“Dân vận khéo” giải quyết vấn đề phức tạp ở cơ sở

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/11/2020 | 7:49:23 AM

YênBái - Đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ta tiếp tục khẳng định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, là điều kiện quan trọng đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối liên hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với dân.

Cán bộ và nhân dân Cát Thịnh (Văn Chấn) làm lưới điện thắp sáng. (Ảnh: Cổng TTĐT Yên Bái)
Cán bộ và nhân dân Cát Thịnh (Văn Chấn) làm lưới điện thắp sáng. (Ảnh: Cổng TTĐT Yên Bái)


Thấm nhuần quan điểm đó, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị, từ đó góp phần đưa nhanh chủ trương của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển. 

Có thể nói, thành tựu mà Yên Bái đạt được những năm qua đều mang dấu ấn đậm nét của công tác dân vận. Những việc như: vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình trọng điểm, các dự án đầu tư quy mô lớn mà không phải tổ chức cưỡng chế hoặc không dây dưa kéo dài hay vận động nhân dân từ bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống; sự lớn mạnh của Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần giữ vững an ninh trật tự…

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, phải thẳng thắn nhìn nhận, trong khi đời sống xã hội vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, phát sinh những "điểm nóng” thì Phong trào "dân vận khéo” ở một số địa phương, ở một số thời điểm hoặc vụ việc cụ thể vẫn chưa phát huy được vai trò hiệu quả của mình. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có nơi còn hình thức. Công tác dân vận chính quyền có mặt còn hạn chế… 

Để công tác dân vận phát huy vai trò của mình, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh Yên Bái theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, công tác dân vận cần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động trong cả hệ thống chính trị và nhân dân, đưa công tác dân vận trở thành hoạt động thường xuyên, là yêu cầu bắt buộc đối với mọi cán bộ, đảng viên và chiến sĩ lực lượng vũ trang. 

Phải thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, quan tâm chăm lo đời sống và quyền lợi chính đáng của người dân, từ đó ban hành các chủ trương, chính sách sát với thực tiễn, hợp với lòng dân; quá trình triển khai chủ trương, chính sách cần tuân thủ nghiêm việc công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho người dân được giám sát.

Đặc biệt là đề cao vai trò, trách nhiệm, vấn đề đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ trực tiếp triển khai dự án, tiếp xúc với dân. Kinh nghiệm cho thấy, những chủ trương, chính sách vì dân, được minh bạch hóa, được tuyên truyền đầy đủ và được các cán bộ làm việc có tâm thì luôn nhận được sự ủng hộ của người dân.

Tạo nên sức mạnh nội sinh từ sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trở thành nhiệm vụ quan trọng, giải quyết nhanh, gọn các vấn đề khó khăn, phức tạp nảy sinh tại cơ sở để đưa Yên Bái phát triển đó là nhiệm vụ là giải pháp của mỗi cấp ủy, chính quyền các đoàn thể và cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang Yên Bái.

Lê Phiên

Tags Yên Bái dân vận khéo trông chờ Đảng với dân

Các tin khác

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, thành viên Ban Soạn thảo Văn kiện, lần này các dự thảo văn kiện Đại hội XIII là lần lấy ý kiến trực tiếp và rộng rãi nhất trong nhân dân. Trước đó, Ban Soạn thảo đã tiếp thu ý kiến các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, các chuyên gia… cho hoàn thiện một bước và công bố rộng rãi để xin ý kiến của toàn dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Chiều 2/11, UBND tỉnh phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý IV/2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV diễn ra trong 19 ngày làm việc, chia làm 2 đợt trực tuyến và tập trung

Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm một số thành viên Chính phủ; bãi nhiệm 1 Đại biểu Quốc hội và thông qua nhiều dự luật, nghị quyết.

3 Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nước thuộc thế hệ 7X: Thái Thanh Quý, Đặng Quốc Khánh, Lê Quốc Phong.

"Đóng góp của các cán bộ luân chuyển qua những công việc cụ thể, kết quả cụ thể phần nào giúp loại bỏ dần tư duy khép kín, cục bộ địa phương đã từng khá nặng nề".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục