Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020)

Khi nông dân làm kinh tế tập thể

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/10/2020 | 2:02:32 PM

YênBái - Thực hiện Chương trình hành động số 144 và Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp để xây dựng các mô hình kinh tế tập thể (KTTT) với nòng cốt là các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX), góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân nông thôn. Đến nay, các cấp Hội vận động, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 21 HTX và 290 THT, bằng gần 200% chỉ tiêu giao.

Thành viên HTX Dịch vụ tổng hợp Tân Nguyên, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trao đổi kỹ thuật sản xuất gỗ xẻ thanh.
Thành viên HTX Dịch vụ tổng hợp Tân Nguyên, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trao đổi kỹ thuật sản xuất gỗ xẻ thanh.

Thực hiện Chương trình hành động số 144 và Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh đã giao chỉ tiêu xây dựng mô hình KTTT cho các huyện, thị, thành phố thực hiện. Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức các hoạt động hỗ trợ và thúc đẩy phát triển KTTT như: hỗ trợ nguồn vốn vay; cây, con giống; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. 

Qua đó, khuyến khích các hộ nông dân mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, tham gia thành lập HTX, THT, hình thành các chuỗi giá trị. Các cấp Hội cũng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên nông dân cùng nhóm ngành nghề liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh, chia sẻ thông tin về thị trường, về kiến thức, kinh nghiệm làm ăn; hỗ trợ giúp đỡ nhau về vốn, tư liệu sản xuất và lao động, hình thành các THT, HTX, thành lập doanh nghiệp. 

Đến nay, Hội Nông dân tỉnh ủy thác và tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trên 1.200 tỷ đồng cho trên 28.000 hộ hội viên vay vốn phát triển sản xuất; quản lý, sử dụng trên 18 tỷ đồng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp để triển khai 97 mô hình phát triển kinh tế với 500 hộ hội viên. 

Ngoài ra, Hội cũng xây dựng 11 mô hình chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp như: chuỗi giá trị vịt bầu Lâm Thượng, chuỗi nuôi gà thương phẩm Mai Sơn, huyện Lục Yên; chuỗi sản xuất lúa Séng cù, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ; chuỗi giá trị sản xuất và chế biến khoai tây xã Minh Quân, huyện Trấn Yên; chuỗi giá trị rừng trồng huyện Văn Chấn... 

Các loại hình KTTT được xây dựng theo hướng phù hợp với từng địa bàn, từng ngành nghề, đảm bảo đầu ra cho nông sản của người dân. Anh Hoàng Văn Liêm - Chủ nhiệm HTX Dịch vụ tổng hợp Thiên An, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình chia sẻ: "Thành lập HTX chúng tôi đã được tham gia các lớp tập huấn kiến thức, khoa học kỹ thuật. Với kiến thức cùng kinh nghiệm chăn nuôi nhiều năm, trâu bò của các thành viên phát triển tốt, cung cấp những sản phẩm có chất lượng cho thị trường. Nhờ vậy, 3 hộ thành viên đã thoát nghèo”. 

Cùng với đó, thời gian qua, Hội cũng đã chủ động phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xây dựng các mô hình hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất - nông lâm nghiệp bền vững; điển hình là Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) do Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) tài trợ thông qua Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai quy hoạch vùng nguyên liệu quế hữu cơ trên diện tích 600 ha tại xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên; hỗ trợ triển khai sản xuất gỗ rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC diện tích trên 1.737 ha tại các xã Phú Thịnh, Thịnh Hưng, Đại Đồng, Tân Hương, huyện Yên Bình... 

Từ đó, khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún của người nông dân, giúp họ có điều kiện tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng cải tiến trang thiết bị, công nghệ mới, đầu tư chiều sâu, hiện đại hóa sản xuất. 
Minh Huyền

Tags Yên Bái hội nông dân kinh tế tập thể chương trình hành động 190 chương trình hành động 144 tổ hợp tác

Các tin khác
Đồng chí Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (thứ 2, bên phải) thăm HTX Dịch vụ chăn nuôi Lâm Thượng, huyện Lục Yên. (Ảnh: Minh Huyền)

Trải qua 90 năm vinh quang đồng hành cùng đất nước, với truyền thống cách mạng vẻ vang, lòng yêu nước và tuyệt đối trung thành với Đảng, các cấp Hội và Hội viên nông dân (HVND) các dân tộc tỉnh luôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu “Phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”.

Sáng 9/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái do đồng chí Dương Văn Thống - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh và phu nhân, cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cạnh phiến đá.

Tại thành phố Saint Petersburg - LB Nga, Đại sứ quán Việt Nam và chính quyền thành phố đã tổ chức lễ đặt phiến đá tại vị trí dự kiến dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng thăm mô hình trồng cây lá khôi của Chi hội Nông dân nghề nghiệp nuôi vịt bầu, trồng cây dược liệu gắn với du lịch truyền thống tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên.

Phát huy truyền thống 90 năm vẻ vang đồng hành cùng đất nước, các cấp Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tiếp tục đoàn kết, vững bước đi lên, thực hiện mục tiêu “Phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”; thực hiện mục tiêu xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng đổi mới, sáng tạo, phát triển “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục