Phòng, chống tham nhũng dần khắc phục được tình trạng “trên nóng dưới lạnh”

  • Cập nhật: Thứ ba, 31/8/2021 | 10:15:03 AM

Điểm nhấn trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng những tháng đầu của nhiệm kỳ XIII của Đảng, đó là đã dần khắc phục tình trạng “trên nóng dưới lạnh”.

Trong bối cảnh cả nước đang tập trung nhân lực, vật lực để phòng chống dịch Covid-19, nhưng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng vẫn được Đảng ta tăng cường chỉ đạo và tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng ngay trong những tháng đầu của nhiệm kỳ XIII.

Từ đầu năm đến nay, một loạt các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được xử lý, nhiều cán bộ sai phạm đã bị khởi tố, xét xử trong các vụ án trước đây nay tiếp tục bị khởi tố trong vụ án khác.

Tại Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung - Nguyên Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tiếp tục bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” trong vụ án xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố và một số đơn vị liên quan.



Bị can Nguyễn Đức Chung. 

Còn tại TP.HCM, ông Tất Thành Cang – Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng 11 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” trong vụ án xảy ra tại Sabeco, gây thất thoát hơn 1.100 tỷ đồng. Tiếp đó, vào ngày 20/8, cơ quan an ninh điều tra - Công an TP.HCM kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang và 9 bị can khác cùng tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. 

Cả 10 bị can bị đề nghị truy tố do liên quan tới sai phạm chuyển nhượng 32 ha đất ở xã Phước Kiển, Nhà Bè và gần 170.000 m2 đất của dự án khu dân cư ven sông Tân Phong, quận 7 từ công ty TNHH một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận cho Công ty Quốc Cường Gia Lai. Việc chuyển nhượng đất không qua đấu giá, trái với quyết định của pháp luật gây thất thoát số tiền rất lớn cho Nhà nước.

Tại Bình Dương, các cơ quan chức năng cũng đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Nam - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Từ những vụ việc này cho thấy, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được đẩy lên một bước cao hơn và là cuộc chiến không ngừng, không nghỉ theo đúng tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XIII và chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Nguyễn Đức Hà – Nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) nhận định, trong nhiệm kỳ này, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng sẽ tiếp tục được đẩy lên một giai đoạn mới cao hơn, đúng với tinh thần mà Tổng Bí thư đã nói: Công tác phòng chống tham nhũng của chúng ta không hề chững lại hay chùng xuống. Thực chất đây là một cuộc chiến đầy cam go, phức tạp, phải tiến hành thường xuyên, liên tục, không ngừng, không nghỉ.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, trong 6 tháng đầu năm nay đã có trên 70 tổ chức đảng, với 8.000 đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, trong đó gần 180 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng và cố ý làm trái.

Ngành thanh tra, kiểm toán phát hiện sai phạm về kinh tế gần 55.000 tỷ đồng và hơn 1.700 ha đất. Các cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố 1.850 vụ án với gần 3.300 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ.



PGS.TS Lê Văn Cường - Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

PGS.TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện xây dựng Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng, kết quả này cho thấy công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được làm quyết liệt, bài bản.

"Làm theo cơ chế mới, nghĩa là đến mức nào thì xử lý mức ấy, đúng theo tinh thần chỉ đạo không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đảng viên vi phạm pháp luật thì phải xử lý theo pháp luật, đến mức phải xử lý hình sự thì phải xử lý hình sự”- PGS.TS Lê Văn Cường cho biết.

Điểm nhấn trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng những tháng đầu của nhiệm kỳ XIII của Đảng, đó là đã dần khắc phục tình trạng "trên nóng dưới lạnh”. Nếu như trước đây, trong báo cáo của các cấp ủy Đảng địa phương về phòng, chống tham nhũng đều có chung tình trạng không phát hiện được vụ án tham nhũng nào ở địa phương mình, thì nay  các cơ quan tư pháp ở địa phương đã khởi tố khá nhiều vụ án và bị can về tội tham nhũng.

Chẳng hạn như Khánh Hòa đã khởi tố 7 vụ với 8 bị can; Thanh Hóa 7 vụ với 16 bị can; Bắc Ninh 6 vụ với 22 bị can; Nam Định, Phú Thọ mỗi tỉnh khởi tố 10 bị can. Đây là tín hiệu cho thấy, công tác phòng, chống tham nhũng càng được đẩy mạnh hơn và không còn ai đứng ngoài cuộc.

Dù đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng và tích cực, thế nhưng Đảng ta xác định tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp, vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ, từ đó tiếp tục đặt ra các mục tiêu yêu cầu cao hơn đối với công tác này. Bởi chống tham nhũng, tiêu cực, hiệu quả mới có thể xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng hơn với niềm tin của nhân dân.

(Theo VOV)

Các tin khác

Chiều 30/8, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tới thăm, tặng quà các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh đang sinh sống trên địa bàn thành phố Yên Bái, nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Lãnh đạo Công ty Quốc tế Vina KNF  trao kinh phí hỗ trợ cho UBMTTQ tỉnh.

Sáng 30/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh đã tổ chức tiếp nhận kinh phí ủng hộ phòng, chống Covid - 19 của Công ty TNHH Quốc tế Vina KNF với số tiền 30 triệu đồng. Đồng chí Phùng Quang Huy – Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh chủ trì buổi tiếp nhận.

Nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, sáng 30/8, đồng chí Chu Đình Ngữ - Uỷ viên ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tới thăm, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đang sinh sống trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao giải Nhì cho các thí sinh tham dự cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cụm thi số 2.

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 vòng cụm tổ chức cơ sở Đảng nói riêng và cấp Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nói chung đã đạt mục tiêu tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục