Yên Bái dự tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội giai đoạn 2016 - 2020

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/9/2020 | 2:46:53 PM

YênBái - Sáng 17/9, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quân tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội giai đoạn 2016 - 2020.

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016-2020 tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.
Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016-2020 tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dự Hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch- Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Đại tá Nguyễn Ngọc Thái -Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái, 

Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm túc các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tư duy mới của Đảng về công tác dân vận; Quân ủy Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đao triển khai thực hiện phong trào thi đua đồng bộ, toàn diện, thực chất, có chiều sâu, phù hợp với tình hình thực tiễn. 

Nét mới, sáng tạo của phong trào là hướng mạnh về cơ sở, bám sát địa bàn, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác dân vận bằng nhiều phong trào, mô hình sáng tạo, chú trọng các địa bàn chiến lược, trọng điểm về quốc phòng, an ninh, vùng đồng bào dân tộc và tôn giáo. 

Trong 5 năm, toàn quân đã xây, tặng gần 12.300 nhà tình nghĩa và nhà Đại đoàn kết; xóa nhà tạm, sửa chữa, xây mới hơn 7.300 căn; tặng trên 1.200 nhà từ các mô hình như "Ngôi nhà 100 đồng”, "Mái ấm tình thương”...; mở trên 130 lớp xóa mù chữ, phổ cập tiểu học cho trên 2.700 học sinh; thăm, tặng quà các đối tượng chính sách trị giá 1.600 tỷ đồng; phụng dưỡng trên 2.800 Mẹ Viêt Nam anh hùng; tham gia trên 4 triệu ngày công, hỗ trợ gần 500 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới; làm mới, sửa chữa, nâng cấp gần 97.000 km đường nông thôn, trên 86.000 km kênh mương thủy lợi.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phong trào thi đua "Dân vận khéo”, xây dựng "Đơn vị dân vận tốt” mà quân đội đã đạt được; đồng thời, đề nghị trong thời gian tới quân đội phải luôn sâu sát, gần gũi, tuyên truyền vận động nhân dân bằng tình cảm, trách nhiệm; tích cực, chủ động, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân, luôn xứng đáng và làm tỏa sáng hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung cho phong trào thi đua thời gian tới như: cần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy mọi tiềm năng, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở các cấp vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra; tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng các điển hình "Dân vận khéo”, xây dựng "Đơn vị dân vận tốt” tiêu biểu; đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, chỉ đạo để thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả cao trên các lĩnh vực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ và Trưởng ban Dân vận Trung ương tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân; Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 10 cá nhân; Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen cho 56 tâp thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo, xây dựng "đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016-2020.

 Đức Long (Bộ CHQS tỉnh Yên Bái)

Tags Yên Bái dự tổng kết dân vận khéo Đơn vị dân vận tốt quân đội

Các tin khác

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phải theo dõi sát, xác định rõ những vướng mắc, khó khăn cụ thể để có biện pháp, đối sách cụ thể.

Thực hiện chương trình công tác của Tỉnh ủy, ngày 17/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tổng duyệt lần 2 các nội dung chương trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020- 2025.

Lãnh đạo xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải cùng nhân dân tu sửa đường giao thông nông thôn.

Nổi bật ở Mồ Dề là mô hình "Dân vận khéo" (DVK) vận động nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn (GTNT); ở Chế Cu Nha là mô hình vận động người dân đưa các loại cây, con giống mới vào sản xuất...

Phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước (Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh minh họa)

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu việc công bố, thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII bảo đảm khoa học, thiết thực, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm, tình cảm và tâm huyết của nhân dân đối với Đảng và đất nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục