phố Marienstrasse bị đập phá ở Stuttgart rạng sáng 21/6.

Thông tin trong buổi họp báo chiều 21/6, Cảnh sát trưởng thành phố Stuttgart, Frank Lutz cho biết, cảnh sát Đức đã bắt giữ 24 đối tượng, trong đó có 12 người quốc tịch Đức, 12 người là công dân các nước khác.

Đây là các phần tử đã tham gia vào vụ bạo loạn, đập phá và cướp bóc diễn ra trong đêm thứ Bảy, rạng sáng Chủ nhật, ngày 21/6 tại thành phố Stuttgart, thủ phủ bang Baden-Wurtemberg ở miền Nam nước Đức.

Vụ việc đã kéo dài trong nhiều giờ và chỉ kết thúc vào lúc 3h ngày 21/6, khi đám đông khoảng 500 người, trong đó đa số là thanh niên, đã đốt phá xe cảnh sát, tấn công cảnh sát, đập phá các cửa hiệu và cướp bóc.

Theo cảnh sát Stuttgart, đã có 40 cửa hiệu bị đập phá, ít nhất 9 cửa hiệu bị cướp đồ. Khoảng 280 cảnh sát Đức đã được huy động để ngăn chặn vụ bạo loạn. Hàng chục cảnh sát đã bị thương do bị tấn công.

Vụ bạo loạn này đang gây chấn động nước Đức bởi đây là các sự cố hiếm khi xảy ra tại nước này. Báo chí Đức mô tả quang cảnh ở trung tâm thành phố Stuttgart bị đập phá, đốt cháy như trong thời chiến.

Theo các điều tra, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ một vụ cảnh sát Đức kiểm tra một nhóm thanh niên do nghi ngờ buôn bán ma túy, dẫn đến căng thẳng gia tăng. Các nhóm thanh niên sau đó kêu gọi nhau kéo về trung tâm thành phố Stuttgart để đập phá.

Lãnh đạo chính quyền cũng như nhiều đảng phái tại Đức đang kêu gọi điều tra đến cùng và trừng phạt thật nặng những kẻ gây ra bạo loạn. Cảnh sát Đức không loại trừ có các động cơ chính trị, nhất là của phe thiên tả, trong vụ bạo loạn này. Ngoài ra, yếu tố nhập cư cũng đang được nhắc đến nhiều.

Theo Phó cảnh sát trưởng thành phố Stuttgart, ông Thomas Berger, đây là thực tế không thể bỏ qua: "Những thủ phạm đến từ nhiều nước khác nhau, từ Bosnia, Bồ Đào Nha, Iran, Iraq, Croatia, Somalia, Aghanistan. Vì thế, dù chúng ta không thể quy nó về vấn đề tị nạn nhưng đây đơn giản là sự thật trong tình huống này. Ngay trong số những thủ phạm người Đức, cũng có 3 người có gốc nhập cư".

(Theo VTV)

Các tin khác
Chương trình ca nhạc mở đầu lễ trao giải.

Tối 21-6, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam long trọng tổ chức kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020) và Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ XIV - năm 2019.

Gặp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam/ Dâng hương tưởng niệm nhà yêu nước Nguyễn Thái Học/ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Bình/ Hội thảo thúc đẩy chương trình OCOP/ Hội phụ nữ hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam... là những sự kiện nổi bật tuần qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tặng Bằng khen của UBND tỉnh Yên Bái cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền.

Mọi lúc và ở mọi nơi, báo chí chính thống luôn khẳng định chỗ đứng của mình giữa xa lộ thông tin chằng chịt, đa dạng và phức tạp. Những thông tin của báo chí chính thống mang lại sự tin cậy cho người được tiếp cận.

Báo Yên Bái điện tử trân trọng gửi tới bạn đọc toàn văn Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục