Ông Lương Quốc Đoàn được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ bảy, 29/5/2021 | 6:44:58 PM

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng vừa được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam là cử nhân Luật, từng làm cán bộ Văn phòng Huyện ủy Tiền Hải (Thái Bình).

Ông Lương Quốc Đoàn - tân Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam
Ông Lương Quốc Đoàn - tân Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam

Chiều nay, 29.5, tại Hà Nội, Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội lần thứ 7, khoá VII, bầu ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, giữ chức vụ Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam.

Ông Lương Quốc Đoàn (51 tuổi, quê quán tại xã Vũ An, H.Kiến Xương, Thái Bình) là cử nhân Luật, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trước khi chuyển tới công tác tại T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, ông Đoàn từng làm cán bộ Văn phòng, cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Tiền Hải (Thái Bình).

Tháng 10.2004, ông Đoàn chuyển công tác từ Huyện ủy Tiền Hải lên làm Phó ban Tổ chức T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, sau đó tiếp tục trải qua các vị trí công tác Trưởng ban Tổ chức, Phó chủ tịch, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam.

Ngày 30.1, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ông Đoàn được bầu làm Ủy viên T.Ư Đảng khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cũng tại Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, chỉ định ông Lương Quốc Đoàn giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam.

Trong kỳ bầu của Quốc hội vừa qua, ông Lương Quốc Đoàn được Bộ Chính trị giới thiệu là đại diện của giai cấp nông dân ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, được T.Ư Hội Nông dân Việt Nam và cử tri nơi cư trú tín nhiệm, được Ủy ban Bầu cử quốc gia phân công về ứng cử tại tỉnh An Giang.

Chia sẻ với cử tri, ông Lương Quốc Đoàn bày tỏ, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XV, ông sẽ nghiên cứu, kiến nghị Đảng, Quốc hội, Chính phủ điều chỉnh hoặc tăng cường hỗ trợ nông dân đầu tư chính đáng cho việc nghiên cứu phát triển giống cây trồng, vật nuôi; lập quy hoạch và bảo vệ quy hoạch vùng sản xuất cho từng loại nông sản; có chiến lược đầu tư cho công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch.
Bên cạnh đó, ông Đoàn cũng sẽ kiến nghị đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế và xã hội ở nông thôn, tiến tới thu hẹp, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữ thành thị và nông thôn; bảo vệ môi trường nông thôn.
(Theo TNO)

Các tin khác
Công dân thực hiện khai thông tin đề nghị cấp hộ chiếu trên máy tính với sự hỗ trợ, hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ Đội Quản lý xuất nhập cảnh.

Mô hình "Bàn tiếp dân văn hóa” của Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Yên Bái có trụ sở tiếp dân được bố trí thuận tiện, trang trọng, niêm yết đầy đủ nội quy, quy trình, thủ tục, lệ phí theo quy định về xuất nhập cảnh; treo "Hòm thư góp ý”. Bút, giấy, nước uống, khẩu trang, dung dịch rửa tay sát khuẩn... được chuẩn bị đầy đủ để phục vụ nhân dân

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Đây là khẳng định của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trước việc Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ký đạo luật cấm kỳ thị người Mỹ gốc Á.

Lãnh đạo huyện Văn Yên tham quan, trao đổi kinh nghiệm triển khai mô hình trồng dâu nuôi tằm tại xã Việt Thành, huyện Trấn Yên.

Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 23 để thực hiện CTHĐ số 18 của Tỉnh ủy và cụ thể hóa thành 39 chỉ tiêu chủ yếu; trong đó, tập trung nguồn lực xây dựng 4 xã đạt nông thôn mới (NTM), 2 xã đạt NTM nâng cao; thực hiện đồng bộ mục tiêu giảm nghèo bền vững; thực hiện tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị, hiệu quả sản xuất”.

Toàn cảnh phiên họp.

Sáng 27/5, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 56.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục