Hưng Khánh phấn đấu thành trung tâm phía Tây huyện Trấn Yên

  • Cập nhật: Thứ tư, 6/1/2021 | 7:53:26 AM

YênBái - Xã Hưng Khánh được huyện Trấn Yên xác định là một trong những trung tâm phát triển của huyện, với mong muốn Hưng Khánh phát triển mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế - xã hội và là động lực phát triển cho cả một vùng rộng lớn gồm các xã: Hưng Thịnh, Lương Thịnh, Hồng Ca…

Một góc trung tâm xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên.
Một góc trung tâm xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 33 về phát triển các trung tâm kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, cấp ủy, chính quyền xã Hưng Khánh bám sát mục tiêu Nghị quyết để chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng - dịch vụ, thu ngân sách đều vượt kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 36,2 triệu đồng… Với những nỗ lực đó, năm 2018, Hưng Khánh được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và về đích trước 3 năm so với Nghị quyết. 

Hiện, cơ sở hạ tầng của xã được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang, giao thông đi lại thuận tiện. Cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân tích cực hưởng ứng, đóng góp ủng hộ chương trình xây dựng NTM. Chỉ tính giai đoạn 2016 - 2020, tổng vốn huy động đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội của xã đạt gần 70 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách Nhà nước 64,8 tỷ đồng, huy động nhân dân đóng góp 5,1 tỷ đồng. 

Từ nguồn vốn này, đã đầu tư nâng cấp các tuyến đường kết nối với xã Hồng Ca, Hưng Thịnh, kiên cố hóa thêm 13 km đường giao thông nông thôn; đầu tư nâng cấp 10,2 km đường điện 0,4KV, xây dựng mới 33 km đường điện chiếu sáng; nâng cấp 1 công trình cấp nước sinh hoạt, 3 công trình thủy lợi; xây dựng và nâng cấp hoàn thiện hệ thống trường lớp học, trụ sở làm việc UBND xã, sân thể thao, chợ trung tâm xã; xây dựng mới 4 quỹ đất dân cư nông thôn để tập trung dân cư, tránh phân tán, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Để nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân, trong phát triển kinh tế, xã tập trung chỉ đạo ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Trong đó, sản xuất nông nghiệp tập trung phát triển những vùng sản xuất hàng hóa tập trung có thế mạnh và giá trị cao như: cây ăn quả có múi với diện tích 74 ha; 50 ha dâu tằm; 60 ha chè chất lượng cao; trên 200 ha tre măng Bát độ và 14 cơ sở chăn nuôi tập trung. 

Khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế đồi rừng và hàng năm trồng thay thế trên 110 ha quế, khai thác có hiệu quả trên 1.900 ha rừng trồng sản xuất cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở chế biến gỗ tại xã và các xã lân cận. 

Sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển mở rộng và giai đoạn 2016 - 2020 thu hút thêm 5 dự án đầu tư, nâng tổng số lên 7 dự án gồm 5 dự án sản xuất công nghiệp, 2 dự án về nông nghiệp, tín dụng; nhờ đó, dần hình thành cụm sản xuất công nghiệp các xã phía Tây của huyện. Chợ trung tâm xã được đầu tư xây dựng mới, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa ngày càng sôi động và hiện tại xã có 10 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã và 236 hộ kinh doanh cá thể. 

Cùng đó, với vai trò là trung tâm các xã phía Tây của huyện, lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa cũng được đầu tư đồng bộ và ngày càng phát huy hiệu quả. Hệ thống cơ sở giáo dục, đào tạo được sắp xếp hợp lý, chia tách, thành lập mới và đầu tư mở rộng cơ sở vật chất trường THCS, trường THPT và các trường tiểu học, mầm non đáp ứng nhu cầu dạy và học. 

Phòng khám Đa khoa khu vực Hưng Khánh được đầu tư nâng cấp, đầu tư trang thiết bị, đội ngũ y, bác sĩ đủ về số lượng, chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân khu vực cụm các xã, hạn chế vượt tuyến. 

Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo được thực hiện đạt kết quả tốt, đời sống nhân dân được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 dự kiến giảm còn 1,32%, không còn nhà dột nát; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 61,5%; 98% người dân tham gia bảo hiểm y tế, trên 97% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. 

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố. Năm 2020, xã Hưng Khánh đã cơ bản đạt 2/5 tiêu chí đô thị loại V (tiêu chí số 4 về tỷ lệ lao động phi nông nghiệp và tiêu chí số 5 về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng, kiến trúc). 

Những năm tới, xã Hưng Khánh tiếp tục đầu tư phát triển mọi mặt về cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống của người dân, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội của huyện. Đồng thời, tạo động lực phát triển và là trung tâm của các xã phía Tây của huyện Trấn Yên.

Trần Ngọc

Tags Hưng Khánh Lương Thịnh Hồng Ca Trấn Yên kinh doanh cá thể

Các tin khác
Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy

Chiều 5/1, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tới dự buổi gặp mặt, chúc mừng tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966 – 5/1/2021).

Sáng nay- 5/1, tiếp tục chương trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 4 (mở rộng), các đại biểu nghe trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các ý kiến thảo luận tại tổ; tiếp tục thảo luận tại hội trường, thông qua Nghị quyết Hội nghị và tiến hành bế mạc. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc Hội nghị. Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Tiếp tục chương trình làm việc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 4 (mở rộng), sáng nay - 5/1, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu nghe trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các ý kiến thảo luận tại tổ; tiếp tục thảo luận tại hội trường, thông qua Nghị quyết Hội nghị và tiến hành bế mạc.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu yên Bái.

Ngày 5/1, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa quân đội và công an năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục