Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: APEC cần chạy đua với thời gian đối phó dịch COVID-19

  • Cập nhật: Thứ bảy, 17/7/2021 | 8:12:01 AM

Đây là đề nghị của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Cấp cao APEC diễn ra tối 16/7.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.

21 nền kinh tế thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) cần phải chạy đua với thời gian và phải hành động quyết liệt hơn, khi đại dịch COVID-19 đang tác động nghiêm trọng tới người dân và doanh nghiệp.

Từ kinh nghiệm của một nền kinh tế đã rất thành công trong phòng, chống dịch COVID-19 một thời gian dài, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.

Theo Chủ tịch nước, trước hết phải giúp cho người dân nhận thức đúng về dịch, được sự đồng tình chung tay hành động của người dân, đồng thời có các biện pháp kiểm soát dịch một cách tổng thể, khoa học, bao trùm luôn là những yếu tố quan trọng hàng đầu bởi dù chỉ còn một nền kinh tế, một người chưa an toàn về dịch thì APEC sẽ không thể hoàn toàn an toàn.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, hiện nay, triển vọng phục hồi kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào việc tiếp cận kịp thời, bình đẳng với giá cả hợp lý và thực hiện tiêm chủng hiệu quả nguồn vaccine có chất lượng, đi cùng với tăng cường ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số là những nền tảng quan trọng cho kiểm soát dịch hiệu quả và góp phần vào phát triển bền vững.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận định: "Dịch COVID-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, kéo dài trong khi sức chịu đựng của người dân và doanh nghiệp đang cạn dần, nghèo đói lan rộng, thất nghiệp gia tăng, bất bình đẳng xã hội trầm trọng hơn… Chạy đua với thời gian, chúng ta phải hành động quyết liệt hơn, hợp tác thực chất, hiệu quả hơn. Trước hết, APEC là nơi có nhiều trung tâm sản xuất, cung ứng vaccine hàng đầu thế giới, chúng ta cần đẩy mạnh hợp tác khu vực về chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và sản xuất vaccine; cần nghiên cứu khả năng xây dựng Thỏa thuận tạm thời của APEC về bãi bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine COVID-19.

Chúng tôi ủng hộ nỗ lực của các thành viên APEC về phòng chống dịch và hợp tác phục hồi kinh tế, thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch, thể thao… trong đó hoan nghênh và chúc thành công cho các sự kiện thể thao lớn như Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020, Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh 2022".

(Theo VTV)

Các tin khác
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Người khẳng định: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Hà Nội, ngày 17/7/1966. Ảnh: Tư liệu/TTXVN

“Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã trở thành chân lý, là khẩu hiệu chung, thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta suốt chặng đường dựng nước, giữ nước và đưa đất nước tới mục tiêu phồn vinh. Kỷ niệm 55 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước” quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thực hiện chùm bài viết: Vang mãi chân lý "Không có gì quý hơn độc lập, tự do".

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại La Habana, Cuba.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ Việt Nam luôn quan tâm, tin tưởng Cuba sẽ vượt qua các khó khăn kinh tế-xã hội do đại dịch COVID-19 và hậu quả của bao vây cấm vận.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: TTXVN

Tối 16/7/2021(theo giờ Hà Nội), tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự cuộc họp không chính thức các nhà lãnh đạo kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) theo hình thức trực tuyến.

Chiều nay - 16/7, Kỳ họp thứ hai – HĐND tỉnh khóa XIX tiếp tục chương trình làm việc. Các đại biểu đã chia tổ thảo luận, bàn giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục