Thành phố Yên Bái: Tạo động lực, khí thế mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/2/2021 | 7:52:17 AM

YênBái - Năm 2020, một năm nhiều thách thức, Đảng bộ, chính quyền thành phố Yên Bái đã sớm xác định rõ phương châm hành đồng, chủ đề năm và những nhiệm vụ trọng tâm của năm mới 2021. Phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Đỗ Đức Minh cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công trình Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới.
Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Đỗ Đức Minh cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công trình Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới.

P.V: Thưa đồng chí Bí thư Thành ủy! Năm 2020, ghi dấu ấn của một nhiệm kỳ thành công; đồng thời, cũng là năm khởi đầu cho một nhiệm kỳ mới. Đề nghị đồng chí cho biết, thành phố đã đạt được những thành tựu nổi bật?

Đồng chí Đỗ Đức Minh: Năm 2020, trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn thách thức, với quyết tâm chính trị cao, cách làm mới sáng tạo, Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân tập trung thực hiện quyết liệt "nhiệm vụ kép " vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19” ngay từ đầu năm, với phương châm hành động: "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”. 



Đồng chí Đỗ Đức Minh

Kết thúc năm 2020, kinh tế thành phố phục hồi nhanh; Đảng bộ thành phố đã hoàn thành 34/34 chỉ tiêu theo Chương trình hành động 190-CTr/TU của Tỉnh ủy giao; trong đó, 27 chỉ tiêu vượt. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 75,94 triệu đồng, gấp 2,5 lần bình quân chung của cả tỉnh. 

Đặc biệt, sau 10 năm nỗ lực, thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (XDNTM) năm 2019, có 3 xã được công nhận NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đáng nói, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thu ngân sách Nhà nước của thành phố năm 2020 vẫn tăng 9,9% so với cùng kỳ, đạt 612 tỷ đồng, bằng 120,5% kế hoạch tỉnh giao. 

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 5.278 tỷ đồng, tăng 20%, bằng 122,7% kế hoạch tỉnh giao và bằng 105,5% kế hoạch thành phố, chiếm tỷ trọng bằng 32,6% của cả tỉnh. Dự án Chương trình đô thị Miền núi phía Bắc được Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá có tiến độ triển khai đứng đầu trong 7 tỉnh tham gia dự án. 

Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và có nhiều chuyển biến tích cực, kỷ cương văn minh đô thị được tăng cường, bộ mặt đô thị có nhiều đổi thay, khang trang, sạch đẹp hơn. Thành phố đã hoàn thành Quy hoạch điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Lĩnh vực văn hóa xã hội có những bước phát triển mới, khởi sắc, luôn giữ vững vị thế dẫn đầu của tỉnh. 

Chỉ số cải cách hành chính thành phố đứng thứ nhất trong khối các huyện, thị xã. Tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng; hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, hiệu lực, hiệu quả... Những kết quả và thành tích ấn tượng đó, khẳng định sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố, là tiền đề để thành phố đặt mục tiêu cao hơn trong năm 2021. 

P.V: Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm sẽ là nền tảng, tiền đề vững chắc, tạo khí thế và quyết tâm chính trị cao. Nhiệm vụ trọng tâm nào sẽ được Đảng bộ, chính quyền thành phố đặc biệt quan tâm trong năm mới này? Thưa đồng chí!

Đồng chí Đỗ Đức Minh: Chúng ta đã bước sang những tháng đầu của năm 2021 - năm khởi đầu của nhiệm kỳ mới; năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và cũng là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Thành ủy đã chỉ đạo khẩn trương xây dựng 22 nghị quyết, chương trình, đề án ngay từ đầu năm; đồng thời, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2021. Đó là: 

Tiếp tục tạo được yếu tố mới cho sự phát triển của nền kinh tế đô thị, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển kinh tế thương mại dịch vụ; trong đó, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế số, thanh toán không dùng tiền mặt, kinh tế đêm… 

Tích cực mời gọi các nhà đầu tư có năng lực thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 5.000 tỷ đồng. Chủ động thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách theo kế hoạch và chỉ tiêu phấn đấu năm 2021 phấn đấu đạt 628,8 tỷ đồng. 

Siết chặt quản lý đô thị, nhất là quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. Tập trung chỉ đạo quyết liệt trong giải phóng mặt bằng, nhất là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố, tạo sự tin tưởng, đồng thuận của nhân dân trong tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án.

Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền các cấp. Theo đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm sự hài lòng thực sự của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu tỷ lệ triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4 đạt 40%; duy trì vị trí dẫn đầu về cải cách hành chính năm 2021 ở khối huyện, thị, thành phố. 

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, nâng cao năng lực và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2021, tạo sự chuyển biến thực sự mạnh mẽ, rõ nét về rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng ở từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện nghiêm Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân. Tăng cường quốc phòng - an ninh; phát triển văn hóa - xã hội hài hòa, toàn diện, bảo đảm cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân. 

Năm 2021, được dự báo kinh tế tiếp tục ổn định, nhiều chủ trương, chính sách mới, đúng đắn, phù hợp của Trung ương, của tỉnh sẽ tác động tích cực đến sự phát triển của đất nước, của tỉnh nói chung và thành phố Yên Bái nói riêng. Hiệu quả trong thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp, tạo ra nhiều cơ hội trong thu hút lao động và tạo việc làm, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật từng bước được hoàn thiện, một số công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn tiếp tục được đầu tư. 

Thành quả và những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở trong năm qua, sẽ là tiền đề, tạo động lực, khí thế mới đưa thành phố tiếp tục phát triển, với phương châm hành động "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Minh Thúy (thực hiện)

Tags thành phố Yên Bái Đỗ Đức Minh Bí thư Thành ủy nhiệm vụ kép dịch bệnh Covid-19

Các tin khác
Cầu Cổ Phúc được thông xe tạo tiền đề để Trấn Yên ngày một phát triển.

Đón xuân mới 2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên vui hơn, không khí rộn ràng hơn với những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội. Ngay ngày đầu xuân này, cây cầu Cổ Phúc với tổng vốn đầu tư trên 330 tỷ đồng, kết nối vùng hữu ngạn sông Hồng với trung tâm huyện đã được khánh thành đưa vào khai thác. Đó là tiền đề, là động lực và mang bao niềm tin sâu sắc vào tương lai tươi sáng, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc ở huyện nông thôn mới (NTM) Trấn Yên.

Các địa phương cân nhắc việc bắn pháo hoa (kể cả xã hội hoá) để thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cân nhắc việc bắn pháo hoa, để thực hiện nghiêm phòng, chống dịch Covid-19; không sử dụng xe công đi lễ hội.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo thành phố, Công an tỉnh tặng quà Tết cho Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái.

Chiều 3/2, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo thành phố Yên Bái, Công an tỉnh đã đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Văn Phú, hộ người cao tuổi tại phường Yên Thịnh, các đơn vị: Trung tâm Y tế, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an thành phố.

Chiều 3/2, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID – 19, tình hình trực tết và tặng quà các đơn vị, cá nhân trên địa bàn huyện Trấn Yên nhân dịp kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón xuân Tân Sửu 2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục