Hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021)

Yên Bái: Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 12/11/2021 | 7:46:35 AM

YênBái - Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) có vai trò quan trọng trong công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Để hiểu rõ hơn về công tác này, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đồng chí Phùng Quang Huy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Phùng Quang Huy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (thứ 2, trái sang) trao hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái.
Đồng chí Phùng Quang Huy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (thứ 2, trái sang) trao hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái.

P.V: Với vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai, thực hiện công tác này như thế nào và kết quả đạt được, thưa đồng chí?

Đồng chí Phùng Quang Huy: Những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái đã phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; thực hiện sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với nhiều cách làm hay, sáng tạo; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội phát huy hiệu quả giám sát và phản biện xã hội. 

Qua đó, động viên nhân dân đoàn kết, nỗ lực cùng Đảng bộ, chính quyền tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức đạt nhiều thành tựu quan trọng trong lộ trình xây dựng Yên Bái theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. Một trong những kết quả tiêu biểu, nổi bật mà MTTQ các cấp đã thực hiện được là huy động sức dân thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” do Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái phát động. 



Người dân thôn Bản Bay, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của MTTQ và các tổ chức thành viên đã góp phần cùng các địa phương hoàn thiện các tiêu chí NTM. Năm 2020 và 9 tháng năm 2021, với sự đồng thuận cao, quyết tâm cao, người dân trong tỉnh đã hiến 155.216 m2 đất, đóng góp trên 20.000 ngày công cùng tiền mặt, vật liệu xây dựng trị giá trên 207 tỷ đồng để sửa chữa, làm mới gần 100 km đường bê tông liên thôn, bản; xây dựng 12 cống, 1 cây cầu, 900 đoạn đường hoa, lắp đèn chiếu sáng dài 2.700 m. Nhờ đó, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao… 

Toàn tỉnh hiện có 14/23 phường được công nhận là "Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; 77/150 xã đạt chuẩn NTM, 9 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; Trấn Yên là huyện đầu tiên của các tỉnh Tây Bắc đạt chuẩn NTM, thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2021 đang đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét công nhận. Hàng năm, toàn tỉnh có trên 80% hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá; 66% làng, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 86% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Đi đôi với đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động, thời gian qua, công tác an sinh - xã hội cũng được Ủy ban MTTQ các cấp quan tâm, chú trọng. 9 tháng năm 2021, thực hiện chủ trương của tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh huy động được trên 8,2 tỷ đồng tặng quà cho 15.300 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. 

Đây là năm đầu tiên 100% hộ nghèo trên địa bàn tỉnh được nhận quà nhân dịp tết Nguyên đán. Thực hiện hoạt động hỗ trợ hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở, MTTQ các cấp đã tăng cường vận động. 

Theo đó, đến ngày 15/9, đã tiếp nhận ủng hộ được trên 3,3 tỷ đồng để hỗ trợ làm 69 nhà cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở; vận động, tiếp nhận trên 12 tỷ đồng và các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức 3.773 hội nghị tiếp xúc cử tri với trên 283.000 lượt cử tri tham dự; phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực.

P.V: Xin đồng chí cho biết những giải pháp để tiếp tục tăng cường xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển toàn diện trong thời gian tới?

Đồng chí Phùng Quang Huy: Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, chung sức, đồng lòng của tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh, quyết tâm xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, xây dựng, phát triển con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, phấn đấu đưa tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển của vùng vào năm 2030.

Thời gian tới, MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tập trung vào 5 chương trình hành động, gồm: tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để kịp thời phản ánh với Đảng, Nhà nước nhằm giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trong đời sống nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân;

Vận động nhân dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, tích cực thi đua học tập, lao động sáng tạo, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; 

Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; phát huy vai trò cầu nối, gắn các hoạt động đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhân dân với việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, của tỉnh và tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

P.V: Để thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay sẽ được tổ chức như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Phùng Quang Huy: Nhằm kịp thời động viên, khích lệ nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng lòng, chung sức chống dịch bệnh Covid-19 và thi đua phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 của tỉnh, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn MTTQ các huyện, thị, thành phố triển khai các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021) gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, đối với các địa phương không có dịch bệnh hoặc tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt: MTTQ các cấp tập trung tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, các phong trào thi đua yêu nước ở thôn, tổ dân phố, các gương điển hình, tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và những mô hình, cách làm hay trong phát huy vai trò tự quản của nhân dân ở cộng đồng dân cư. 

Cùng với đó, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn… 

Đối với những địa phương nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, không đảm bảo để tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, thông qua đài phát thanh - truyền hình, công nghệ thông tin (Zalo, Facebook, Viber...). 

Ở các thôn, tổ dân phố thực hiện vệ sinh môi trường đảm bảo khu dân cư "sáng - xanh - sạch - đẹp”, an toàn phòng, chống dịch bệnh có hình thức khen thưởng tặng quà phù hợp các hộ gia đình có công, hộ nghèo khó khăn, hộ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hồng Oanh (thực hiện)

Tags Yên Bái mặt trận Tổ quốc đại đoàn kết Mặt trận Tổ quốc "Xanh hài hòa bản sắc và hạnh phúc” nông thôn mới đô thị văn minh dịch bệnh Covid-19 gia đình có công hộ nghèo

Các tin khác
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò của APEC trong hơn 3 thập kỷ qua.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò của APEC trong hơn 3 thập kỷ qua, không chỉ là động lực tăng trưởng toàn cầu, thúc đẩy thương mại, tạo thuận lợi cho đầu tư doanh nghiệp, mà còn tiên phong về quản lý ứng phó thiên tai, phát triển năng lượng sạch, bảo tồn đa dạng sinh học, thương mại hàng hóa môi trường.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết luận phần chất vấn về nhóm vấn đề lao động, thương binh và xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết sẽ tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh do đại dịch COVID-19 bằng hình thức trực tuyến.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì ngày chất vấn và trả lời chất vấn thứ hai.

Sáng 11-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai, dưới sự chủ trì, điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, Chính phủ đang hoàn thiện hồ sơ để cố gắng ngày 1/1/2022 có chính sách lương hưu mới, trong đó mức lương thấp nhất là 2,5 triệu đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục