Đoàn Đại biểu Quốc hội Yên Bái: Dân chủ và trách nhiệm với cử tri

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/12/2020 | 8:12:22 AM

YênBái - Ngay sau khi bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã phối hợp với các địa phương tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) để thông báo kết quả kỳ họp. Đồng thời, trả lời, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi các bộ, ngành và địa phương xem xét giải quyết.

Cử tri huyện Mù Cang Chải nêu ý kiến, kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Cử tri huyện Mù Cang Chải nêu ý kiến, kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Các hội nghị TXCT của đoàn ĐBQH tỉnh đã thu hút đông đảo cử tri của 7/9 huyện, thị xã, thành phố tham dự. Qua nghe báo cáo, cử tri đánh giá cao kết quả Kỳ họp, đặc biệt là những đóng góp của đoàn ĐBQH tỉnh tích cực tham gia ý kiến, biểu quyết thông qua các dự án luật; tham gia ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; xem xét các báo cáo: tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 10; kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9; kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư, giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2020 và một số báo cáo khác của cơ quan, tổ chức hữu quan… 

Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, cử tri tiếp tục có các ý kiến, kiến nghị với tỉnh, đoàn ĐBQH tỉnh. Trong đó, cử tri Lương Thị Xuyến, huyện Mù Cang Chải đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng, liên vùng; đầu tư điện lưới quốc gia cho các thôn, bản chưa có điện lưới. 

Cử tri Đào Công Trình, huyện Trạm Tấu đề nghị Chính phủ nghiên cứu, điều chỉnh mức đơn giá khoán bảo vệ rừng từ 400.000 đồng/ha/năm lên 1 triệu đồng/ha/năm cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo cho người dân vùng cao yên tâm, tích cực chăm sóc bảo vệ rừng. Đề nghị Trung ương xem xét, có cơ chế, chính sách, tăng mức vốn trong cân đối cho các tỉnh miền núi, có tỷ lệ che phủ rừng lớn. Cử tri Lương Mạnh Hà, thị xã Nghĩa Lộ đề nghị Nhà nước tiếp tục có các chính sách hỗ trợ khôi phục, bảo tồn các lễ hội văn hóa, ứng dụng công nghệ số trong thu hút, phát triển du lịch. 

Cùng đó, cử tri các huyện: Trạm Tấu, Văn Chấn, Mù Cang Chải đề nghị Trung ương tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số; về phát triển văn hóa, xã hội các địa bàn đặc biệt khó khăn. Cử tri thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình đề nghị Chính phủ tiếp tục có những quyết sách về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; giải pháp phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian tới và việc nghiên cứu vắc-xin phòng chống dịch bệnh của nước ta… 

Cùng đó, cử tri rất phấn khởi khi các ý kiến, kiến nghị được tiếp thu, giải trình, làm rõ một cách cụ thể. Đặc biệt, các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương mà cử tri nêu ra đã được lãnh đạo tỉnh cùng dự hội nghị TXCT trả lời, giải quyết một cách thỏa đáng. Đối với các chính sách thuộc thẩm quyền của Trung ương, đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành liên quan xem xét, quyết định. 

Trao đổi với phóng viên sau hội nghị TXCT các huyện, thị phía Tây, cử tri Đào Công Trình rất phấn khởi khi được ĐBQH tỉnh và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tiếp thu, trả lời ý kiến, kiến nghị của mình. Bởi, một trong những vấn đề bất cập là chi phí hỗ trợ bảo vệ rừng hiện nay theo quy định của Chính phủ là 400.000 đồng/ha/năm là rất thấp và được đặt ra tại thời điểm năm 2012 dựa trên lương cơ sở tại thời điểm đó. Việc nghiên cứu, điều chỉnh lên 1 triệu đồng/ha/năm là phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo cho người dân vùng cao yên tâm, tích cực chăm sóc, bảo vệ rừng. 

Cử tri Lý Thị Thiêm, huyện Mù Cang Chải thì vui mừng khi lãnh đạo tỉnh thông tin về "bài toán” đưa điện lưới đến các thôn, bản đặc biệt khó khăn chưa có điện. Toàn tỉnh hiện còn 59 thôn, bản với hơn 7.130 hộ chưa có điện lưới quốc gia; trong đó, nhiều nhất là huyện Mù Cang Chải 20 thôn, gần 3.000 hộ; Trạm Tấu 11 thôn, hơn 1.000 hộ; Văn Chấn 17 thôn, gần 1.500 hộ và Văn Yên 11 thôn, gần 2.000 hộ. Đây là nội dung đã được đưa vào Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và phấn đấu trong nhiệm kỳ cơ bản 100% các thôn, bản có điện. 

Hoạt động của Quốc hội ngày càng đổi mới một cách toàn diện theo tinh thần công khai, dân chủ, trách nhiệm đã đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Khoảng cách giữa ĐBQH với cử tri trở nên gần gũi hơn và thể hiện được tinh thần, trách nhiệm của cử tri với Quốc hội và Quốc hội với cử tri.
Mạnh Cường

Tags Mù Cang Chải ruộng bậc thang Mù Cang Chải dân tộc Mông tiếp xúc cử tri

Các tin khác
Giáo sư, tiến sĩ Lê Anh Vinh nhận bằng tiến sĩ của Đại học Harvard khi mới 27 tuổi.

Ông Lê Anh Vinh, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận chức danh Giáo sư năm 2020. Trước đó, ông Vinh được nhận bằng tiến sĩ của Đại học Harvard khi mới 27 tuổi.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong chúc mừng Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Phùng Quốc Hiển - Phó Chủ tịch Quốc hội trao tặng 450 triệu đồng cho xã Mường Lai để xây dựng nhà văn hóa thôn 4

Ngày 8/12, đồng chí Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và làm việc tại huyện Lục Yên. Cùng đi có đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái.

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, quà chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Hưng Hóa.

Sáng 8/12, nhân kỷ niệm 125 năm thành lập Giáo phận Hưng Hóa (1895- 2020), khánh thành công trình Tòa nhà Giám mục của Giáo phận và đón mừng dịp Lễ Giáng sinh năm 2020, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Hưng Hóa tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục