Văn Chấn: Kế hoạch cụ thể, linh hoạt thực tiễn

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/9/2021 | 2:53:17 PM

YênBái - Thiết thực lập thành tích kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Văn Chấn (30/9/1947 - 30/9/2021), những ngày này, cán bộ, đảng viên nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đang tích cực thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo huyện Văn Chấn tặng hoa chúc mừng xã Tân Thịnh - xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Lãnh đạo huyện Văn Chấn tặng hoa chúc mừng xã Tân Thịnh - xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Những ngày đầu tháng 9, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Sơn Lương chạy đua với thời gian, quyết tâm hoàn thành 2 tiêu chí cuối cùng trong 19 tiêu chí nông thôn mới (NTM) là tiêu chí số 17 về môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và tiêu chí số 19 về quốc phòng - an ninh. 

Ông Hà Văn Hưng - Chủ tịch UBND xã Sơn Lương cho biết: "Từ đầu tháng 8 đến nay, tuần nào, chúng tôi cũng phát động Phong trào "Ngày thứ Bảy cùng dân” để giúp nhân dân hoàn thiện tiêu chí về môi trường như: tôn tạo cảnh quan môi trường; dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm; chăm sóc các lu hoa; xây dựng 12 lò đốt rác mi ni tại 6 thôn, bản; giúp gần 100 hộ dân nâng cấp, sửa chữa nhà tiêu hợp vệ sinh… 

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng hưởng ứng của người dân, diện mạo xã Sơn Lương đang dần đổi thay. Đến nay, xã Sơn Lương cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu được công nhận xã đạt NTM vào cuối tháng 10 năm nay”.  

Theo Kế hoạch số 06 của Huyện ủy Văn Chấn về thực hiện Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy, Văn Chấn xây dựng 43 chỉ tiêu. Trong đó, chương trình xây dựng NTM phấn đấu 2 xã xây dựng NTM nâng cao là Thượng Bằng La và Đại Lịch; cán đích NTM là Minh An, Sơn Lương và Tú Lệ. Tuy 3 xã xây dựng NTM đều là những xã đặc biệt khó khăn nhưng cấp ủy, chính quyền các xã đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo. 

Cùng sự chỉ đạo quyết liệt của huyện và sự chủ động vào cuộc của người dân, đến thời điểm này, các địa phương cơ bản hoàn thành các tiêu chí. Những tiêu chí khó như: môi trường, an ninh trật tự, hộ nghèo… đang được các xã gấp rút thực hiện với quyết tâm chính trị cao. Huyện cũng chỉ đạo các đơn vị thi công các hạng mục công trình tại 3 xã trong lộ trình xây dựng NTM cần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành và nghiệm thu theo đúng kế hoạch đề ra. 

Trên cơ sở cụ thể hóa Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Văn Chấn đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm. Đến nay, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt tiến độ đề ra. 

Các đề án hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM được triển khai hiệu quả, đảm bảo tiến độ. Lĩnh vực giao thông, công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá; lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm, quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững. 

Trong sản xuất nông lâm nghiệp, huyện Văn Chấn đã đạt được một số chỉ tiêu chính như: sản lượng lương thực đạt trên 24.000 tấn, các mô hình trồng chè, dâu tằm và các cây ăn quả cho năng suất cao. Về chăn nuôi, tổng đàn gia súc chính trên 105.000 con, đã tiêm phòng vắc-xin, bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh. 

Đến cuối tháng 8, diện tích rừng đã trồng tại huyện Văn Chấn là hơn 2.400 ha, đạt gần 70% kế hoạch năm; công tác trồng rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng được quan tâm. Huyện cũng thực hiện có hiệu quả các chính sách theo Nghị quyết số 69 của HĐND tỉnh về việc đẩy mạnh phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đồng thời, địa phương cũng tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai để ổn định đời sống. 

Tuy chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch bệnh Covid-19 nhưng với sự chủ động trong tìm kiếm thị trường tiêu thụ và sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đến hết tháng 8, toàn huyện thu ngân sách đạt trên 129 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch. Đi đầu công tác thu nộp ngân sách phải kể đến Công ty cổ phần Thủy điện Văn Chấn, đến hết tháng 8, Công ty nộp ngân sách 50 tỷ đồng. 

Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Văn Chấn cho biết: "Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, chúng tôi đã yêu cầu 100% cán bộ ăn, ở tại Công ty để hạn chế tối đa dịch bệnh lây nhiễm. Do thời tiết bất lợi nên làm giảm đáng kể sản lượng điện. Tuy nhiên, để đảm bảo kế hoạch đề ra, chúng tôi đã tăng cường sản xuất điện vào các giờ cao điểm để nâng cao giá trị sản phẩm; đồng thời, chỉ đạo công nhân vận hành máy móc một cách khoa học. Công ty phấn đấu từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục nộp ngân sách thêm 30 tỷ đồng”. 

Cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 làm giảm hiệu quả sản xuất, kinh doanh; việc thực hiện một số chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp, giảm nghèo gặp nhiều khó khăn; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. 

Trước thực trạng này, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức các hội nghị, trực tiếp xuống cơ sở nhằm tháo gỡ khó khăn và triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp theo đúng quy định của Nhà nước. 

Đặc biệt, thời gian gần đây, Thường trực Huyện ủy đã thành lập các đoàn công tác làm việc với các địa phương trong lộ trình xây dựng NTM, NTM nâng cao để lắng nghe những tâm tư, khó khăn của các địa phương, từ đó bàn các giải pháp, giúp các xã sớm hoàn thành các tiêu chí theo đúng lộ trình.

Ông Mai Mộng Tuân - Bí thư Huyện ủy Văn Chấn khẳng định: "Phát huy truyền thống quê hương Văn Chấn anh hùng, những năm qua, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện luôn đoàn kết đồng lòng, quyết tâm trong lao động sản xuất, xây dựng đời sống mới phát triển toàn diện về mọi mặt. Trước khó khăn, dịch bệnh Covid-19 đã phần nào ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân và hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt là sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn. Với tinh thần quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên, tin rằng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng ngăn chặn, không để dịch bệnh xâm nhập; tập trung thi đua lao động sản xuất, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra”.

Ông Nguyễn Ngọc Anh - Chi cục trưởng Chi cục Thuế Nghĩa Văn - Trạm Tấu:



Với mục tiêu thu ngân sách năm 2021 đạt trên 225 tỷ đồng, chúng tôi đã tham mưu với UBND huyện Văn Chấn có những giải pháp tháo gỡ cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh; đồng thời, đôn đốc, nộp thuế đối với các đơn vị tồn đọng, khuyến khích, động viên, khen thưởng đối với các đơn vị có số thu, nộp thuế cao. Ngành thuế quyết tâm hoàn thành thu ngân sách xong trước tháng 11 năm nay.

Ông Hoàng Hữu Dũng - Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Chấn:



Phòng đã tham mưu với huyện tiếp tục hỗ trợ một số mô hình phát triển nông, lâm nghiệp; mở rộng diện tích trồng măng sặt; tiếp tục hỗ trợ vùng trồng quế tập trung, chăn nuôi đại gia súc; quy hoạch vùng trồng cây ăn quả có múi tại 9 xã, thị trấn vùng ngoài của huyện; đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế gắn với phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Ông Lò Văn Thức - Chủ tịch UBND xã Tú Lệ:



Đến thời điểm này, xã Tú Lệ cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Cùng với việc huy động các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, chúng tôi xác định phát huy nội lực trong nhân dân với phương châm "dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra - dân thụ hưởng”. Xã cũng tiếp tục thu hút các nguồn lực, phát huy thế mạnh của địa phương trong phát triển du lịch để thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra.

Ông Nguyễn Hữu Lanh, thôn Minh Nội, xã Gia Hội:



Chúng tôi mong muốn Nhà nước tiếp tục quan tâm, hỗ trợ về cây, con giống, khoa học kỹ thuật trong trồng và chăm sóc, bảo quản sau thu hoạch; đồng thời, bao tiêu sản phẩm để người dân yên tâm mở rộng diện tích cây mắc ca xen chè.

Ngọc Thúy - Quang Sơn (Trung tâm TT&VH huyện Văn Chấn)

Tags Văn Chấn Ngày thứ Bảy cùng dân Thượng Bằng La Đại Lịch Minh An Sơn Lương Tú Lệ tiêm phòng vắc-xin dịch bệnh Covid-19

Các tin khác

Ngay sau chương trình dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh, trong sáng nay - 7/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị từ sau đại hội Đảng các cấp đến nay.

Sáng nay - 7/9, thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái vinh dự và tự hào được đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đến dự Lễ khai giảng năm học mới 2021 – 2022. Báo Yên Bái điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ khai giảng!

Sáng nay - 7/9, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã đến thăm, chung vui với thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái nhân dịp Lễ khai giảng năm học mới 2021 – 2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Quyết định phân công lĩnh vực công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính và 4 Phó thủ tướng được ban hành ngày 6/9.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục