Bảo Hưng “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/8/2020 | 2:02:52 PM

YênBái - Là trường học đóng trên địa bàn xã còn khó khăn của huyện Trấn Yên, trong những năm qua, Trường Mầm non Bảo Hưng đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm".

Một giờ học của cô và trò lớp 5 tuổi Trường Mầm non Bảo Hưng.
Một giờ học của cô và trò lớp 5 tuổi Trường Mầm non Bảo Hưng.

Cô giáo Nguyễn Thị Chi - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Để thực hiện tốt chuyên đề, ngay từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch chỉ đạo chuyên môn trong đó có nội dung việc thực hiện chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm. 

Thông qua kế hoạch kiểm tra nội bộ, nhà trường thường xuyên kiểm tra, đánh giá thực hiện chuyên đề ở các bộ phận, các nhóm lớp. Tổ chức cho giáo viên tham gia các cuộc thi trang trí môi trường nhóm lớp, hội thi giáo viên giỏi với các nội dung hướng đến chuyên đề. Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục, trang trí nhóm lớp bám vào bộ tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc, có chất lượng”.

Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong những năm qua, nhà trường đã tích cực tham mưu với chính quyền địa phương về công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Đến nay, nhà trường đang tiếp tục được đầu tư cơ bản đủ số phòng học đạt chuẩn theo quy định. 

Đồng thời, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, phối kết hợp với phụ huynh huy động sự đóng góp, hỗ trợ từ mọi nguồn lực để có thêm kinh phí cải tạo, tu sửa cơ sở vật chất cho nhà trường, tạo điều kiện để trẻ được vui chơi và học tập trong môi trường an toàn, thân thiện, sạch đẹp, giúp trẻ phát triển một cách toàn diện. 

Hàng năm, nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, trong đó có nội dung bồi dưỡng thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Để tạo phong trào thi đua sôi nổi, nhà trường đã tổ chức cho giáo viên tham gia Hội thi "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, thi làm đồ dùng đồ chơi, thi trang trí môi trường nhóm, thi tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm và khuyến khích 100% giáo viên tham gia. 

Cô Hải Yến - giáo viên lớp 5 tuổi cho biết: "Khi xây dựng các tiết dạy, chúng tôi đưa ra nhiều phương pháp làm sao tạo được hứng thú cho trẻ như: thảo luận nhóm, trong tiết học sử dụng đồ dùng, hình ảnh để trẻ tự khám phá, trò chuyện và có những thắc mắc, từ đó giáo viên định hướng và giải đáp những thắc mắc của trẻ và khái quát lại để trẻ nắm được những kiến thức mà mình muốn truyền đạt”.

Qua 5 năm thực hiện chuyên đề, chất lượng chăm sóc giáo dục, cảnh quan sư phạm của nhà trường đã có nhiều thay đổi tích cực: môi trường học tập của trẻ khang trang, sạch đẹp. Trong lớp học, giáo viên thiết kế các góc mở với những hình ảnh đẹp, sinh động an toàn trẻ khi chơi tự tháo và lắp dễ dàng, tạo điều kiện cho trẻ "chơi mà học, học bằng chơi”. Qua đó, góp phần phát triển trí tuệ, phát triển mối quan hệ xã hội như những hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ đúng mực, kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng xử lý các tình huống trong cuộc sống của trẻ ngày một tốt hơn. Trong quá trình hoạt động, tình cảm giữa cô và trẻ càng gắn bó, gần gũi, yêu thương và tôn trọng. 

Qua khảo sát, đánh giá, sự phát triển của trẻ đã có nhiều chuyển biến rất rõ nét, 90% trẻ đến trường có kỹ năng giao tiếp với cô giáo, ông bà, bố mẹ, người lớn và bạn bè. Trẻ được trực tiếp trải nghiệm khám phá, biết quan sát và lắng nghe, biết đặt câu hỏi, suy nghĩ phù hợp khả năng để rồi thích thú, mạnh dạn, tự tin, tự mình khám phá, tự mình thực hành theo ý tưởng đủ cả 5 lĩnh vực phát triển tốt khi trẻ bước vào đầu cấp tiểu học.

Thanh Vy

Tags Bảo Hưng xây dựng trung tâm trẻ em học sinh

Các tin khác

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục