Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao Cấp cao Đông Á lần thứ 10 đã diễn ra tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của PTTg, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.
|
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Cấp cao Đông Á lần thứ 10.
|
ASEAN và AIPA là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, kề vai sát cánh cùng vượt qua khó khăn
Đây là hội nghị nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các hội nghị liên quan.
Tại hội nghị tối 9/9, các nước nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các lĩnh vực hợp tác ưu tiên hiện nay, đồng thời, cam kết đẩy mạnh hợp tác thiết thực nhằm nâng cao năng lực ứng phó và giảm thiểu các tác động tiêu cực của dịch COVID-19, từ đó, thúc đẩy phục hồi bền vững tại khu vực.
Cũng tại đây, các nước thành viên đã dành thời gian trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm, bao gồm tình hình bán đảo Triều Tiên, tình hình Biển Đông, tình hình bang Rakhine của Myanmar…
Về tình hình Biển Đông, các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC), sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc hiệu lực, hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển 1982.
Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ra đời cơ chế Cấp cao Đông Á, ASEAN và các đối tác nhất trí cần phối hợp chặt chẽ, đề ra những định hướng tăng cường vai trò quan trọng của Cấp cao Đông Á trong giai đoạn mới, tiếp tục đóng góp tích cực cho đối thoại và hợp tác duy trì hòa bình, an ninh, thịnh vượng và ứng phó hiệu quả với các thách thức đang nổi lên trong khu vực.
Đề xuất của Việt Nam ra Tuyên bố Hà Nội kỷ niệm 15 năm thành lập Cấp cao Đông Á nhằm tăng cường vai trò và giá trị chiến lược của Cấp cao Đông Á trong giai đoạn phát triển mới được các nước ủng hộ và đánh giá cao. Hội nghị này cũng để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Cấp cao Đông Á diễn ra vào cuối năm nay.
EAS là diễn đàn đối thoại về các vấn đề chiến lược nhằm hỗ trợ mục tiêu xây dựng cộng đồng ở khu vực Đông Á; là một tiến trình mở và thu nạp, trong đó ASEAN giữ vai trò chủ đạo.
(Theo VTV)
Đào tạo nghề và giải quyết việc làm đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 32,21% năm 2016, xuống còn 7,56% năm 2020.
Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Phùng Quốc Hiển khẳng định hợp tác kinh tế trong AIPA là một trong những vấn đề then chốt, có ảnh hưởng sâu sắc đến các lĩnh vực hợp tác của khu vực.
Những ngày này, tuổi trẻ khắp nơi trong tỉnh đang sôi nổi với nhiều hoạt động, công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 85-CTr/TU, ngày 24/9/2014.