15.000 tỷ đồng dân đóng góp chống dịch: MTTQ Việt Nam cam kết công khai, minh bạch

  • Cập nhật: Chủ nhật, 29/8/2021 | 6:25:50 AM

Ông Đỗ Văn Chiến cho biết, Mặt trận cam kết, đảm bảo sẽ công khai, minh bạch tất cả những đóng góp của người dân và sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích trong quá trình phòng, chống dịch bệnh.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến

Bằng những nghĩa cử cao đẹp, đến nay các doanh nghiệp, các tổ chức tập thể, nhà hảo tâm, các tổ tình nguyện đã quyên góp được 15.000 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 qua kênh của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trao đổi với báo chí, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cam kết đảm bảo công khai, minh bạch tất cả những đóng góp của người dân và sử dụng có hiệu quả đúng mục đích, thiết thực giúp những người khó khăn trong quá trình phòng, chống dịch bệnh.

PV:  Thưa ông, với tinh thần "đoàn kết, tương thân, tương ái”, thời gian qua đã rất nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Cụ thể số tiền tiếp nhận cũng như phân bổ được Ủy ban Mặt trận các cấp thực hiện như thế thế nào?

Ông Đỗ Văn Chiến: Ngay từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, tổ chức đợt cao điểm quyên góp ủng hộ đồng bào vùng dịch.

Bằng những nghĩa cử cao đẹp, các doanh nghiệp, các tổ chức tập thể, nhà hảo tâm, các tổ tình nguyện đã quyên góp được một lượng tài chính khá lớn ủng hộ Quỹ vaccine. Đến thời điểm này là hơn 8.000 tỷ và ủng hộ qua Mặt trận Tổ quốc các cấp từ Trung ương đến địa phương khoảng 7.000 tỷ.

Như vậy, trong đợt này, nhân dân đã ủng hộ khoảng 15.000 tỷ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các cấp Mặt trận đã sử dụng số kinh phí này để hỗ trợ mua trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm, trợ cấp an sinh xã hội, đảm bảo cho người dân vùng giãn cách xã hội, phòng, chống dịch không bị thiếu ăn, thiếu các nhu yếu phẩm, không quá khó khăn và những người khó khăn đều được trợ giúp đến tận nơi.

PV: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức giám sát như thế nào để đảm bảo công khai, minh bạch các khoản đóng góp, thưa ông?

Ông Đỗ Văn Chiến: Ngay từ khi thực hiện quyên góp, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, việc  phân bổ, sử dụng nguồn lực quyên góp được đảm bảo đến tay những người sử dụng một cách thiết thực, hiệu quả nhất.

Với phương châm nhanh gọn nhất, tránh phiền hà nhất, đảm bảo quá trình sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, chúng tôi cũng đã thiết lập các đường dây nóng. Ví dụ Mặt trận Tổ quốc TP.HCM thiết lập các đường dây nóng để tiếp nhận những thông tin phản ánh từ cơ sở.

Chúng tôi cam kết, đảm bảo rằng sẽ công khai, minh bạch tất cả những đóng góp của người dân và sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, thật sự thiết thực giúp cho những người khó khăn, những người cần trợ giúp trong quá trình phòng, chống dịch bệnh.

PV: Với vai trò đại đoàn kết dân tộc, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có hành động thiết thực nào quan tâm tới lực lượng tuyến đầu và người thiện nguyện trong tâm dịch, thưa ông?

Ông Đỗ Văn Chiến: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tinh thần trách nhiệm của mình cũng đã kịp thời động viên các lực lượng tuyến đầu. Chúng tôi đã tổ chức gặp mặt đại diện và động viên 3.000 y, bác sĩ tăng cường cho TP.HCM và các tỉnh miền Nam phòng chống dịch.

Cùng với đó, chúng tôi phân bổ số tiền tiếp nhận từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 230 tỷ cho các địa phương, các bệnh viện, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, đặc biệt là trước tình hình khó khăn đã phân bổ 1.700.000 suất ăn, mỗi suất giá trị 30.000 đồng để Mặt trận Tổ quốc các cấp, cùng với các tổ tình nguyện và các tổ dân cư, tổ Covid cộng đồng đảm bảo an sinh xã hội cho bà con trong lúc phòng chống dịch Covid-19.

PV: Xin cảm ơn ông./.

(Theo VOV)

Các tin khác
Khi còn sống, anh Vũ Quốc Cường mở quán cơm chay miễn phí để giúp người nghèo. (Nguồn: VietNamNet)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Thư chia buồn tới thân nhân anh Vũ Quốc Cường, người tích cực hoạt động thiện nguyện, đã qua đời vì nhiễm SARS-CoV-2.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Huyện ủy Yên Bình trao cờ lưu niệm cho các thí sinh tham gia Hội thi.

Ngày 28/8, huyện Yên Bình tổ chức vòng chung kết Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 với sự tham gia của 8 thí sinh là những gương mặt tiêu biểu được lựa chọn từ cụm thi cấp cơ sở.

Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. (Ảnh: Thanh Chi)

Tiền thân là Ty Văn hóa - Thông tin tỉnh Yên Bái, trong quá trình xây dựng và phát triển, ngành văn hóa Yên Bái đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, trong bối cảnh đất nước vừa kháng chiến vừa kiến quốc, ngành văn hóa Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Các thế hệ văn nghệ sĩ, diễn viên, cán bộ ngành văn hóa đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó, cùng với cả nước phục vụ kháng chiến kiến quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Chốt kiểm dịch trên đèo Lũng Lô, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, nơi tiếp giáp với huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái chưa có ca F0 nào khởi phát hoặc lây nhiễm trong cộng đồng. 275 công dân từ Mỹ về nước đang cách ly tập trung, kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2 lần 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục