Đổi thay trên quê hương cách mạng Cảm Nhân

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/8/2020 | 1:47:21 PM

YênBái - Những ngày tháng 8 này, trở lại quê hương cách mạng Cảm Nhân - nơi thành lập tổ chức Việt Minh đầu tiên của huyện Yên Bình, chúng tôi cảm nhận rõ cuộc sống nơi đây đã có nhiều khởi sắc.

Nhân dân thôn Quyết Thắng 2, xã Cảm Nhân tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn.
Nhân dân thôn Quyết Thắng 2, xã Cảm Nhân tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn.

Nằm cách trung tâm huyện gần 80 km, xã có diện tích tự nhiên 4.426 ha, địa giới hành chính chia làm 13 thôn với trên 8.600 nhân khẩu và được xem như thị tứ của vùng thượng huyện. Địa phương có đường bộ, đường thủy thuận tiện nên Cảm Nhân cũng là nơi thành lập tổ chức Việt Minh đầu tiên của huyện Yên Bình. 

Tại đây, tổ chức Việt Minh đã phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo lực lượng thanh niên, trung niên, phụ nữ tham gia luyện tập đánh địch và vận động nhân dân ủng hộ sức người, sức của cho cách mạng. Cùng với thành lập tổ chức Việt Minh, Cảm Nhân là một trong những địa phương đầu tiên ở vùng thượng huyện Yên Bình thành lập được UBND cách mạng lâm thời để lãnh đạo nhân dân chống giặc và sản xuất phục vụ kháng chiến. 

Bước vào thời kỳ đổi mới, cùng với nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Đảng bộ và nhân dân trong xã đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng đưa Cảm Nhân từ xã khó khăn từng bước phát triển vững mạnh toàn diện, nhất là giai đoạn 2015 - 2020. 

Một Cảm Nhân đang trên đà đổi mới với hạ tầng nông thôn điện, đường, trường, trạm được Nhà nước, nhân dân hợp sức đầu tư xây dựng khang trang. Các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đã khơi dậy ý thức tự giác cao độ của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tôn tạo cảnh quan nhà, xóm, thôn xanh, sạch, đẹp. 

Ông Triệu Đức Hạnh - Chủ tịch UBND xã cho biết: "Sự chuyển biến của địa phương là kết quả của việc tập hợp sức mạnh đoàn kết và ý chí thống nhất cao trong việc đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ đã xây dựng chương trình hành động cụ thể; lập chương trình công tác của cả nhiệm kỳ và kế hoạch cho từng năm với những giải pháp cụ thể, sát thực tiễn, tính khả thi cao; phân nhiệm vụ cho từng đồng chí cấp ủy viên phụ trách, phối hợp với các thôn, các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện Nghị quyết. Đánh giá việc thực hiện nghị quyết hàng năm, tỷ lệ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia thực hiện đạt trên 90%”.

 Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Đảng bộ xã Cảm Nhân đã vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ với quyết tâm cao ngay từ đầu nhiệm kỳ. Kết quả 7 tháng đầu năm 2020, xã đã hoàn thành gieo cấy gần 530 ha lúa nước 2 vụ, trong đó có 118 ha được áp dụng các phương pháp cải tiến khoa học kỹ thuật thâm canh chất lượng cao; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 3.515,8 tấn; gieo trồng gần 300 ha cây màu chủ yếu là sắn, ngô, khoai, lạc, đậu đỗ trên diện tích đất đồi, soi bãi, đất dưới cốt 58 hồ Thác Bà; trồng mới 155 ha rừng, đạt 155% kế hoạch cả năm, duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 70%, khai thác trên 4.000 m3 gỗ rừng trồng, đạt giá trị trên 5 tỷ đồng. Tổng đàn gia súc chính được chăm sóc, phòng dịch tốt với gần 7.000 con, đàn gia cầm gần 53.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng 7 tháng đầu năm đạt 637 tấn. Lĩnh vực sản xuất dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp có bước khởi sắc. 

Hiện, toàn xã có 23 cơ sở sản xuất kinh doanh và 13 tổ hợp tác; 232 cơ sở kinh doanh dịch vụ chủ yếu là chế biến lương thực thực phẩm, vận tải, may mặc, mộc dân dụng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, hàng tạp hóa…,  góp phần thúc đẩy chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương. 

Tính bình quân mỗi năm, trên địa bàn có khoảng 200 lao động được đào tạo nghề, 180 lao động được tạo việc làm mới, chuyển đổi trên 200 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng 11,9% so với năm 2015…

Với mục tiêu đưa Cảm Nhân đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021, Đảng bộ xã lãnh đạo tập trung cao độ nguồn lực, huy động các nguồn lực xã hội hóa và sự tham gia góp sức của người dân quyết tâm phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. 

Được biết, giai đoạn 2016 - 2019, xã đã huy động nhân dân đóng góp trên 2,3 tỷ đồng tham gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Cảm Nhân đã đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 3,3%, hiện còn 11,6%. Xã phấn đấu đến năm 2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 8%; bình quân thu nhập đầu người đạt 48 triệu đồng/năm theo Nghị quyết đề ra. 
Minh Thúy

Tags Cảm Nhân Yên Bình đổi thay khởi sắc

Các tin khác
Bác Hồ nói chuyện tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ ba tại trụ sở Bộ Ngoại giao (từ 16/12/1963 đến 16/1/1964). (Ảnh tư liệu)

Với truyền thống 75 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục vững bước tiến lên, viết tiếp những trang sử vàng của nền ngoại giao hiện đại, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống để đổi lấy sự tự do và hòa bình cho Tổ quốc. Là công dân 1 quốc gia tự do và độc lập, chúng ta không bao giờ được lãng quên quá khứ.

Ông Nguyễn Văn Sơn.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, huỷ bỏ và không tái diễn vi phạm tương tự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục