Hát Lừu sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/7/2020 | 8:17:43 AM

YênBái - Đại hội Đảng bộ xã Hát Lừu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thông qua 28 chỉ tiêu chủ yếu; trong đó, lĩnh vực kinh tế 10 chỉ tiêu, văn hóa 11 chỉ tiêu, môi trường 4 chỉ tiêu và 3 chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Trạm Tấu kiểm tra tình hình sản xuất lúa tại xã Hát Lừu.
Các đồng chí lãnh đạo huyện Trạm Tấu kiểm tra tình hình sản xuất lúa tại xã Hát Lừu.

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả thế mạnh của địa phương, ngay sau Đại hội, Đảng bộ xã Hát Lừu đã tập trung tuyên truyền đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Ông Lò Văn Tiếp – Chủ tịch UBND xã Hát Lừu cho biết: "Để tiếp tục nâng cao đời sống cho nhân dân, xã xác định phát triển nông nghiệp là một trụ cột của nền kinh tế, duy trì sự ổn định xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Đảng bộ xã đã chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế, nhất là đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả”. 

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, xã Hát Lừu đã chỉ đạo nhân dân gieo trồng trên 298 ha cây lương thực vụ xuân, bằng 100,8% kế hoạch, tăng 2,3 ha so với cùng kỳ tăng năm 2019; trong đó lúa 224,3 ha (tăng 2,3 ha), ngô 65 ha. Đặc biệt, triển khai thực hiện 2 mô hình lúa ĐS1, tẻ đỏ với diện tích 40 ha, kết hợp thực hiện dự án liên kết theo chuỗi giá trị lúa Nếp 87 trên diện tích 20 ha. 

Nhờ vậy, tổng sản lượng lương thực có hạt 6 tháng đầu năm đạt 1.313,2 tấn, tăng 40,2 tấn so với cùng kỳ năm; trong đó, sản lượng lúa đạt 1.121,5 tấn, tăng 33,5 tấn so với cùng kỳ; sản lượng ngô đạt 191,7 tấn, tăng 6,7 tấn so với cùng kỳ. 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã đã chú trọng phát triển chăn nuôi đàn gia súc chính gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Hiện, xã triển khai thực hiện một số cơ sở chăn nuôi kết hợp từ 5 con lợn nái và 50 con lợn thịt trở lên/cơ sở; chăn nuôi gia cầm với quy mô trên 1.000 con trở lên/cơ sở. 

Hiện, tổng đàn gia súc chính của xã đạt 4.969 con; trong đó, trâu 605 con, bò 404 con, lợn 3.960 con và 23.015 con gia cầm các loại. Nhờ tập trung phát triển chăn nuôi, nhiều hộ thoát nghèo vươn lên trở thành hộ khá giả, tiêu biểu như: ông Lò Văn Yên, ông Lò Văn Toan thôn Lừu 2…

Cùng với đó, để tiếp tục duy trì xã nông thôn mới, xã sẽ tiếp tục tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm” để đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng; ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các công trình phục vụ thiết yếu đời sống của người dân. 

Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể và sự đồng tình của nhân dân. Trong đó, đầu tư xây dựng các công trình cầu treo (Băng Phát, thôn Lừu 1; cầu treo Co Núa, thôn Lừu 2); mở mới, mở rộng và bê tông hóa tuyến đường Lừu 2 - Trạm Tấu - Bắc Yên; sửa chữa, bê tông hóa tuyến đường thôn Vũng Tàu thôn Hát 1 - khu rừng vầu, thôn Hát 2; tuyến đường sân văn hóa, thôn Lừu 1- Co Pạy, Lừu 2... 

Ông Lò Văn Tiếp cho biết thêm: "Song song với việc thực hiện các chỉ tiêu của nghị quyết, xã tiếp tục vận dụng linh hoạt và triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của tỉnh và huyện. 6 tháng đầu năm 2020, chúng tôi đã thực hiện 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch theo Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy”. 

Phía trước còn nhiều khó khăn nhưng với việc xác định rõ mục tiêu và sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, tin rằng, Hát Lừu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng để phát triển bền vững.

Hà Tĩnh

Các tin khác

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều văn bản, chương trình hành động cụ thể chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Toàn cảnh Kỳ họp

Ngày 21/7, HĐND thành phố Yên Bái khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 16, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu trao đổi kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị

Chiều 20/7, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục và giảng dạy chính trị năm 2020. Đại tá Nguyễn Như Bách - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 dự và chỉ đạo Hội nghị.

Sáng 21/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan khối dân vận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục