Chủ tịch nước quyết định về việc tặng quà nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/7/2021 | 7:15:32 PM

Có 2 mức quà 600.000 đồng và 300.000 đồng dành tặng cho người có công với cách mạng, các thương binh, đại diện thân nhân liệt sỹ...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Sè (ngụ xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM).
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Sè (ngụ xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Quyết định số 1142 ngày 30/6 về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021). 

Theo đó, mức quà 600.000 đồng tặng người có công với cách mạng gồm: Bà mẹ VNAH đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH trước ngày 28/7/2021 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đã hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sỹ trở lên đang được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Mức quà 300.000 đồng tặng: thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Bên cạnh đó, mức quà 300.000 đồng dành tặng đại diện thân nhân liệt sỹ, người thờ cúng liệt sỹ (trường hợp liệt sỹ không còn thân nhân).

Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

(Theo VOV)

Các tin khác
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị, sáng 5/7.

Ngày 5/7, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX diễn ra sáng 4/7, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các đồng chí: Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Thị Hiền Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khóa XIX.

Tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX diễn ra sáng 4/7, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các đồng chí: Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND khóa XVIII; Hoàng Thị Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND khóa XVIII tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái (người thứ 2 từ trái qua, hàng dưới) tham dự Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII. (Ảnh: Minh Đông- TTXVN)

Việc giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Hội nghị Trung ương 3 lần này xem xét, quyết định.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục