Đại hội Hội Đông y tỉnh Yên Bái lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 -2025

  • Cập nhật: Thứ năm, 10/12/2020 | 11:19:11 AM

YênBái - Trong 2 ngày 9 - 10/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Đông y tỉnh Yên Bái đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Dự Đại hội có các đồng chí: Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Giàng A Tông- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vũ Thị Hiền Hạnh- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; dược sĩ chuyên khoa I; Thầy thuốc ưu tú Phạm Hinh - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Đông y Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Hội Đông y các tỉnh cùng 139 đại biểu đến từ các chi hội trực thuộc Hội Đông y tỉnh tham dự.

Hội Đông y tỉnh Yên Bái hiện có 128 chi hội với trên 1.700 hội viên. Những năm qua, các hội viên đã không ngừng trau dồi, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền cho nhân dân. Đến nay, toàn Hội đã có 1 tiến sỹ, 245 bác sỹ, dược sỹ đại học, 245 lương y và trên 830 ông lang, bà mế. 

5 năm qua, toàn Hội đã thực hiện được 50 đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển mới 25 kỹ thuật hiện đại; xây dựng, hoàn thiện các quy trình kỹ thuật, phác đồ điều trị đang thực hiện tại các bệnh viện, có đánh giá, bổ sung, chỉnh sửa hàng năm. 

Hội cũng tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, khám chữa bệnh (KCB), thanh quyết toán bảo hiểm y tế (BHYT) và triển khai áp dụng bệnh án điện tử. 

Hiện tại, các chi hội trong toàn tỉnh đã thực hiện được trên 80% kỹ thuật phân tuyến theo lĩnh vực chuyên ngành, trong đó có 15% kỹ thuật vượt tuyến; ứng dụng 30 đề tài thuộc lĩnh vực y dược cổ truyền vào công tác KCB. Nhờ đó 5 năm qua, Hội đã khám và điều trị cho gần 1,7 triệu lượt người; trong đó, KCB tại các cơ sở y tế gần 1,3 triệu lượt người, tại các cơ sở của ông lang, bà mế 294 nghìn lượt người. 

Ngoài ra, toàn tỉnh đã KCB không dùng thuốc trên 54 nghìn lượt người, KCB từ thiện miễn phí trên 66 nghìn lượt người. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của Hội Đông y tỉnh trong nhiệm kỳ qua, trong đó nhấn mạnh: Qua 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Hội Đông y đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về y tế nói chung và đông y nói riêng. Tâm huyết với nghề, các hội viên đã có nhiều đóng góp vào việc bảo tồn, kế thừa và phát triển những kinh nghiệm hay, bài thuốc quý phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Với những thành tích nổi bật, Hội Đông y tỉnh đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen, cờ thi đua của, Trung ương Hội Đông y Việt Nam UBND tỉnh và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Đồng chí cũng đề nghị nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Hội khóa mới tiếp tục phát huy tốt các kết quả đạt được, tập trung các nhiệm vụ, giải pháp sau: tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 24 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới, cùng với thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy về lĩnh vực này; tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; tiếp tục bảo tồn, kế thừa và phát huy những kinh nghiệm hay, bài thuốc quý, phát triển vùng dược liệu phục vụ công tác KCB cho nhân dân.

Đồng chí yêu cầu Hội phối hợp chặt chẽ với ngành y trong các hoạt động chuyên môn để từng bước hiện đại hóa nền đông y, đông dược theo đúng quy định pháp luật; tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên; tiếp tục thực hiện 12 điều y đức và quy tắc ứng xử, 9 điều y huấn cách ngôn của Đại y tôn Hải Thượng Lãn Ông, xây dựng nền đông y ngày càng phát triển, góp phần cùng tỉnh hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đề ra, nhất là mục tiêu về chỉ số hạnh phúc, tiêu chí về sức khỏe, tuổi thọ trung bình, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.



Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long tặng Đại hội Hội Đông y tỉnh Yên Bái lần thứ XIII bức cờ thêu mang dòng chữ "Sâu y lý, Giỏi y thuật, Giàu y đức”.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ "Sâu y lý, Giỏi y thuật, Giàu y đức”.



Thầy thuốc ưu tú Phạm Hinh - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Đông y Việt Nam tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội.



Đồng chí Tạ Văn Long- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng Thầy thuốc ưu tú Phạm Hinh- Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Đông y Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Đông y  tỉnh Yên Bái khoá XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội Hội Đông y tỉnh Yên Bái lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã thành công tốt đẹp. Các đại biểu đã bầu 31 đồng chí vào Ban Chấp hành, 7 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Hội. Đồng chí Lê Thị Hồng Vân- Giám đốc Sở Y tế được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Đông y tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã lựa chọn 8 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Đông y Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.



Thầy thuốc ưu tú Phạm Hinh-  Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Đông y Việt Nam và Tiến sĩ Nguyễn Hồng Siêm- Phó Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân.



Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội và khám chữa bệnh bằng đông y trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Dịp này, Trung ương Hội Đông y cũng trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đông y cho 26 cá nhân; 13 tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội và khám chữa bệnh bằng đông y trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

Minh Huyền - Hoài Văn

Tags Hội Đông y tỉnh Yên Bái đại hội

Các tin khác

Sáng 10/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái có 15 đại biểu chính thức tham dự.

Ngày 9-12, tại Hà Nội, Hội đồng sơ khảo Giải Búa liềm vàng tổ chức họp để thống nhất lựa chọn các tác phẩm đưa vào vòng chung khảo.

Vẻ đẹp Phong Dụ Hạ nhìn từ trên cao. (Ảnh: Thủy Thanh)

Từ ngày 23/2/2020 đến 26/3/2020, Đảng bộ huyện Văn Yên đã lãnh đạo tổ chức thành công 48/48 chi, đảng bộ cơ sở; từ ngày 8 đến ngày 10/6/2020 tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảo Phú Quốc chính thức trở thành thành phố

Chiều 9.12, với 100% ủy viên có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố (TP) Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1.3.2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục