Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo
- Cập nhật: Chủ nhật, 8/8/2021 | 6:59:07 AM
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (8-8-1921 - 8-8-2021), cố Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 7-8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Quốc hội và Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đồng chí Lê Quang Đạo với cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh”.
![]() |
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TTXVN
|
Các tin khác
Đồng chí Lê Quang Đạo (tên khai sinh là Nguyễn Đức Nguyện), sinh ngày 8/8/1921 trong một gia đình có truyền thống yêu nước, cách mạng, tại xã Đình Bảng, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).
Nhân “Ngày vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin" (10/8), hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có thư gửi các nạn nhân và gia đình các nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh về nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai thay ông Nguyễn Phú Cường được điều động làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.
Chất độc da cam làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu nạn nhân là thế hệ thứ 2, thứ 3 thậm chí là thứ 4 của họ tiếp tục nếm trải đau thương ngay cả khi chiến tranh đã lùi xa.