UBND tỉnh Yên Bái sơ kết công tác 6 tháng đầu năm: Tốc độ tăng GRDP cao hơn kịch bản tăng trưởng

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/7/2021 | 9:43:54 AM

YênBái - Sáng nay 7/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tốc độ tăng GRDP cao hơn kịch bản tăng trưởng 

6 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ - HĐND – UBND tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các địa phương, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, tỉnh Yên Bái đã thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép”. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu đạt trên 50% kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ năm trước. 

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng ước đạt 5,68% (cao hơn 0,13 điểm phần trăm so với kịch bản tăng trưởng là 5,55%). Đây là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã được ban hành để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.



Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

6 tháng đầu năm, sản lượng lương thực có hạt ước đạt 181.816 tấn, bằng 58,1% kế hoạch, tăng 2,17% so với kịch bản tăng trưởng. 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) duy trì mức tăng trưởng khá, đạt 7,64%. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 6.554 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch, bằng 100,06% kịch bản tăng trưởng, tăng 26,3% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 6 tháng tăng 16,45% so với cùng kỳ, ước đạt 10.647 tỷ đồng, bằng 49,5% kế hoạch, bằng 99,69% kịch bản tăng trưởng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 98 triệu USD, tăng 47,81% so với cùng kỳ, tăng 4,14% so với kịch bản tăng trưởng.

Tổng vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm ước đạt 6.512,2 tỷ đồng, tăng 4,03% so với kịch bản tăng trưởng và tăng 7,36% so với cùng kỳ năm trước. Giải ngân các nguồn vốn đầu tư công đạt 1.861,318 tỷ đồng, bằng 42,3% kế hoạch.

Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 1.564,6 tỷ đồng, bằng 39,12% dự toán tỉnh giao, 95,4% kịch bản thu, tăng 22,83% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm ước 5.708 tỷ đồng, bằng 51,9% dự toán, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm. Đó là, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động, ảnh hưởng tới nhiều mặt kinh tế - xã hội, sản xuất và đời sống của nhân dân. Công tác mời gọi, thu hút đầu tư, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư có lúc chưa thật sự hiệu quả; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn một số hạn chế, như: quản lý đất đai, khoáng sản... 

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu chưa đạt so với kịch bản tăng trưởng; tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ngân sách nhà nước tuy đã được đẩy mạnh nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm.

Kiên định thực hiện "mục tiêu kép” 

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2021, UBND tỉnh kiên định thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã báo cáo tiến độ xây dựng các đề án, chính sách của Tỉnh ủy – HĐND – UBND  tỉnh; tiến độ thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm; kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư công; công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; những khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục xem xét, tháo gỡ. Kết quả triển khai thực hiện các dự án phát triển quỹ đất, kết quả thu ngân sách từ nguồn sử dụng đất 6 tháng đầu năm và tiến hành thảo luận tại hội trường đề ra các nhiệm vụ giải pháp để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Theo chương trình, Hội nghị diễn ra trong 1 ngày. Báo Yên Bái điện tử sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả.

Đức Toàn – Mạnh Cường

Tags UBND tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội "mục tiêu kép”

Các tin khác
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng trên thế giới.

Tối 6/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng trên thế giới.

Lãnh đạo thị xã chúc mừng các đại biểu trúng cử các chức danh HĐND thị xã khóa XV.

Ngay sau có kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, khóa XV để bầu cử các chức danh của HĐND, UBND thị xã, Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời mỗi đại biểu trúng cử nhanh chóng thực hiện chương trình hành động đã báo cáo và cam kết trước cử tri.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị

Nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, tối 6/7/2021, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng trên thế giới. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với chủ đề “Vì hạnh phúc nhân dân, trách nhiệm của chính đảng”.

Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 3.

Ngày 6/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước vào ngày làm việc thứ hai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục