Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc dự Lễ công bố xã Đại Minh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

  • Cập nhật: Thứ bảy, 13/11/2021 | 11:46:16 AM

YênBái - Sáng 13/11, huyện Yên Bình tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Đại Minh đạt chuẩn nông mới (NTM) nâng cao năm 2021 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc trao bằng công nhận và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Minh đạt chuẩn NTM nâng cao.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc trao bằng công nhận và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Minh đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự, chia vui và trao bằng công nhận xã Đại Minh đạt chuẩn NTM nâng cao. 

Về đích NTM từ năm 2016, sau 5 năm tích cực tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát huy tiềm năng, thế mạnh; chủ động xây dựng nhiều mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đến nay, xã đã đạt các tiêu chí xã NTM nâng cao.

Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được bê tông hóa hoặc nhựa hóa đạt 100%, hệ thống đèn chiếu sáng đạt trên 80%. Xã tích cực vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, đã hình thành vùng sản xuất chuyên cây ăn quả có múi với tổng diện 390ha, tổng sản lượng đạt 3.780 tấn/năm. Trồng cây ăn quả có múi đã đem lại thu nhập trung bình cho mỗi hộ dân đạt 240 triệu đồng/ha, cao gấp 4,5 lần so với trồng các cây hàng năm khác.

Ngoài trồng cây ăn quả, một số hộ gia đình trong xã còn mạnh dạn đầu tư chăn nuôi lợn theo hướng hàng hóa với quy mô trên 100 con/ lứa đem lại thu nhập từ 600 - 800 triệu đồng/ năm. 

Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 44,5 triệu đồng/năm, chỉ còn 12 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.



Bí thư Huyện uỷ Yên Bình An Hoàng Linh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Minh - địa phương đầu tiên của huyện cán đích NTM nâng cao.

Ngay sau lễ công bố xã Đại Minh đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam nhân dịp k
ỷ niệm 91 Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Trao bằng công nhận và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Minh – địa phương đầu tiên đạt chuẩn NTM nâng cao của huyện Yên Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc nhấn mạnh: Xã Đại Minh đạt chuẩn NTM nâng cao gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là sự kiện quan trọng, là sự ghi nhận tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của bà con nhân dân. 

Đồng thời, cũng là phần thưởng xứng đáng, đánh dấu bước phát triển mới trong đời sống kinh tế - xã hội của xã Đại Minh nói riêng, của huyện Yên Bình và tỉnh Yên Bái nói chung. 



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc tặng quà cho các hộ gia đình, cá nhân xã Đại Minh có đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng NTM nâng cao.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã Đại Minh tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần tương thân tương ái, tăng cường hơn nữa mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư để cùng nhau phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa, tiến tới sản xuất nông nghiệp sạch. Tiếp tục huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng NTM. Tập trung phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quyết tâm, cố gắng hơn nữa để xây dựng xã đạt tiêu chí xã NTM kiểu mẫu trong năm 2022. 



Bí thư Huyện uỷ Yên Bình An Hoàng Linh tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc tặng 5 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 20 suất quà cho 20 hộ gia đình, cá nhân tích cực đóng góp xây dựng NTM nâng cao. UBND tỉnh, UBND huyện Yên Bình đã khen thưởng các tập thể, cá nhân xã Đại Minh có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng xã Đại Minh đạt chuẩn NTM nâng cao.



Các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng xã Đại Minh đạt chuẩn NTM nâng cao nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.



Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng xã Đại Minh đạt chuẩn NTM nâng cao nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Yên Bình.

Cùng trong sáng nay, huyện Yên Bình cũng đã tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận xã Mỹ Gia và xã Phúc Ninh đạt chuẩn NTM năm 2021 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Như vậy, đến nay huyện Yên Bình đã có 14/24 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM, trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19, việc tổ chức buổi lễ đã được huyện Yên Bình chỉ đạo thực hiện gọn nhẹ, trang trọng và tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh, đảm bảo ý nghĩa và an toàn. 

Thanh Chi – Hoài Văn

Tags Nông thôn mới đại đoàn kết Yên Bình sản xuất hàng hóa cây ăn quả xóa đói giảm nghèo Đại Minh

Các tin khác
Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu với 11 dự luật.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hình sự Yên Bái thảo luận phương án bắt giữ tội phạm.

Ngày 18/4 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự. Đó là ngày tôn vinh những chiến sĩ cảnh sát mang trong mình tinh thần dũng cảm, mưu trí và phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên quyết đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Tơ tằm là sản phẩm xuất khẩu mới của Trấn Yên nhưng đã chiếm tỉ lệ cao trong gias trị hàng hóa xuất khẩu của huyện

Theo đánh giá, hết quý I, huyện Trấn Yên đã có 19/33 chỉ tiêu đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao tại Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy; 23/42 chỉ tiêu đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao tại Kế hoạch số 168 của Huyện ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục