Thịnh Hưng: Thực hiện Chương trình hành động số 18 là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/6/2021 | 8:10:29 AM

YênBái - Sau 5 tháng đầu năm thực hiện Chương trình hành động số 18, Thịnh Hưng đã hoàn thành 4/20 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị; trong đó, có 3 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch.

Lãnh đạo xã Thịnh Hưng tham gia Phong trào “Ngày cuối tuần cùng dân” tại thôn Đào Kiều 1.
Lãnh đạo xã Thịnh Hưng tham gia Phong trào “Ngày cuối tuần cùng dân” tại thôn Đào Kiều 1.

Chúng tôi đến thôn Đào Kiều 1 xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình khi Chi hội Cựu chiến binh (CCB) phối hợp với bà con trong thôn thực hiện vệ sinh đường làng ngõ xóm định kỳ và trồng hoa ven đường. Dù thời tiết không ủng hộ do mưa rào tầm tã, song rất đông người đủ mọi lứa tuổi tham gia quét vệ sinh đường làng và trồng hoa.


Ông Tạ Quang Đảng - Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Đào Kiều 1 cho biết: "Đoạn đường do Chi hội CCB tự quản. Chúng tôi đã phối hợp với các chi hội, đoàn thể trong thôn xây dựng kế hoạch, xin ý kiến Chi bộ để ban hành chương trình tự quản. Theo đó, hàng tuần, Chi hội CCB cùng bà con tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng, chăm sóc và dặm tỉa đường hoa tạo cảnh quan sạch đẹp, trước mắt là cho thôn, sau đó tạo phong trào lan tỏa sang các thôn khác, góp phần cùng với địa phương thực hiện có hiệu quả CTHĐ số 18 của Tỉnh ủy”. 

Việc duy trì các nội dung, kế hoạch trong CTHĐ số 18 được Đảng ủy xã cụ thể bằng các nội dung, phần việc; qua đó, các chi hội, đoàn thể từ xã đến thôn đều lựa chọn những nội dung, phần việc cụ thể tùy thuộc vào đặc điểm mỗi thôn sao cho đạt hiệu quả nhất. 

Với lợi thế đồi rừng, để cụ thể hóa CTHĐ số 18, thôn Hơn đã vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế đồi rừng, mở rộng quy mô chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển ngành nghề phụ tăng thu nhập. Từ đó, xuất hiện khá nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu cho thu nhập cao và thôn hiện có trên 30 hộ có các mô hình phát triển kinh tế tổng hợp với mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. 

Cụ thể như mô hình phát triển kinh tế đồi rừng kết hợp với chăn nuôi của ông Phan Văn Lưu cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; mô hình kinh tế tổng hợp của ông Đào Quang Bằng với trên 6 ha rừng, trên trăm đõ ong mật và hàng trăm con gia cầm tạo nguồn thu mỗi năm gần 200 triệu đồng... 

Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Trưởng thôn Hơn cho biết: "Việc đầu tiên là thôn đẩy mạnh tuyên truyền, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước để phát triển sản xuất, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhân dân. Hiện, thôn có trên 70% số hộ có đời sống khá, giàu trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,02%”. 

Xác định việc thực hiện CTHĐ số 18 là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và thông qua thực hiện CTHĐ tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, Đảng ủy xã Thịnh Hưng chỉ đạo UBND xã xây dựng Kế hoạch số 03-KH/UBND ngày 02/02/2021 về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Theo đó, UBND xã đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị để tổ chức thực hiện. 

Ông Trần Anh Hải - Bí thư Đảng ủy xã Thịnh Hưng cho biết: Đảng ủy xã đã tập trung quán triệt nội dung, phân công nhiệm vụ, phần việc cụ thể đến từng đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các chi hội, đoàn thể, thôn; trong đó, gắn với việc thực hiện Phong trào "Ngày cuối tuần cùng dân”, thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tạo sự chuyển biến trong nhận thức hành động của mỗi cán bộ, đảng viên về những nhiệm vụ, phần việc được giao. 

Hàng tháng, quý, Đảng ủy đều kiểm tra đánh giá việc thực hiện; qua đó, điều chỉnh sao cho hợp lý, đạt kết quả cao nhất. 

Bằng quyết tâm cao, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, sau 5 tháng đầu năm thực hiện CTHĐ 18, Thịnh Hưng đã hoàn thành 4/20 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị; trong đó, có 3 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch. 

Cụ thể, thu ngân sách đạt gần 296 triệu đồng, bằng 87,4% kế hoạch; diện tích rừng trồng mới 55 ha, bằng 85% kế hoạch; phát triển được 35 ha chè, 67 ha cây ăn quả, duy trì giữ vững 63 ha ao, đầm nuôi trồng thủy sản; tổng đàn gia súc chính gần 400 con, bằng 90% kế hoạch; giải quyết việc làm mới cho hơn 100 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 100%...

Thanh Tân

Tags Yên Bình Thịnh Hưng 18-CTr/TU

Các tin khác
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Chiều 22/6, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương để cho ý kiến về dự thảo Đề án kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Chiều 22/6, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực VII đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái.

Tỉ lệ cán bộ nữ tham gia đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ngày một tăng. (Ảnh: Đức Toàn)

Theo kết quả trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh, có 3 nữ trong số 6 ĐBQH khóa XV, đạt 50%; 19 nữ trong tổng số 56 đại biểu HĐND tỉnh, đạt 33,93%; 102 nữ trong tổng số 298 đại biểu HĐND huyện, đạt 34,23%; 1.256 nữ trong tổng số 3.639 đại biểu HĐND xã, chiếm 34,51%.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh cùng các ban của HĐND giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

5 năm qua, Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVIII đã tổ chức giám sát 6 chuyên đề trên địa bàn các huyện, thị xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục