Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945 - 30/6/2021)

Đổi thay làng Chiềng

  • Cập nhật: Thứ tư, 30/6/2021 | 7:59:00 AM

YênBái - Những ngày tháng 6 lịch sử chuẩn bị kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (30/6/1945 - 30/6/2021), chúng tôi có dịp trở lại thăm Di tích lịch sử cách mạng Gò Cọ - làng Chiềng, thuộc thôn Đầm Hồng, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên - nơi diễn ra Hội nghị Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ hai (tức Đại hội I) từ ngày 10 đến ngày 15/1/1949 với nhiều nội dung quan trọng.

Lãnh đạo xã Cường Thịnh và thôn Đầm Hồng thăm Di tích lịch sử cách mạng Gò Cọ, làng Chiềng.
Lãnh đạo xã Cường Thịnh và thôn Đầm Hồng thăm Di tích lịch sử cách mạng Gò Cọ, làng Chiềng.

Từ trung tâm xã đến Di tích lịch sử cách mạng Gò Cọ - làng Chiềng chỉ khoảng hơn 1km. Như đã hẹn, đầu giờ làm việc buổi sáng, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Tất Kiên đã có mặt tại thôn Đồng Lần (trung tâm xã) dẫn chúng tôi đi thăm Di tích lịch sử cách mạng Gò Cọ - làng Chiềng. 

Các tuyến đường từ trung tâm xã đi các thôn Đầm Hồng, Đồng Trò, Đất Đen, Hiển Dương, Đồng Chuối... và các tuyến đường liên xã Cường Thịnh - Minh Bảo; Cường Thịnh - Nga Quán; Cường Thịnh - Nam Cường đã được cứng hóa toàn bộ trong giai đoạn 2011 - 2017 và đến tháng 11 năm 2018, xã Cường Thịnh được đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Gửi xe máy nhà anh Nguyễn Viết Thịnh - Bí thư Chi bộ thôn Đầm Hồng, đi bộ qua đồi quế phía sau nhà anh Thịnh khoảng 10 phút chúng tôi đã tới Di tích lịch sử cách mạng Gò Cọ - làng Chiềng. 

Đứng trên đỉnh cao nhất của Gò Cọ, làng Chiềng, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Tất Kiên bộc bạch: "Cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Cường Thịnh rất vinh dự, tự hào về Di tích lịch sử cách mạng Gò Cọ, làng Chiềng - nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Phát huy truyền thống cách mạng của cha ông, trong công cuộc đổi mới hiện nay, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Đầm Hồng nói riêng và 5 thôn khác trong xã nói chung phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới đã đạt những kết quả quan trọng. Đặc biệt, trong 5 năm vừa qua, Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Cán bộ, đảng viên luôn là những người tiên phong đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ thôn và Đảng bộ xã...”. 

- Hiện nay, thôn Đầm Hồng còn bao nhiêu hộ nghèo - tôi hỏi? 

- Thôn Đầm Hồng hiện có 114 hộ, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, thương mại, dịch vụ. Cách đây 5 năm, thôn còn 18 hộ nghèo khó khăn về nhà ở, song được Nhà nước, thôn vận động anh em, người thân trong gia đình các hộ nghèo ủng hộ tiền của, nhân dân trong thôn hỗ trợ hàng trăm ngày công lao động xóa được 15 ngôi nhà tạm cho các hộ nghèo. Hiện nay thôn chỉ còn 3 hộ nghèo khó khăn về nhà ở, năm nay thôn đang chuẩn bị xóa nhà tạm cho một hộ nghèo nữa - anh Nguyễn Viết Thịnh, Bí thư Chi bộ thôn Đầm Hồng đáp lời. 

- Số hộ giàu trong thôn hiện có bao nhiêu hộ?

 - Số hộ giàu, thôn cũng chưa tính con số cụ thể nhưng hộ khá giả so với mặt bằng chung ở địa phương khoảng trên 70%.

Hiện nay ở thôn Đầm Hồng có rất nhiều mô kinh tế tổng hợp của đảng viên và nhân dân có thu nhập khá cao sau khi trừ chi phí đi. Tiêu biểu như mô hình kinh tế tổng hợp của đảng viên Đoàn Thị Lương: chăn nuôi lợn, cá, trồng rừng với 10 ha quế, keo, thu nhập từ 100 đến 150 triệu đồng/năm; mô hình kinh tế tổng hợp của đảng viên Hoàng Xuân Tỉnh, trồng trên 12 ha quế, keo, nuôi cá, trâu, thu nhập trên 150 triệu đồng/năm; mô hình chăn nuôi gà của đảng viên Hoàng Đình Khoát, thu nhập từ 50 - 70 triệu đồng /năm; mô hình kinh doanh tạp hóa của anh Nguyễn Quang Hồng với 2 đại lý, thu nhập trên 300 triệu đồng/năm; mô hình trồng, thu mua, sơ chế dược liệu của anh Phạm Bá Chiến, thu nhập gần 300 triệu đồng/năm... 

Cán bộ, đảng viên và các hộ dân ở làng Chiềng - thuộc thôn Đầm Hồng hiện nay không chỉ làm kinh tế giỏi, mà còn tích cực tham gia phong trào "Chung tay xây dựng nông thôn mới”. Trong 5 năm qua, nhân dân thôn Đầm Hồng cùng với 5 thôn khác trong xã đã hiến 2,5 ha đất, đóng góp hàng nghìn ngày công, tiền của kiên cố hóa được 10,2 km đường liên thôn, xóm; mở mới 4,41 km; nâng cấp 5 đập thủy lợi và 0,6 km kênh mương; xây dựng Nhà bia tưởng niệm, trùng tu, tôn tạo xây dựng Đình Cường Thịnh; xây dựng, nâng cấp 6 nhà văn hóa thôn... với tổng kinh phí 19,4 tỷ đồng, góp phần hoàn thành  19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã vào tháng 11 năm 2018. 

Chia tay với những cán bộ, đảng viên và nhân dân làng Chiềng - nơi có Di tích lịch sử cách mạng Gò Cọ - làng Chiềng, thôn Trung Mỹ, nay là thôn Đầm Hồng, xã Cường Thịnh, chúng tôi cùng chung vui những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây đã đạt được trong thời gian qua. Ấn tượng nhất là tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm chỉ còn dưới 5% năm 2020; thu nhập bình quân đầu người tính đến hết năm 2020 đạt 36 triệu đồng/người/năm; 100% các tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn trong xã đã được kiên cố hóa. Đây là điều kiện thuận lợi để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cường Thịnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của cha ông, làm tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã Cường Thịnh phát triển toàn diện trong giai đoạn tới. 

Minh Hằng

Tags Di tích lịch sử cách mạng Gò Cọ làng Chiềng thôn Đầm Hồng xã Cường Thịnh huyện Trấn Yên phát triển đồi rừng

Các tin khác
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Lào nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự Hội nghị trực tuyến Bàn tròn do Đảng nước Nga Thống nhất tổ chức.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chia sẻ Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Chu Đình Ngữ thăm, tặng quà đồng chí Nguyễn Văn Thanh – nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945 - 30/6/2021), chiều 29/6, đồng chí Chu Đình Ngữ -Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng các đồng chí nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Thanh, Phạm Văn Cường,

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái chúc mừng tân Chủ tịch HĐND tỉnh  Lê Thị Thu Hồng và 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 29/6, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục